Nhiều cửa thu nước bị người dân trám, che đậy gây ngập úng

Nhiều cửa thu nước bị người dân trám, che đậy gây ngập úng

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 10/09/2023 | 17:01
0
Tại Tp.Đà Nẵng, các đơn vị thực hiện tổng ra quân nạo vét, khơi thông cống thoát nước trước mùa mưa từ ngày 10/9.

Ngày 10/9, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp.Đà Nẵng đã có yêu cầu các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải ra quân rà soát, khơi thông cửa thu nước trên toàn thành phố.

Theo ông Hà, để kịp thời hạn chế tình trạng ngập úng đô thị do ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn tại Tp.Đà Nẵng trong thời gian đến, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải khẩn trương có kế hoạch và tổ chức ra quân rà soát, khơi thông toàn bộ cửa thu nước trên các tuyến đường, kiệt hẻm theo phạm vi phân cấp quản lý.

Môi trường - Nhiều cửa thu nước bị người dân trám, che đậy gây ngập úng

Nhiều cửa thu nước bị người dân che đậy, nước không thể thoát khi trời mưa. 

Thời gian ra quân thực hiện từ 10/9. Kết quả thực hiện, các đơn vị phải gửi về Sở Xây dựng trước ngày 13/9.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ, trên địa bàn, mỗi phường hiện có khoảng hơn 1.000 cửa thu nước tại các tuyến đường.

Ngoài ở vị trí trũng thấp và bị bùn đất, rác thải bồi lấp, rất nhiều tuyến đường có các cửa thu nước trong tình trạng bị người dân tự ý che đậy bằng vật cản hoặc xây, lấp để tránh mùi hôi từ cống.

Môi trường - Nhiều cửa thu nước bị người dân trám, che đậy gây ngập úng (Hình 2).

Cửa thu nước "mất tích", được công nhân ngành môi trường khơi thông. 

Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “mặt đường ngập nhưng cống không có nước”, gây ra ngập úng cục bộ tại một số địa bàn như thời gian vừa qua.

Ông Vinh đã giao UBND các phường rà soát, thống kê số lượng các cửa thu nước trên địa bàn và phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận xây dựng kinh phí vệ sinh, khơi thông cửa thu nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Đối với các cửa thu nước ở những tuyến đường không có hoặc ít hộ dân sinh sống, các địa phương phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận lập danh sách, tham mưu UBND quận xử lý.

Vị Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cũng giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận triển khai các biện pháp tuyên truyền người dân không tự ý che đậy, xây bít cửa thu nước và phối hợp cùng chính quyền địa phương vệ sinh, duy trì để đảm bảo độ thông thoáng, rút nước hiệu quả khi có mưa lớn xảy ra.

Môi trường - Nhiều cửa thu nước bị người dân trám, che đậy gây ngập úng (Hình 3).

Rác thải nước lấy ra khỏi các cửa cống thoát nước. 

“Việc nạo vét bùn đất, rác thải ở các tuyến mương, cống và hố ga, UBND quận đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt xử lý. Nhiệm vụ của các địa phương là nhanh chóng rà soát, phối hợp các ngành của quận để khơi thông các cửa thu nước, trong đó, nâng cao trách nhiệm của người dân để cùng chính quyền các cấp chống ngập úng trước mùa mưa bão đang đến gần”, ông Vinh thông tin.

Trong khi đó, ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, sáng 10/9, đơn vị đã ra quân rà soát, khơi thông cửa thu nước trên các tuyến đường thuộc phạm vi phân cấp quản lý.

Công ty đã huy động công nhân cùng xe xuồng, xe đào, máy móc, thiết bị, dụng cụ hiện có để khơi thông cửa thu nước mưa trên mặt đường, nạo vét hệ thống cống thoát nước (dọc), mương thu nước (ngang); nạo vét các vị trí cống thoát nước dọc bị bồi lắng và các cửa thu nước mưa trên mặt đường...

Môi trường - Nhiều cửa thu nước bị người dân trám, che đậy gây ngập úng (Hình 4).

Công nhân chui xuống cống nạo vét bùn đất, rác thải ở các tuyến mương, cống và hố ga.

Đội Duy tu của Công ty cũng chuẩn bị đan bó vỉa hè, lưới, dầm cửa thu; bố trí lực lượng thay thế các cấu kiện bị hỏng, bể trong quá trình khơi thông cửa thu.

Trong thời gian ra quân khơi thông cửa thu, các đơn vị thực hiện các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động; công tác rào chắn, cảnh báo an toàn giao thông khi triển khai thực hiện nhiệm vụ; vệ sinh, hoàn trả mặt bằng sau khi thi công hoàn thành.

Môi trường - Nhiều cửa thu nước bị người dân trám, che đậy gây ngập úng (Hình 5).

Bùn đất, rác thải nước lấy ra từ các cửa, cống thoát nước. 

Ông Huỳnh Trung Nhân, Phó Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, chia sẻ, tình trạng cơi nới, vi phạm xây dựng, bít miệng cống thoát nước ở các khu dân cư xảy ra rất nhiều.

Thậm chí, nhiều người dân lấy bê tông, vật dụng trám lại lỗ thoát nước để ngăn mùi hôi. Khi trời mưa lớn, nước không thể thoát gây ra tình trạng ngập úng cục bộ đô thị. Việc nạo vét được làm khẩn trương trước mùa mưa là điều rất cần thiết.

“Nạo vét cống rãnh ở các khu dân cư là việc cần thiết, cấp bách. Tuy nhiên, việc nạo vét chỉ là một phần, quan trọng là ý thức của các hộ dân”, ông Nhân nói.

Đà Nẵng: Đảm bảo thoát nước, chống ngập trước mùa mưa

Thứ 7, 19/08/2023 | 13:00
Việc đảm bảo thoát nước, chống ngập trước mùa mưa rất quan trọng tránh trường hợp ngập úng khi mùa mưa bão sắp đến.

Clip: Ống thoát nước rơi khỏi cầu vượt, đâm xuyên cửa sổ trời ô tô

Thứ 7, 22/07/2023 | 09:30
Một nam tài xế đã may mắn thoát chết khi đường ống thoát nước bất ngờ rơi khỏi cầu vượt rồi đâm xuyên qua cửa sổ trời.

Mưa lớn, nhiều thủy điện miền Bắc thoát mực nước chết

Thứ 4, 14/06/2023 | 11:21
Nhiều hồ thủy điện ở miền Bắc đã thoát mực nước chết nhưng vẫn đang phải phát điện cầm chừng với cột nước và công suất thấp.
Cùng tác giả

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.