"Những anh hùng thế kỷ XX" gây xúc động, làm khán giả yêu lịch sử hơn

Đinh Lạc Thành
Thứ 2, 25/07/2022 | 19:44
0
Với chương trình Những anh hùng thế kỷ XX người xem sẽ được gặp những nhân vật lịch sử của Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam 27/7, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số của Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt chương trình Những anh hùng thế kỷ XX, chương trình được phát sóng trên chương trình Chuyển động 24h

Chương trình Những anh hùng thế kỷ XX sẽ khai thác những câu chuyện về lịch sử qua lời kể của chính những nhân vật bằng ngôn ngữ của người trong cuộc, góc nhìn chiêm nghiệm về quá khứ, về một thời tuổi trẻ nơi trận mạc. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều xúc cảm cho người xem khi được gặp gỡ những nhân vật mà có thể bạn đã được biết qua sách, nghe qua lời kể nhưng giờ đây, được nhìn thấy và nghe thấy chính họ trò chuyện. 

Văn hoá - 'Những anh hùng thế kỷ XX' gây xúc động, làm khán giả yêu lịch sử hơn
Văn hoá - 'Những anh hùng thế kỷ XX' gây xúc động, làm khán giả yêu lịch sử hơn (Hình 2).

Anh hùng Phạm Tuân tham gia chương trình Những anh hùng thế kỷ XX.

Chiến tranh đã đi qua nhưng những con số của sự mất mát thì vẫn ở lại mãi và những con số khiến những người ngày hôm nay phải suy nghĩ rất nhiều. Đó là 127.000 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hi sinh, là gần 13.000 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động, là gần 800.000 Thương binh và người được hưởng chính sách như Thương binh, là hơn 300.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc da cam, là gần 111.000 người hoạt động cách mạng, người tham gia kháng chiến bị địch bắt giam, tù đày, tra tấn trong các nhà tù nổi tiếng như Nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Lao Bảo, Côn Đảo, Phú Quốc…

Những con số trên phần nào cho thấy cái giá của hòa bình của tự do đáng quý như thế nào.

Chia sẻ về quyết định thực hiện chương trình này, nhà báo Thành Vũ - đại diện ê-kíp thực hiện chia sẻ: "Những anh hùng quả cảm thường chúng ta chỉ gặp trong những trang sách mà thôi. Vì thế, chúng tôi đã nghĩ nếu mình kịp quay hình những người anh hùng vẫn còn sống để làm phóng sự tài liệu sẽ lưu lại những câu chuyện lịch sử sống động cho nhiều thế hệ về sau. 

Cơ hội để chúng ta thực hiện những thước phim về họ không còn nhiều nữa. Thế hệ những người lính chống Pháp nay tuổi trung bình đã 80-90, nhiều người đã mất... Thế hệ những người hùng chống Mỹ cũng đã bước vào tuổi 70… Giờ là lúc tìm tới họ, để họ kể lại những câu chuyện đời mình, để hậu thế trân trọng và tự hào về lịch sử Việt Nam thế kỷ XX".

"Nếu bây giờ chúng ta không làm thì có thể là không bao giờ làm điều đó được nữa".

Nhà báo Thành Vũ cũng cho biết, trong quá trình ghi hình, các thành viên trong ê-kíp cảm thấy không thể cầm lòng khi nghe những câu nói thành thật từ nhân vật của mình: "Có bác già quá đã nói với chúng tôi: Các cháu hỏi gì thì hỏi nhiều luôn, sợ mấy năm nữa không còn ai mà trả lời. Chương trình sẽ có những cảnh rất xúc động, làm khán giả yêu lịch sử hơn".

Văn hoá - 'Những anh hùng thế kỷ XX' gây xúc động, làm khán giả yêu lịch sử hơn (Hình 3).

Những nhân vật trong lịch sử Việt Nam như anh hùng La Văn Cầu sẽ được tôn vinh.

Nhà báo Thành Vũ chia sẻ, tất cả các nhân vật xuất hiện trong Những anh hùng thế kỷ XX đều được lựa chọn dưới sự tư vấn của Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh. Đến với chương trình, người xem sẽ được gặp những nhân vật mà trước đây chỉ được biết qua sách giáo khoa, tài liệu học tập của học sinh, như anh hùng La Văn Cầu - người đã chặt cánh tay, phá đồn địch; là anh hùng Phạm Thị Thao - nữ tiểu đoàn trưởng tải đạn ra chiến trường; là anh hùng Phạm Tuân - người đã lái máy bay MiG-21 vượt qua đội hình dày đặc máy bay F-4 của Mỹ, là phi công vũ trụ đầu tiên của Việt Nam...

Văn hoá - 'Những anh hùng thế kỷ XX' gây xúc động, làm khán giả yêu lịch sử hơn (Hình 4).

Anh hùng lao động, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm và phu nhân.

Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm chia sẻ: "Là 1 Cựu Chiến binh và cũng là doanh nhân trong thời kỳ đổi mới, tôi nhận thấy việc ghi nhận lại những hình ảnh các anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là một điều hết sức ý nghĩa. Không chỉ lưu lại những giá trị lịch sử cho thế hệ tiếp theo mà còn mang tính giáo dục để thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, gìn giữ hòa bình. Dù ở giai đoạn nào, vai trò nào, khi phục vụ Tổ quốc, chúng ta luôn phục vụ bằng cả cuộc đời mình.

Và để có ngày hôm nay, chúng ta phải ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh của các thế hệ anh hùng, những người đã hy sinh bản thân hay một phần cơ thể mình để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước. Với tôi trách nhiệm của mình là phải luôn phấn đấu cống hiến cho xã hội, làm nhiều việc tốt đóng góp một phần nhỏ công sức của mình cho sự phát triển của đất nước, giúp đỡ những đồng đội, những người dân còn khó khăn để không phụ sự hy sinh của những anh hùng, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã hy sinh bản thân mình để đánh đổi cuộc sống hòa bình ngày hôm nay".

 

Lan Phương có những chia sẻ đầu tiên khi thay Hồng Đăng lên sóng VTV

Thứ 2, 04/07/2022 | 19:00
Sao Việt: Lan Phương có những chia sẻ đầu tiên khi thay Hồng Đăng lên sóng VTV; Chi Pu khoe visual quyến rũ trong bộ ảnh mới…

Sẽ có thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp 27/7?

Thứ 7, 30/03/2019 | 17:38
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đưa ra lấy ý kiến về việc bổ sung 1 ngày nghỉ lễ Tri ân người có công vào ngày 27/7 dương lịch. Nếu đề xuất này được thông qua, người lao động sẽ có 7 ngày nghỉ lễ trong năm.

Chương trình xiếc "Đi cùng năm tháng" kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ

Thứ 3, 24/07/2018 | 22:40
Ngày 24/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã giới thiệu chương trình nghệ thuật "Đi cùng năm tháng" nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7. Đây là lần đầu tiên đơn vị này dàn dựng một tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, có chủ đề hướng về cội nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...