“Ông lớn” Dược Hậu Giang sau 5 năm về tay người Nhật

“Ông lớn” Dược Hậu Giang sau 5 năm về tay người Nhật

Thứ 6, 12/03/2021 | 08:28
0
5 năm sau thương vụ triệu đô hãng dược Taisho của Nhật Bản rót tiền nắm quyền chi phối, Dược Hậu Giang vẫn giữ vị thế anh cả trong ngành dược.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) mới đây công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021, dự kiến tăng trưởng 6% lên 3.970 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 821 tỷ đồng, bằng năm 2020. 

Kế hoạch 2021 được "ông lớn" ngành Dược Việt Nam đặt ra dựa trên kết quả khả quan vừa đạt được của năm 2020. Theo đó, tổng kết năm 2020, tuy doanh thu thuần của DN giảm 3,6%, đạt 3.756 tỷ đồng so với năm 2019 nhưng lợi nhuận trước thuế lại đạt 821 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 739 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,1% và 17% so với năm 2019.

So với kế hoạch cổ đông giao phó, DHG hoàn thành 97% về doanh thu và vượt 14% kế hoạch lợi nhuận. Kết thúc 2020, công ty giữ vững vị thế hãng dược lớn nhất, với doanh thu bằng cả 2 đối thủ đứng sau gộp lại, còn lợi nhuận bỏ xa mức trung bình của thị trường.

Theo lãnh đạo DHG, nguyên nhân chính làm tăng lợi nhuận năm 2020 là do doanh thu hàng DHG sản xuất tăng và DHG tập trung bán các sản phẩm chiến lược và chủ lực của Công ty; triển khai tốt dự án tăng năng suất và hiệu quả sản xuất giúp tiết giảm chi phí; chi phí bán hàng và quản lý được tiết giảm để phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

DHG Pharma có tiền thân là Xí nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9, thành lập ngày 02/9/1974, là doanh nghiệp dược nội địa lớn nhất Việt Nam xét về doanh thu và vốn hóa thị trường.

Với cương vị người dẫn đầu, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đạ dạng hơn 300 sản phẩm, mạng lưới phân phối 28.000 nhà thuốc đại lý rộng khắp cả nước và thị trường xuất khẩu trải dài 14 quốc gia.

Có thể thấy, tiềm lực của ông lớn ngành Dược đã được ghi nhận trong suốt một thập kỷ qua, đặc biệt 5 năm trở lại đây, sau khi về tay người Nhật.

Báo cáo tài chính hợp nhất 10 năm gần nhất của Dược Hậu Giang cho biết, các chỉ tiêu về doanh thu thuần hàng năm, lợi nhuận sau thuế của đơn vị này đều tăng trưởng khá tốt.

Đầu tư - “Ông lớn” Dược Hậu Giang sau 5 năm về tay người Nhật

Doanh thu từ năm 2011-2020 của DHG.

Đầu tư - “Ông lớn” Dược Hậu Giang sau 5 năm về tay người Nhật (Hình 2).

Lợi nhuận sau thuế từ năm 2011-2020 của DHG.

Nếu như năm 2011 cả doanh thu và lợi nhuận thấp nhất trong 10 năm gần đây của DHG thì năm 2012, doanh thu tăng 17,7% đạt 2.931 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 17% đạt 491 tỷ đồng so với năm 2011; năm 2013 tiếp tục ghi nhận doanh thu đạt 3.527 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 593 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 21% so với năm 2012.  

Tuy nhiên, đến năm 2014, doanh thu tăng 11% lên đến 3.913 tỷ đồng so với năm 2013 nhưng lợi nhuận giảm 10%. Đặt biệt, năm 2017 ghi nhận doanh thu cao nhất trong 10 năm qua. 

Đầu tư - “Ông lớn” Dược Hậu Giang sau 5 năm về tay người Nhật (Hình 3).

Năm 2020, Dược Hậu Giang đạt mức lãi ròng cao nhất trong 10 năm qua.

Trước đó, tháng 5/2016, công ty CP Chế tạo thuốc Taisho (trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản) rót 100 triệu USD để mua 24,44% cổ phần Dược Hậu Giang với mức giá 100.000 đồng/cổ phiếu. Đến tháng 6/2018, sau 2 năm hợp tác mỹ mãn, Taisho quyết định nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,94%. Đến giữa năm 2019, Taisho đã nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên trên 51% và chính thức trở thành công ty mẹ của hãng dược phẩm lớn nhất Việt Nam này.

Đây là thương vụ đã được Taisho theo đuổi nhiều năm và phải chi hàng nghìn tỷ đồng để trở thành cổ đông chi phối Dược Hậu Giang. Sau khi về tay người Nhật, doanh thu DHG ghi nhận ở mức trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DHG ghi nhận đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng 16% lên 816 tỷ đồng so với cùng kỳ - trong đó, nợ phải trả người bán ngắn hạn 252 tỷ đồng tăng 110% so với năm 2019; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 23%, nợ phải trả người lao động tăng 17%, nợ doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng 69%.

Phong Linh

"Ông lớn" nước giải khát Tân Hiệp Phát thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Thứ 4, 10/03/2021 | 14:47
Xét về quy mô thị phần, hoàn toàn có thể ví Tân Hiệp Phát là một Cocacola hay Pepsi của Việt Nam, cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn đồ uống ngay trên sân nhà.

Tài xế Grab "cày" một ngày không bằng bán vé số: Nạn nhân của chiến lược "vỗ béo rồi vắt sữa"

Thứ 4, 10/03/2021 | 13:00
“Lái xe một ngày, tôi không kiếm được bằng người bán vé số”, tài xế Nghĩa cho biết. “Tôi chỉ kiếm được khoảng 200.000 đồng khi làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối".

Bán hàng triệu bộ sách giáo khoa, NXB Giáo dục đang làm ăn ra sao?

Thứ 7, 06/03/2021 | 14:34
Trong giai đoạn 2017-2019, hơn 100 triệu đầu sách giáo khoa (SGK) được bán ra đã đem về cho NXB Giáo dục hơn nghìn tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Công ty của Cường "đô la" bị xử phạt vì xây dựng không phép

Thứ 6, 26/02/2021 | 18:33
Dù chưa có giấy phép xây dựng thế nhưng chủ đầu tư dự án chung cư C-River View đã thi công ép cọc đại trà và khoan cọc nhồi.

Công ty kiện UBND TP.Đà Nẵng được chấp thuận làm nhà máy mới

Thứ 7, 21/11/2020 | 07:54
Trong khi vụ kiện giữa công ty Cổ phần Thép Dana - Ý và UBND TP.Đà Nẵng chưa có hồi kết, Công ty này vừa được cấp đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy cán thép mới.

Chi thêm 3.400 tỷ, liệu Dược Hậu Giang có về tay đại gia Nhật?

Thứ 5, 14/03/2019 | 09:42
Taisho Pharmaceutical-ông lớn ngành dược phẩm Nhật đang có ý định thâu tóm Dược Hậu Giang khi dự chi 3.400 tỷ đồng mua thêm 21,7% cổ phần của hãng này. Nếu kế hoạch này thành công, Dược Hậu Giang nghiễm nhiên trở thành công ty con của hãng dược phẩm Nhật.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:56
Báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài.

Biến cơ hội thành tiềm năng nhờ hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

Thứ 2, 13/05/2024 | 18:46
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam cần sự tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm từ các đối tác đi trước để phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc liên tục sụt giảm

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:03
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc liên tục ghi nhận sụt giảm từ tháng 2 do ảnh hưởng của lạm phát và cạnh tranh nguồn cung.
     
Nổi bật trong ngày

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Giá vàng 16/5: Vàng tăng mạnh trước giờ đấu thầu

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Sáng 16/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu lần thứ 7. Theo đó, giá vàng miếng lên trên mốc 90 triệu đồng/lượng.

Hiến kế đưa Cái Mép-Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn nhất

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:00
Cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu thuộc thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đóng vai trò cửa ngõ kết nối giao thương đường thủy quan trọng.