Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch” Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Bà Nguyễn Thị Hiền:
Quả thật, Phân bón Cà Mau đã trải qua hành trình đầy gian khó để có vị thế trong ngành phân bón hiện nay. Lý do chính là dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn kiên định và nỗ lực hiệu quả chuỗi giá trị “bền vững hơn, thịnh vượng hơn” dành cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Đường hướng đó làm cơ sở để công ty thực hiện sứ mệnh “người nuôi dưỡng”, bằng việc cung ứng đầy đủ bộ giải pháp phân bón chất lượng cao với giá thành hợp lý, phù hợp xu hướng nông nghiệp xanh, lan tỏa những mùa vàng thắng lớn tới nhà nông trong nước lẫn quốc tế.

Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới, đồng hành hỗ trợ toàn diện từ cánh đồng đi vào đời sống, giúp bà con biết vun dưỡng ước mơ, can đảm thực hiện và đạt hiệu quả thiết thực.

Chúng tôi trao khách hàng giá trị thịnh vượng bền vững cũng là nhận lại từ họ sự tín nhiệm, ủng hộ, gắn bó bền lâu. Kiến tạo giá trị thịnh vượng hơn, bền vững hơn cũng là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động đưa Phân bón Cà Mau chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng vươn cao hơn, xa hơn.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch” Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Bà Nguyễn Thị Hiền:
Cùng với PVN, Phân bón Cà Mau thuận lợi được bắt đầu khá sớm việc tiếp cận, nghiên cứu và tích hợp ESG một cách xuyên suốt, đồng bộ với chiến lược phát triển công ty.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh phân bón, chúng tôi ý thức rằng mỗi hoạt động của mình đều ảnh hưởng nhất định đến môi trường và xã hội. Vì đó mà luôn nâng cao nhận biết, đánh giá và chủ động quản lý để giảm thiểu tác động tiêu cực. Nó bao hàm lên mọi mặt gồm: Nghiên cứu phát triển tạo ra các sản phẩm phân bón bền vững hơn; Nguyên liệu đầu vào và năng lượng sạch, sản xuất, phân phối; Sử dụng và Quản lý chất thải.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch” Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Phân bón Cà Mau tuyệt đối tuân thủ, chấp hành nghiêm ngặt các quy định pháp luật về môi trường và xã hội, kiểm soát ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên. Tính kỷ luật được triển khai, đôn đốc, giám sát trong toàn hệ thống, đến toàn thể người lao động.

Suốt hơn 13 năm qua, chúng tôi không để xảy ra bất cứ sự cố môi trường nào nghiêm trọng tại khu vực nhà máy. Mặt khác, là thành viên tích cực đóng góp cho các quỹ bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp bền vững. Phân bón Cà Mau thực thi các thông lệ chung như GRI, SDG và thông lệ đặc thù Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA). Chính thức từ năm 2023, chúng tôi đã thành lập Ủy ban ESG nhằm đảm bảo tiến trình thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu và hiệu quả nhất.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch” Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Bà Nguyễn Thị Hiền:
Hydrogen xanh chính là tương lai năng lượng sạch. Thế giới đã tiến một bước dài ở xu thế này và Việt Nam cũng đang rất nỗ lực hòa nhịp với lộ trình, kế hoạch bài bản.

Hydro xanh được tạo ra bằng cách sạch nhất, gồm hydro và oxy. Chúng ta lấy hydro làm nhiên liệu và thải oxy vào khí quyển, trái ngược với sản xuất hydro xám sẽ giải phóng khí cacbonic (CO2) nguy hại vào môi trường.

Nhà máy Đạm Cà Mau năng suất mỗi năm từ 860.000 tấn trở lên và hoạt động liên tục phục vụ thị trường nên năng lượng tiêu hao là rất lớn. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xem trọng vấn đề này và luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế, bên cạnh sát sao kiểm soát, tiết giảm để ít tác động xấu đến môi trường nhất.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Công ty có điều kiện cơ bản để làm điều đó nhờ nền tảng máy móc, thiết bị, công nghệ rất tốt, đội ngũ chuyên môn cao, sáng tạo giỏi đã có nhiều công trình cải hoán thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất và quản lý để đáp ứng yêu cầu giảm phát thải tại địa phương.

Vì thế, một khi các cơ chế, chính sách để thực thi cam kết phát thải ròng bằng 0 được Chính phủ triển khai, sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, trong đó có Phân bón Cà Mau. Dự kiến trong tương lai, Nhà máy Đạm Cà Mau thay vì sử dụng hydro xám vốn được sản xuất từ nhiên liệu dầu mỏ, khí tự nhiên… để vận hành hoạt động, thì có thể dùng nhiên liệu sạch khác thay thế. Đồng nghĩa cũng giảm tải cho cụm dự án khí - điện - đạm và thoát dần phụ thuộc nguyên liệu khí.

Phân bón Cà Mau cũng đặt kế hoạch ngắn và dài hạn nhằm giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải nhà kính giai đoạn 2023-2030, dự kiến 60.000 tấn CO2/năm.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch” Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Bà Nguyễn Thị Hiền:
Đúng thật, “xanh” là xu hướng toàn cầu. Chuyển đổi xanh, sống xanh, năng lượng xanh, tiêu dùng xanh, nông nghiệp xanh là mục tiêu lớn của Việt Nam và theo tôi, chúng ta cần nhiều nỗ lực hơn nữa trước các trở ngại để có thể tiến xa hơn.

Đó bao gồm các vấn đề: biến đổi khí hậu; sử dụng quy trình công nghệ chưa đồng bộ; sản xuất nhỏ lẻ chiếm tỉ lệ lớn ảnh hưởng đầu tư - cơ giới hóa; khai thác tài nguyên thiên niên (đất đai, nguồn nước...) cũng như sử dụng chế phẩm hóa học quá mức ảnh hưởng môi trường. Theo đánh giá, ngành nông nghiệp nước nhà gây mức phát thải nhất định.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Phân bón Cà Mau với mục tiêu phát triển bền vững, nỗ lực vào hành trình xanh từ chính vai trò sản xuất kinh doanh phân bón. Chúng tôi cung ứng sản phẩm đa dinh dưỡng cho cây trồng theo hướng hữu cơ, vi sinh; sát cánh hỗ trợ về quy trình, kỹ thuật chăm sóc bón phân đúng và đủ, phối hợp ban ngành đưa canh nông vào quy củ, quy trình và chuỗi sản xuất bền vững...

Cùng nâng cao nhận thức cho nhà nông trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm gây ô nhiễm môi trường. Lấy khoa học công nghệ làm điểm tựa, thực hiện chuyển đổi số để giúp nông dân gia tăng giá trị, hiệu quả của nông sản.

Bà Nguyễn Thị Hiền:
Không thể phủ nhận vai trò của phân bón hóa học với nông nghiệp và bấy lâu nay chúng ta vẫn quen dùng.

Phân bón hóa học (còn gọi là phân bón vô cơ) nếu được chọn đúng loại, dùng đúng liều và lượng thì vẫn là lựa chọn tốt cho nhà nông trong canh tác, hiệu quả nông vụ.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

Mặt khác, phân hữu cơ hiện chưa được sản xuất công nghiệp như phân hóa học, chủ yếu thủ công và trữ lượng không nhiều để đáp ứng thời vụ mà mùa màng thì tiếp diễn.

Ngành nông nghiệp sử dụng khoảng 10 triệu tấn phân bón mỗi năm, trong đó phân bón vô cơ chiếm 75%.Không thể đột ngột chuyển đổi thói quen, vật tư đã dùng bấy lâu nay. Thế nên để đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nông nghiệp thì chúng ta vẫn cần cân đối sử dụng hợp lý cả 2 loại.

Bà Nguyễn Thị Hiền:
Phân bón Cà Mau thực hiện chuyển đổi số từ sớm và có dự đánh giá, điều chỉnh, tiếp diễn. Ban lãnh đạo chú trọng và triển khai đầu tư nhất định cho công tác này, với các dự án lớn như: Hệ thống quản trị ERP, Big Data, DMS… với nhiều cấp độ khác nhau.

Sự tập trung, kiên trì giúp công ty đi đúng hướng và dần đón nhận những kết quả mong đợi. Chúng tôi khai thác có hệ thông tin lớn, dữ liệu từ thị trường, nhà phân phối, nông dân… phục vụ và gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị cho nông nghiệp.

Thật vui khi chuyển đổi số không còn chỉ là trách nhiệm công việc, mà được tập thể hưởng ứng nồng nhiệt, trở thành một nét trong văn hóa Phân bón Cà Mau tiên phong, thay đổi phát triển và lan tỏa đến đại lý, khách hàng để canh tác hiện đại hơn, bền vững hơn.

Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch” Phó Tổng Giám đốc PVCFC: “Hydrogen xanh là tương lai năng lượng sạch”

NGUOIDUATIN.VN | Thứ 6, 03/05/2024 | 09:15