Nóng 24H: Giả sư trụ trì lừa đảo 700 triệu đồng qua Facebook

Nóng 24H: Giả sư trụ trì lừa đảo 700 triệu đồng qua Facebook

Thứ 5, 11/01/2018 | 20:51
0
Giả sư trụ trì lừa đảo 700 triệu đồng qua Facebook; Bắt giam nhóm côn đồ đòi tiền “bảo kê” 10ha cao su; 2 công nhân bị đâm gục trước cổng công ty... là những tin tức an ninh nóng chiều tối ngày 11/1.
Giả sư trụ trì lừa đảo 700 triệu đồng qua Facebook: Ngày 11/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Phan Hoàng Thái (19 tuổi, quê Long An) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa còn buộc bị cáo phải trả 700 triệu đồng cho nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bông.

Giả sư trụ trì lừa đảo 700 triệu đồng qua Facebook: Ngày 11/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Phan Hoàng Thái (19 tuổi, quê Long An) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa còn buộc bị cáo phải trả 700 triệu đồng cho nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bông.

Bắt giam nhóm côn đồ đòi tiền “bảo kê” 10ha cao su: Chiều 11/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Tú (37 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước), Trần Thế Toàn (35 tuổi), Lê Văn Dương (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Hoàng (30 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khi cả nhóm đòi tiền bảo kê lô cao su thanh lý thì bị lực lượng công an tóm gọn cùng tang vật...

Bắt giam nhóm côn đồ đòi tiền “bảo kê” 10ha cao su: Chiều 11/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Văn Tú (37 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước), Trần Thế Toàn (35 tuổi), Lê Văn Dương (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Hoàng (30 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đốp) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khi cả nhóm đòi tiền bảo kê lô cao su thanh lý thì bị lực lượng công an tóm gọn cùng tang vật...

Bắt Thiềng

Bắt Thiềng "Ngọc Quế" bán ma túy trong quán cơm, thu giữ nhiều "hàng nóng": Khoảng 10 giờ ngày 11/1, tại quán cơm trên đường Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh, Công an phường 3 bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thiềng (tức Thiềng "Ngọc Quế", 51 tuổi; ngụ TP Vũng Tàu) đang bán ma túy. Khám xét nơi ở của Thiềng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi ny lon nghi ma túy dạng đá cùng dụng cụ để phân lẻ ma túy và một số đao, kiếm, súng bên trong có đạn. Thiềng là tay giang hồ có "số má" ở Vũng Tàu, có tiền án, tiền sự về các tội "Giết người", "Mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy".

2 công nhân bị đâm gục trước cổng công ty: Khoảng 17h hôm qua, 10/1, 4 thanh niên lạ mặt tay cầm dao và gạch liên tục tấn công 2 công nhân trong khuôn viên gần cổng ra của công ty Pousung (thuộc KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến các nạn nhân trọng thương nằm bất động trên mặt đường. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

2 công nhân bị đâm gục trước cổng công ty: Khoảng 17h hôm qua, 10/1, 4 thanh niên lạ mặt tay cầm dao và gạch liên tục tấn công 2 công nhân trong khuôn viên gần cổng ra của công ty Pousung (thuộc KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khiến các nạn nhân trọng thương nằm bất động trên mặt đường. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát.

Truy bắt hai nhóm hỗn chiến, cảnh sát thu giữ cả

Truy bắt hai nhóm hỗn chiến, cảnh sát thu giữ cả "kho" hung khí: Ngày 11/1, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng tham gia vụ đánh nhau gồm: Đinh Tuấn Hiệp (29 tuổi), Nông Văn Lát (30 tuổi), Dư Quốc Đạt (24 tuổi), Vũ Mạnh Tùng (30 tuổi), cùng trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; Vũ Tuấn Vinh (29 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) và Vy Tuấn Anh (24 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn).

Hải Yến (tổng hợp)

Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy

Thứ 5, 11/01/2018 | 20:00
Vì ham món lợi trước mắt, các đối tượng đã rắp tâm kiếm lời bằng việc tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy, gieo rắc cái chết trắng cho bao người.

Khởi tố nhóm đối tượng vác đao hỗn chiến giữa trưa

Thứ 5, 11/01/2018 | 16:27
Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can trong vụ vác đao đuổi đánh nhóm thanh niên bịt mặt.

Truy bắt nhóm côn đồ mang hung khí xông vào nhà dân chém người

Thứ 7, 06/01/2018 | 16:41
Ngày 6/1, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ dùng dao, kiếm xông vào nhà dân chém 2 người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Băng nhóm "Quạ Đen" chuyên đòi tiền bảo kê quán cà phê sa lưới

Thứ 6, 05/01/2018 | 07:56
Để có tiền tiêu xài, băng nhóm "Quạ Đen" do Huynh cầm đầu, đã rủ nhau đi đòi tiền bảo kê các quán cà phê trên địa bàn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.