Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 29/01/2024 | 11:43
0
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Trần Công Phàn đề nghị mỗi hội viên cần thể hiện trách nhiệm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để đạt được những kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Sáng 29/1, Trung ương Hội luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, việc chức người lao động năm 2023. Tại Hội nghị, TS.Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày “báo cáo tổng kết 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội Luật gia Việt Nam”.

Theo TS.Trần Công Phàn, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và từ yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, đơn vị, các chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể.

Vai trò, vị trí của Hội Luật gia các tỉnh, thành phố và các cấp hội ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Đa số Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, biên chế và giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các sở, ngành của địa phương. Hệ thống tổ chức các cấp Hội luật gia và số lượng hội viên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Tiêu điểm - Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Ông Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống.

Các mặt công tác chuyên môn như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp hội quan tâm, đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt. Số liệu thống kê cho thấy, một số mặt hoạt động tăng hơn so với năm 2022.

Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên. Công tác tham gia từ thiện được triển khai tích cực với sự đóng góp của Đảng uỷ, công đoàn, đoàn thanh niên. Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả nhất định.

Tiêu điểm - Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. 

Tại Hội nghị, TS.Trần Công Phàn cũng nêu ra những phương hướng và những nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác, trong đó tập trung trong công tác tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. 

"Trước khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu công việc ngày càng cao, mỗi hội viên cần thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để đạt được kế hoạch đề ra, tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam vào năm 2025", TS. Trần Công nhấn mạnh. 

Khẩn trương tiến hành chuyển đổi số 

Sau khi lắng nghe các báo cáo, một số đại biểu ý kiến về việc khẩn trương triển khai chuyển đối số, tham gia vào trục liên thông văn bản Quốc gia. Đại biểu cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, cần trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Theo đại biểu, hiện nay việc gửi văn bản số hoá tới các Bộ, ngành, địa phương và với Hội luật gia các tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhiều khi phải tiến hành thủ công qua bưu điện. Điều này dẫn đến tốn kém chi phí, mất nhiều thời gian, không đảm bảo tính liên tục, bồng bộ, chưa bắt kịp chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

Tiêu điểm - Nỗ lực nhiều hơn, tiến tới 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

Các đại biểu trình bày báo cáo. 

Sau khi lắng nghe ý kiến, TS. Nguyễn Văn Quyền -  Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam đã có chỉ đạo giao Văn phòng Trung ương Hội xây dựng đề án, kế hoạch để sớm triển khai vấn đề trên trong năm 2024. 

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trình bày nhiều ý kiến nhằm xây dựng công tác Hội hoàn thiện hơn trong năm 2024. Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Công an ký kết chương trình phối hợp

Thứ 6, 26/01/2024 | 14:18
Chương trình nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa hai bên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác xây dựng chính sách, pháp luật...

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 4, 24/01/2024 | 15:24
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của cho Hội Luật gia tỉnh đã có thành tích trong công tác năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa phổ biến nhanh Luật Đất đai 2024

Thứ 2, 22/01/2024 | 16:00
Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phổ biến nhanh Luật Đất đai 2024 đến Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.