Nguồn tin Cục Phòng vệ Nhật Bản tiết lộ, cơ quan này đang lên kế hoạch mua sắm một số máy bay do thám không người lái nhằm tăng cường khả năng giám sát các hoạt động của lực lượng nước ngoài tại các hòn đảo xa xôi ở phía Nam nước này.
Loại UAV mà cơ quan này đang nhắm đến chính là RQ-4 Global Hawk của Mỹ được mạnh danh là cỗ máy trinh sát vô địch thế giới với khả năng hoạt động liên tục tới 30 giờ đồng hồ ở độ cao 18 km. Một chiếc RQ-4 có khả năng giám sát một khu vực rộng tới 103.600 km2 trong một ngày.
Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang soạn thảo một danh sách mua sắm các trang thiết bị quân sự mới có thể trang bị sớm cho các lực lượng phòng vệ nước này để tăng cường khả năng bảo vệ đất nước. Trong các kế hoạch mua sắm sắp tới nỗi bật hơn cả là kế hoạch mua sắm một tàu đổ bộ tấn công mới có thể trang bị quái vật biển MV-22 Osprey.
Nhật Bản sẽ thành lập đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Các quan chức Nhật Bản cho biết, việc tăng cường sức mạnh quân sự là điều cần thiết trước các hoạt động ngày càng gia tăng của Hải quân Trung Quốc trên các vùng biển tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa 2 nước.
Các nguồn tin địa phương còn cho biết thêm, Nhật Bản đã tăng cường quy mô lực lượng và mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển nhằm đối phó với các hoạt động của tàu tuần tra Trung Quốc. Ngoài ra, Nhật Bản còn có kế hoạch phát triển một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 400-500 km để ngăn chặn một cuộc tấn công có thể vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
RQ-4 Global Hawk là loại máy bay không người lái được thiết kế để thực hiện các hoạt động giám sát, do thám, trinh sát điện tử, chỉ thị mục tiêu, đảm bảo truyền thông và có thể kiêm luôn nhiệm vụ tác chiến điện tử. RQ-4 được trang bị những hệ thống cảm biến cho nhiệm vụ do thám tối tân nhất thế giới.
Global Hawk được sử dụng như một thiết bị giám sát an ninh độ bền cao, thu thập các thông tin tình báo, hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Sự có mặt của RQ-4 trong khu vực tác chiến cung cấp khả năng chỉ thị và nhắm mục tiêu chính xác hơn.
RQ-4 có phần mũi nỗi bật bên trong chứa một radar khẩu độ tổng hợp hoàn toàn mới, ăng ten liên lạc vệ tinh SATCOM băng thông rộng có đường kính tới 1,2 m. UAV còn được trang bị cảm biến trinh sát quang-hồng ngoại hiện đại, hệ thống truyền thông chiến thuật L-3, cảm biến cảnh báo radar AN/ALR-69, hệ thống mồi bẫy, hệ thống ngụy trang kéo theo AN/ALE-50.
Ngoài chức năng trinh sát, do thám, RQ-4 còn có khả năng hoạt động như một vệ tinh mini. RQ-4 có khả năng mở liên kết dữ liệu hai chiều với trạm kiểm soát mặt đất, cung cấp hình ảnh trinh sát và đàm thoại video thời gian thực. Sự có mặt của RQ-4 sẽ tăng cường khả năng trinh sát do thám đường không của Nhật Bản lên một tầm cao mới.
Minh Tâm (Theo VPK)