Nóng 24H: Bắt đôi tình nhân tàng trữ ma túy đá tại phòng trọ

Nóng 24H: Bắt đôi tình nhân tàng trữ ma túy đá tại phòng trọ

Thứ 7, 13/01/2018 | 21:15
0
Bắt đôi tình nhân tàng trữ ma túy đá tại phòng trọ; Điều tra đối tượng cướp dây chuyền của 7 học sinh; Cảnh sát 141 truy đuổi thanh niên tàng trữ súng... là những tin tức an ninh hình sự nóng chiều tối ngày 13/1.
Bắt đôi tình nhân tàng trữ ma túy đá tại phòng trọ: Chiều 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang hai đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma tuý tại phòng trọ. Hai đối tượng bị bắt gồm Lưu Nguyễn Huy (30 tuổi, trú phường Phú Bình, TP Huế) và Đỗ Thị Mỹ Hạnh (23 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Khám xét phòng trọ thuê ở tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đang tàng trữ một gói ma tuý tổng hợp dạng đá.

Bắt đôi tình nhân tàng trữ ma túy đá tại phòng trọ: Chiều 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang hai đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma tuý tại phòng trọ. Hai đối tượng bị bắt gồm Lưu Nguyễn Huy (30 tuổi, trú phường Phú Bình, TP Huế) và Đỗ Thị Mỹ Hạnh (23 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Khám xét phòng trọ thuê ở tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đang tàng trữ một gói ma tuý tổng hợp dạng đá.

Ngang nhiên vào lớp học cướp dây chuyền của 7 học sinh: Sáng 13/1, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ bảy học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng bị nam thanh niên lấy dây chuyền ngay tại lớp. Qua camera, nhà trường xác định nghi phạm đội mũ vàng, mặc áo đen, sau khi lấy dây chuyền thì phóng xe về phía cầu Rồng.

Ngang nhiên vào lớp học cướp dây chuyền của 7 học sinh: Sáng 13/1, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ bảy học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng bị nam thanh niên lấy dây chuyền ngay tại lớp. Qua camera, nhà trường xác định nghi phạm đội mũ vàng, mặc áo đen, sau khi lấy dây chuyền thì phóng xe về phía cầu Rồng.

Cảnh sát 141 truy đuổi thanh niên tàng trữ súng trong ôtô: Ngày 12/1, khi làm nhiệm vụ chống đua xe trên đường Yên Phụ (quận Ba Đình), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy ôtô Mazda chở 3 thanh niên có nhiều nghi vấn, đã ra hiệu dừng để kiểm tra. Khi cảnh sát 141 phát hiện khẩu súng ngắn kèm đạn trên ôtô, tài xế 37 tuổi lập tức bỏ chạy, để lại chiếc Mazda. Nghi can bị bắt giữ sau đó ít phút. Quá trình khám xe, lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô có chiếc túi vải đựng khẩu súng ngắn kèm ổ tiếp đạn có 8 viên. Đối tượng là Lê Trường Thành (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cảnh sát 141 truy đuổi thanh niên tàng trữ súng trong ôtô: Ngày 12/1, khi làm nhiệm vụ chống đua xe trên đường Yên Phụ (quận Ba Đình), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy ôtô Mazda chở 3 thanh niên có nhiều nghi vấn, đã ra hiệu dừng để kiểm tra. Khi cảnh sát 141 phát hiện khẩu súng ngắn kèm đạn trên ôtô, tài xế 37 tuổi lập tức bỏ chạy, để lại chiếc Mazda. Nghi can bị bắt giữ sau đó ít phút. Quá trình khám xe, lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô có chiếc túi vải đựng khẩu súng ngắn kèm ổ tiếp đạn có 8 viên. Đối tượng là Lê Trường Thành (37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam: Sáng 13/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa phối hợp với bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ 3 đối tượng gồm Đinh Văn Hùng (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Thị Hồng (SN 1979, quê quán tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Dương (SN1987, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam: Sáng 13/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa phối hợp với bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ 3 đối tượng gồm Đinh Văn Hùng (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Trần Thị Hồng (SN 1979, quê quán tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Dương (SN1987, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Bắt “đạo chích” trộm hơn 700 triệu đồng của công ty để đi du lịch: Ngày 13/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ đối tượng Thạc Phương Bảo (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc bảo về công ty thay ca trực, Bảo đã đột nhập vào văn phòng rồi cạy tủ lấy trộm hơn 700 triệu đồng.

Bắt “đạo chích” trộm hơn 700 triệu đồng của công ty để đi du lịch: Ngày 13/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ đối tượng Thạc Phương Bảo (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc bảo về công ty thay ca trực, Bảo đã đột nhập vào văn phòng rồi cạy tủ lấy trộm hơn 700 triệu đồng.

Hải Yến (tổng hợp)

Triệt phá chuyên án ma túy "khủng", bắt giữ đối tượng tàng trữ nhiều vũ khí

Thứ 5, 11/01/2018 | 21:43
Tiến hành khám xét nơi ở của Thiềng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6 túi nylon chứa bột màu trắng nghi ma túy dạng đá, một cân tiểu ly, 4 cây kiếm và mã tấu,…

Khởi tố băng nhóm chuyên buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản

Thứ 4, 10/01/2018 | 14:17
Từng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, sau khi ra tù, Phương không tu chí làm ăn mà lại lôi kéo thêm Thuận, Thắng, Pha, Phong, Tùng, Hiếu nghiện ma túy. Không có nghề nghiệp, các đối tượng lập thành đường dây buôn bán ma túy và trộm cắp tài sản.

Xử phạt nhiều đối tượng tàng trữ súng tự chế

Thứ 6, 29/12/2017 | 14:30
Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng nhiều súng đạn tự chế.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).