Theo báo cáo tài chính niên độ 2016 - 2017 (1/10/2016 - 30/9/2017) do công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán, bức tranh về tình hình kinh doanh của công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish, mã chứng khoán: AGF) bỗng thêm nhiều mảng xám.
Sau kiểm toán, doanh thu thuần của Thủy sản An Giang còn 2.274 tỷ đồng, giảm 178 tỷ đồng so với con số 2.452 tỷ đồng doanh thu theo báo cáo tự lập. Do giá vốn hàng bán sau kiểm toán chỉ giảm 3% khiến lợi nhuận gộp của AGF giảm mạnh 55% xuống còn 89 tỷ đồng.
Trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng sau kiểm toán không có nhiều thay đổi thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến. Cụ thể, khoản mục này đã tăng gấp gần năm lần, từ 22 tỷ đồng lên 103 tỷ đồng. Nguyên nhân là do xuất hiện thêm trích lập dự phòng 83 tỷ các khoản phải thu mà báo cáo tự lập trước đó không trích lập. Điều này đã khiến Thủy sản An Giang từ lãi nhẹ 4 tỷ bỗng "ôm" lỗ sau thuế 187 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trên báo cáo kiểm toán thì khoản phải thu của AGF giảm khoảng 11% so với báo cáo tự lập còn 1.087 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản chi phí dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng thêm gần 81 tỷ đồng, xấp xỉ với khoản tăng lên của chi phí quản lý doanh nghiệp.
Tính đến ngày 30/9/2017, tổng tài sản của doanh nghiệp này là hơn 2.072 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản.
Khoản phải thu thuần lên tới 1.056 tỷ đồng (sau khi trừ đi khoản dự phòng 143 tỷ đồng), chiếm hơn một nửa trên tổng tài sản của Agifish. Theo báo cáo kiểm toán, khoản phải thu đã tăng thêm 82 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập.
Trước đó, báo cáo tài chính kiểm toán của công ty Cổ phần Hùng Vương - công ty mẹ sở hữu gần 80% vốn cổ phần của Agifish cũng báo lỗ nặng với những nguyên nhân tương tự. Cụ thể, năm tài chính 2016 - 2017, thay vì chỉ lỗ 63 tỷ đồng như báo cáo tự lập, sau kiểm toán khoản lỗ của tập đoàn này đã tăng vọt lên mức 705 tỷ đồng.
Mới đây nhất, theo thông báo từ sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), cổ phiếu HVG của công ty Cổ phần Hùng Vương sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào buổi chiều) kể từ ngày 26/1/2017.
Lý do được HoSE đưa ra là bởi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HVG năm 2016 và 2017 lần lượt là -49,3 tỷ và -712,96 tỷ đồng. Theo Hose, cổ phiếu HVG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào buổi chiều) kể từ ngày 26/1/2017. Căn cứ giải trình của công ty, HoSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian, dù vẫn là chứng khoán bị kiểm soát.
Đây có thể coi là tin "sốc" khá lớn với "vua cá tra" Hùng Vương. Trước đó, HVG đã bị đưa vào danh sách chứng khoán thuộc diện cảnh báo từ ngày 6/6/2017 do công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong một năm.
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang tiền thân là nhà máy đông lạnh của công ty thuỷ sản An Giang. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ là 281 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản. Một tháng trở lại đây, cổ phiếu AGF giao dịch quanh ngưỡng 9.000 đồng/cp.
Tuy nhiên, ngay khi có thông tin sau kiểm toán trên, ngày 17/1, mã cổ phiếu ngành chế biến thuỷ sản này đã nằm sàn, rớt thảm về mức 8.290 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bỗng tăng vọt đạt hơn 56.000 đơn vị do các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra.
Với 28,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, chỉ trong một ngày, vốn hóa thị trường của Agifish đã "bốc hơi" hơn 17 tỷ đồng. Hiện AGF chưa được giao dịch ký quỹ và đang trong diện cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính quá thời gian quy định.