Nóng 12h: Bắt giữ kẻ giết người sau hơn 16 năm trốn truy nã

Nóng 12h: Bắt giữ kẻ giết người sau hơn 16 năm trốn truy nã

Thứ 4, 10/01/2018 | 14:36
0
Bắt giữ kẻ giết người sa lưới sau hơn 16 năm trốn truy nã; bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy; triệt xóa nhóm đối tượng dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản... là những tin tức an ninh hình sự nóng sáng ngày 10/1.
Hung thủ giết người sa lưới sau hơn 16 năm trốn truy nã: Ngày 10/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Định cho biết các mũi trinh sát vừa truy bắt thành công Lê Như Thơm (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa) sau hơn 16 năm trốn truy nã về hành vi giết người. Theo hồ sơ, cuối năm 2001, trong lúc ẩu đả, Thơm cùng đồng bọn chém chết ông Lê Thiên Hoa (ngụ tỉnh Bình Dương) do mâu thuẫn cá nhân. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn qua nhiều tỉnh: Đắk Lắk, Thanh Hóa, TP.HCM.

Hung thủ giết người sa lưới sau hơn 16 năm trốn truy nã: Ngày 10/1, lãnh đạo phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Định cho biết các mũi trinh sát vừa truy bắt thành công Lê Như Thơm (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa) sau hơn 16 năm trốn truy nã về hành vi giết người. Theo hồ sơ, cuối năm 2001, trong lúc ẩu đả, Thơm cùng đồng bọn chém chết ông Lê Thiên Hoa (ngụ tỉnh Bình Dương) do mâu thuẫn cá nhân. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn qua nhiều tỉnh: Đắk Lắk, Thanh Hóa, TP.HCM.

Bắt vụ mua bán 21 bánh heroin, 2 cảnh sát bị thương: Tối 8/1, tại khách sạn Mường Thanh (thuộc phường Him Lam, TP.Điện Biên), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng 6, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an và phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt quả tang Lò Văn Sinh (39 tuổi, ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (27 tuổi, ở huyện Phôn Hông, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại chỗ 21 bánh heroin (trọng lượng 7,5kg), 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan. Trong quá trình truy bắt, họ đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng làm 2 trinh sát bị thương.

Bắt vụ mua bán 21 bánh heroin, 2 cảnh sát bị thương: Tối 8/1, tại khách sạn Mường Thanh (thuộc phường Him Lam, TP.Điện Biên), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng 6, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an và phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt quả tang Lò Văn Sinh (39 tuổi, ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Khăm Phụt Thăm Mạ Vông (27 tuổi, ở huyện Phôn Hông, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu tại chỗ 21 bánh heroin (trọng lượng 7,5kg), 1 xe máy cùng một số vật chứng liên quan. Trong quá trình truy bắt, họ đã dùng hung khí chống trả quyết liệt lực lượng chức năng làm 2 trinh sát bị thương.

Triệt xóa nhóm đối tượng dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản: Ngày 9/1, Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ sử dụng hung khí và pháo hoa chặn ôtô cưỡng đoạt tiền, xảy ra tại địa phận 2 huyện Đức Phổ và Mộ Đức. 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Sỹ (23 tuổi), Đinh Văn Ninh, Nguyễn Chí Toàn và Nguyễn Văn Dưỡng (đều 19 tuổi, ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ). Các đối tượng lần lượt khai nhận hành vi gây các vụ cưỡng đoạt tài sản của tài xế ôtô lưu thông trên quốc lộ 1A đi qua địa bàn.

Triệt xóa nhóm đối tượng dùng hung khí cưỡng đoạt tài sản: Ngày 9/1, Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ sử dụng hung khí và pháo hoa chặn ôtô cưỡng đoạt tiền, xảy ra tại địa phận 2 huyện Đức Phổ và Mộ Đức. 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Sỹ (23 tuổi), Đinh Văn Ninh, Nguyễn Chí Toàn và Nguyễn Văn Dưỡng (đều 19 tuổi, ở xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ). Các đối tượng lần lượt khai nhận hành vi gây các vụ cưỡng đoạt tài sản của tài xế ôtô lưu thông trên quốc lộ 1A đi qua địa bàn.

Bắt giữ con nghiện thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo gái trẻ qua MXH: Sáng 10/1, theo thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Phú (SN 1992, trú ở xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Vũ Văn Phú mượn 1 chiếc xe máy BKS: 36P7-0128 của anh Nam, đem cầm cố lấy tiền mua ma túy đá để sử dụng. Ngoài ra, Phú làm quen với 2 cô gái trẻ qua mạng xã hội cùng trú tại TP.Thanh Hóa, hẹn gặp và lừa chiếm đoạt 2 chiếc xe máy, tiếp tục mang đi cầm cố lấy tiền mua ma túy đá sử dụng.

Bắt giữ con nghiện thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo gái trẻ qua MXH: Sáng 10/1, theo thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Vũ Văn Phú (SN 1992, trú ở xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn) để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Vũ Văn Phú mượn 1 chiếc xe máy BKS: 36P7-0128 của anh Nam, đem cầm cố lấy tiền mua ma túy đá để sử dụng. Ngoài ra, Phú làm quen với 2 cô gái trẻ qua mạng xã hội cùng trú tại TP.Thanh Hóa, hẹn gặp và lừa chiếm đoạt 2 chiếc xe máy, tiếp tục mang đi cầm cố lấy tiền mua ma túy đá sử dụng.

Điều tra vụ một phụ nữ bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà riêng: Ngày 9/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và các đơn vị chức năng khác tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại huyện Tân Phú. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị N. (51 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú). Qua kiểm tra, người quen của bà N. thấy nạn nhân có một vết cắt sâu ở cổ. Đáng chú ý hơn, nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể. Bước đầu, công an xác định, nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhọn cắt vào cổ. Trước khi bị sát hại, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp.

Điều tra vụ một phụ nữ bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà riêng: Ngày 9/1, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và các đơn vị chức năng khác tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại huyện Tân Phú. Nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị N. (51 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, huyện Tân Phú). Qua kiểm tra, người quen của bà N. thấy nạn nhân có một vết cắt sâu ở cổ. Đáng chú ý hơn, nạn nhân tử vong trong tình trạng lõa thể. Bước đầu, công an xác định, nạn nhân tử vong do bị vật sắc nhọn cắt vào cổ. Trước khi bị sát hại, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp.

Hải Yến (Tổng hợp)

Bắt "nóng" hai đối tượng trốn lệnh truy nã

Thứ 4, 10/01/2018 | 10:36
Hai đối tượng mang lệnh truy nã đang lẩn trốn thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Điều tra vụ một phụ nữ bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà riêng

Thứ 4, 10/01/2018 | 09:32
Khi được phát hiện, thi thể bà N. đang trong tình trạng lõa thể, ở cổ có vết cắt. Tại hiện trường, các tủ đựng tài sản bị xáo trộn. Chiếc xe máy nạn nhân thường sử dụng cũng "biến mất".

Bắt đối tượng giết người vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ cuối năm

Chủ nhật, 31/12/2017 | 19:03
Cuối năm, Thụy cùng ông Đ. đi đòi nợ tiền công. Trong lúc đang đợi chủ nhà về trả tiền, cả hai nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi khiến Thụy dùng dao đâm chết ông Đ..

Tạm giữ nhóm 9x giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Thứ 4, 29/11/2017 | 14:38
Chiều 29/11, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giả danh công an cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).