Oanh tạc cơ siêu việt của Nga khiến Mỹ ôm hận: Sự thật kinh ngạc

Oanh tạc cơ siêu việt của Nga khiến Mỹ ôm hận: Sự thật kinh ngạc

Thứ 7, 30/01/2021 | 19:45
0
Đây là loại máy bay chiến đấu 2 động cơ có từ thời Liên Xô. Sau đó, oanh tạc cơ này tiếp tục được phát triển để chống lại các máy bay chiến đấu thế hệ 4 như F-4 Tomcat và F-15 Eagle.

Su-27 đã chứng tỏ là một tài sản quý giá khi có tầm bay gần 3.500km cùng khả năng chuyên trở hạng nặng. Siêu động cơ và hệ thống điện tử tinh vi chính là yếu tố tạo nên lợi thế cho Su-27.

Oanh tạc cơ này lần đầu được đưa vào biên chế của Không quân Liên Xô năm 1984 và đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các loại máy bay ném bom SAC B-1B và B-52G/H của Mỹ. Nó cũng là máy bay hộ tống cho nhiều loại máy bay ném bom của Liên Xô như: Tu-22M, Tu-160 và Tu-95.

Thiết kế của Su-27 là khởi nguồn cho nhiều loại máy bay nổi tiếng khác của Nga, chẳng hạn như Sukhoi Su-30.

Được nâng cấp để trở thành huyền thoại

Hồ sơ - Oanh tạc cơ siêu việt của Nga khiến Mỹ ôm hận: Sự thật kinh ngạc

Su-27 liên tục được nâng cấp để ngày càng hiện đại hơn.

Liên tục nâng cấp là điều bắt buộc phải thực hiện và với Su-27 già cỗi cũng như vậy.

Để theo kịp sự phát triển, oanh tạc cơ này trải qua nhiều đợt nâng cấp. Để so sánh, phiên bản hiện tại của Sukhoi Su–27 có thể cạnh tranh với những mẫu máy bay thế hệ thứ 5 của phương Tây.

Quay trở lại tháng 1 năm 2014, DOD công bố một báo cáo, trong đó tuyên bố F-25 không thể theo kịp F-16C trong quá trình mô phỏng không chiến của họ. Đây là bằng chứng cho thấy, Sukhoi Su–27 có thể sánh ngay với các loại máy bay chiến đầu thế hệ 5 của Phương Tây, vì Sukhoi Su–27 có đầy đủ khả năng chống lại F-16C.

Đối thủ của Sukhoi Su–27

Tháng 1 năm 2015, Tướng Joseph F. Dunford Jr. của USMC ra tuyên bố, ông đặt dấu hỏi về F-35 Lightning II trong việc có khả năng chống lại những mối đe doạ từ các quốc gia khác trên thế giới hay không?.

Điều này có nghĩa là, F-35 phải được nâng cấp để có thể sẵn sàng đối mặt với những mối đe doạ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, F-35 thiếu khả năng chống lại các máy bay chiến đấu của Nga như Sukhoi Su–27 và MiG–29.

Tuy nhiên, một đối thủ đến từ Phương Tây được cho là biến thể của Sukhoi Su–27 và đó là F-22 Raptor. Đây là oanh tạc cơ thế hệ thứ 5 với tốc độ khoảng 2.400 km/giờ. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn so với Sukhoi Su–27.

Mặc dù chỉ có 187 chiếc F-22 Raptor nhưng USAF vẫn coi chúng là lực lượng chiếm ưu thế trong Không quân Hoa Kỳ cho đến khi F-25 Lightning II xuất hiện.

Hồ sơ - Oanh tạc cơ siêu việt của Nga khiến Mỹ ôm hận: Sự thật kinh ngạc (Hình 2).

Niềm tự hào của Nga.

Sản xuất hàng loạt

Vấn đề lớn nhất đối với Mỹ chính là, số lượng F-22 Raptor không nhiều, trong khi Nga lại có rất nhiều phiên bản nâng cấp Sukhoi Su-27SM3. Mặc dù F-22 được cho phép sản xuất hàng loạt nhưng còn lâu mới hoàn toàn trở thành loại máy bay chiến đấu chiếm ưu thế của Không quân Mỹ.

Mối đe doạ trong tương lai

Về mặt số lượng, F-22 đã không thể qua mặt. Vậy, về khả năng giành chiến thắng, 2 loại máy bay chiến đấu này có ngang cơ?

Để trả lời câu hỏi này, Mỹ đã mua vài chiếc Sukhoi Su-27 Flankers và sử dụng những chiếc máy bay này để "so kè" cùng oanh tạc cơ của họ. Trong một cuộc thử nghiệm, kể quả thật đáng buồn. Khi tàu sân bay USS Kitty Hawk được bảo vệ bởi F-22Raptor, Sukhoi Su-27 vẫn có thể xuyên thủng hàng phòng thủ.

Phá vỡ phòng thủ có nghĩa tàu sân bay sẽ mất vì Sukhoi Su-27 Flankers có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi triển khai tên lửa không đối hạm.

Trong một cuộc thử nghiệm khác, Sukhoi Su-27 liên tiếp chiến thắng trước F-15 Eagles.

Clip cận cảnh dòng máy bay chiến đấu siêu việt Sukhoi Su-27 của Nga:

Sukhoi Su-27

HOÀ AN (Theo CRD)

Hệ thống siêu phòng thủ S-400 của Nga: Điều không nhiều người biết

Thứ 5, 28/01/2021 | 08:00
Danh tiếng của S-400 không cần phải bàn. Đây được coi là mối đe doạ lớn đối với không quân của bất cứ quốc gia nào.

"Bóng ma tử thần" của Mỹ đỉnh cao thế này, Nga sao có thể qua mặt?

Thứ 2, 18/01/2021 | 19:45
Không thể phủ nhận sức mạnh quân sự của Nga cũng chẳng thể phủ nhận sự vượt trội của Nga trong lĩnh vực này. Nhưng Mỹ sẽ khiến Nga ngậm trái đắng vì bóng ma tử thần.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.