Niềm tin pháp luật của thanh niên trẻ Cảnh sát biển Việt Nam

Thứ 4, 15/11/2023 | 10:34
0

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Thời gian qua, cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tích cực triển khai hưởng ứng, thực hiện Ngày Pháp luật với nhiều hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức học tập, công tác theo pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, phụ nữ

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, phụ nữ trong cơ quan Bộ Tư lệnh luôn được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Quá trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã có nhiều đổi mới về hình thức, biện pháp tuyên truyền như: Thực hiện hiệu quả hoạt động tủ sách pháp luật, học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển” gắn với “Mỗi ngày một điều luật”, “Mỗi tuần một tình huống pháp luật”….Đặc biệt trong năm 2023, 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ tham gia các Cuộc thi, Hội thi về tìm hiểu pháp luật do các cấp phát động trong đó đoạt 1 giải A Cuộc thi “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”.

Bên cạnh đó, Đoàn Cơ sở, Hội Phụ nữ đã tích cực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa tốt các nội dung của Chỉ thị số 212 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đến toàn bộ đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ thông qua các phong trào thi đua thường xuyên cũng như đột kích để mỗi đoàn viên thanh niên, phụ nữ “tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đại úy Vũ Thị Thanh Huyền - Trợ lý Phòng Quân y/Cục Hậu cần cho biết thêm: Thông qua Phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trở thành nếp sống, suy nghĩ, việc làm tự giác, thường xuyên hằng ngày của mọi đoàn viên thanh niên, phụ nữ.

Toàn cảnh - Niềm tin pháp luật của thanh niên trẻ Cảnh sát biển Việt Nam

Đại úy Vũ Thị Thanh Huyền chia sẻ tại Tọa đàm Ngày Pháp luật Việt Nam với chủ đề "Thanh niên Cảnh sát biển thượng tôn pháp luật".

Còn Binh nhất Ngô Văn Nam - Chiến sĩ Đại đội Vệ binh/Phòng Hành chính - Hậu cần/Bộ Tham mưu chia sẻ: Trong thời gian qua, đoàn viên thanh niên Đại đội Vệ binh luôn chấp hành nghiêm các chế độ nền nếp, thực hiện nghiêm quy định về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của đơn vị. Từ việc thực hiện nghiêm 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần đến tổ chức canh gác, tuần tra bảo vệ cơ quan an toàn tuyệt đối. Đồng thời, duy trì nghiêm lễ tiết tác phong ra, vào doanh trại của cán bộ, nhân viên, giải quyết việc khách đến cơ quan làm việc theo đúng quy định và linh hoạt.

Để luật không cứng nhắc, khó nhớ

Qua lăng kính của những đoàn viên, thanh niên đầy nhiệt huyết, sáng tạo, những điều luật, quy định tưởng chừng như cứng nhắc, khô khan, khó nhớ đã thấm sâu vào nhận thức bằng nhiều câu chuyện, tình huống gần gũi với đời sống cùng các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động.

Hào hứng với việc số hóa bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”, Thượng úy Phạm Bá Quân - Phó Đại đội trưởng Đại đội 2/Tiểu đoàn Thông tin/Bộ Tham mưu trao đổi về tác phẩm đoạt giải A tại của mình: “Trong quá trình làm bài thi, tôi lồng ghép một số mã QR. Ở phần đầu hoặc giữa của mỗi câu trả lời là một mã QR về video clip hoặc là hình ảnh. Ở cuối mỗi câu trả lời cũng có các mã QR liên quan đến nội dung toàn văn của luật mà ban tổ chức đưa ra. Các mã QR này rất thuận tiện cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin liên quan đến nội dung của bài thi”.

Toàn cảnh - Niềm tin pháp luật của thanh niên trẻ Cảnh sát biển Việt Nam (Hình 2).

Thượng úy Phạm Bá Quân (áo trắng thứ 4 từ phải qua) đoạt giải A Cuộc thi tìm hiểu "Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật".

Theo Trung úy Nguyễn Văn Trinh - Phó Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh/Phòng Hành chính - Hậu cần/Bộ Tham mưu, bản thân đã củng cố, trau dồi thêm rất nhiều kiến thức về pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Có những điều trước đây tưởng đã biết, hóa ra chưa hiểu đúng bản chất; có một số quy định chưa biết, nay đã biết thêm. Cái được lớn nhất là bản thân có thêm kiến thức pháp luật, kỷ luật, làm hành trang để tự tin thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ duy trì xây dựng nền nếp chính quy của cơ quan.

Toàn cảnh - Niềm tin pháp luật của thanh niên trẻ Cảnh sát biển Việt Nam (Hình 3).

Đoàn Cơ sở và Hội Phụ nữ Bộ Tham mưu tổ chức Tọa đàm Ngày Pháp luật Việt Nam.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tinh thần thượng tôn pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, phụ nữ; đồng thời tham gia phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị cũng như xây dựng khu dân cư văn hóa trên địa bàn đóng quân.

Đức Tĩnh (canhsatbien.vn)

Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Cải cách tiền lương: Có thể sống bằng lương, bù trượt giá?

Thứ 6, 10/05/2024 | 20:00
Bộ Nội vụ cho biết khi cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cán bộ, công chức có mức lương thấp nhất không dưới 5 triệu đồng để họ có thể sống được bằng lương.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước từ 01/7/2024?

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:52
Thẻ Căn cước là giấy tờ mới của công dân theo Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ 01/7/2024. Vậy người dân cần chuẩn bị hồ sơ gì để làm thẻ Căn cước?

Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:30
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến tại phiên họp thứ 33.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.
     
Nổi bật trong ngày

Hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:15
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8/5 vừa qua và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.