Nhà xuất bản bán sách tham khảo theo

Nhà xuất bản bán sách tham khảo theo "công thức" nào?

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 15/03/2023 | 11:33
0
Thị trường sách có tính cạnh tranh cao, nhưng các đơn vị xuất bản này lại rất "dễ dàng" bán được hàng chục nghìn cuốn sách với nội dung na ná nhau.

Hàng loạt sách tham khảo được phát hành từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà Công ty chủ đạo tại thị trường miền Nam là Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam, Công ty CP Đầu tư - Phát triển Giáo dục Phương Nam, danh mục sách tham khảo của các công ty này  được các Sở GD&ĐT các tỉnh giới thiệu đến học sinh như một loại sách bắt buộc với giá khá cao và phát hành số lượng cực lớn nên mang về doanh thu khủng cho công ty này.

Có hay không sự "bắt tay" giữa địa phương và nhà xuất bản?

Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông, Người Đưa Tin đã phản ánh tình trạng phụ huynh oải với SGK năm học mới: bán 1, kèm 2-3. Trong đó có tình trạng nhiều trường học bán SGK kiểu "bia kèm lạc" đã ghi nhận tại Tp.HCM từ nhiều năm trước, khiến các phụ huynh bị "hụt hơi".

Cụ thể, cuối năm học 2021-2022, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Du, quận 12, Tp.HCM nhận được báo giá ấn phẩm sách giáo khoa (SGK), các tài liệu tham khảo mà nhà trường gửi. Theo danh mục đề nghị này, học sinh lớp 2 có 13 hạng mục, ít nhất có 31 cuốn sách với tổng số tiền 917.000 đồng, tính cả 50.000 đồng giấy bao sách. 

Giáo dục - Nhà xuất bản bán sách tham khảo theo 'công thức' nào?

Danh mục cách loại sách của học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận 12, Tp.HCM trước khi bổ sung cột đồng ý/không đồng ý (Ảnh: CTV).

Trong đó, bộ SGK Chân trời sáng tạo gồm 10 cuốn (179.000 đồng), bộ sách bài tập Chân trời sáng tạo 11 cuốn (139.000 đồng), sách tiếng Anh (228.000 đồng) với tổng số tiền 546.000 đồng. Đi kèm theo là hàng loạt sách đi kèm như Bộ thực hành Toán - tiếng Việt (188.000 đồng), sách vui cùng chữ viết tập 1 và tập 2, sách bài tập phát triển năng lực toán, sách an toàn giao thông... Sau khi phụ huynh có ý kiến, Trường tiểu học Nguyễn Du đã bổ sung vào danh mục thêm hai cột đồng ý/không đồng ý.

Từ đó có thể nhận thấy một thực trạng, các nhà trường cũng không thể tự nhiên giới thiệu các sách tham khảo này này nếu không có sự bắt tay giữa Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam, Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Phương Nam với các trường học. Cái gì đằng sau việc nhà trường giới thiệu các loại sách tham khảo này của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam?

Những bộ sách tham khảo được liệt kê dưới đây có số lượng phát hành cực khủng. Nếu là STK bình thường thì số lượng phát hành nhiều lắm từ 5.000 – 7.000 bản, nhưng đọc các con số dưới đây thì mọi người phải sửng sốt.

Những bộ sách được liệt kê dưới đây dù là sách tham khảo học sinh vẫn phải mua 100% như sách giáo khoa. Bộ sách tham khảo được phát hành trực tiếp đến các trường và Sở GD&ĐT tại Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Khánh Hoà, Đồng Tháp.... và Công ty Phương Nam luôn hướng các Sở GD&ĐT hướng dẫn sử dụng các bộ sách này vào trong buổi học thứ 2 như sách giáo khoa.

Giáo dục - Nhà xuất bản bán sách tham khảo theo 'công thức' nào? (Hình 2).

Sách Luyện Mĩ thuật 4.

Các bộ sách tham khảo và số lượng phát hành khủng

Không khó để các phụ huynh tiểu học tại các tỉnh thành phố phía Nam có thể bắt gặp những bộ sách sau trong Danh mục sách tham khảo tiểu học của các nhà xuất bản này như:

Bộ Em tập viết đúng viết đẹp, sản lượng bình quân hàng năm từ lớp 1 – lớp 5 (10 cuốn), trung bình mỗi năm phát hành 2.000.000 bản.

Bộ Em tập viết đúng viết đẹp 1,2 bộ Chân trời sáng tạo. Bộ Em tập viết đúng viết đẹp (cũ là lớp 4,5 sẽ không có chữ Chân trời sáng tạo ), bộ mới mới là lớp 1,2,3 có tên theo bộ sách giáo kho Chân trời sáng tạo hoặc theo bộ Kết nối tri thức và cuộc sống

Sách Văn hoá Giao thông (lớp 1 - lớp 5) – cột tác giả ghi là Bộ GD&DT có giá 19.000 đ/cuốn. Số lượng phát hành giá 30.000 bản/1 tên sách. Rồi bộ Tài liệu An toàn giao thông (từ lớp 1-lớp 5) giá 13.000 đồng/cuốn.

Phát triển năng lực Toán 1,2,3 bộ Chân trời sáng tạo có giá 35.000 đ/cuốn. Số lượng phát hành: 10.000 – 20.000  bản/sách

Bộ Luyện tập Tin học ( Từ lớp 1 – lớp 5) có giá từ 25.000 – 30.000đ/cuốn. Số lượng phát hành: 20.000 – 30.000  bản/sách. Rèn kĩ năng Tập làm văn 4,5 (mỗi lớp 2 tập)  có giá 33.000 đồng/cuốn. Số lượng phát hành: 30.000 bản/sách.

Giáo dục - Nhà xuất bản bán sách tham khảo theo 'công thức' nào? (Hình 3).

Bài tập phát triển năng lực toán của NXB Giáo dục Việt Nam.

Đối với Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam cũng có  các bộ sách tham khảo phát hành với số lượng lớn.

Cụ thể bộ Luyện tập Mĩ thuật lớp 4, lớp 5 (mỗi lớp 2 tập) có giá 21.000 đồng/cuốn. Số lượng phát hành: 50.000 – 70.000  bản/sách.

Bộ Vở thực hành THCS lớp 6 và lớp 7 bộ Chân trời sáng tạo gồm danh mục 24 tên sách có giá rất cao.

Ví dụ: Vở thực hành Mĩ thuật 6 giá 42.000 đồng, Vở thực hành Ngữ văn 7 (2 tập) giá 32.000 đồng/tập, Vở thực hành Toán 7 tập 1 giá 35.000 đồng, Vở thực hành Toán 7 tập 2 giá 32.000 đồng.

Giáo dục - Nhà xuất bản bán sách tham khảo theo 'công thức' nào? (Hình 4).

Nhiều vở tập viết có giá thành cao

Điều kỳ lạ của bộ này là ở chỗ trong khi Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo đã có kèm theo bộ bài tập Chân trời sáng tạo. Nhưng Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam xuất bản và phát hành thêm bộ bài tập với tên gọi “Vở Thực hành”.

Công Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Phương Nam thì lại phát hành bộ sách bài tập với tên gọi “Bài tập thực hành…. “ tất cả các môn lớp 6, lớp 7.

Số lượng phát hành cũng khá lớn mà giá lại cao hơn nhiều. Như Bài tập thực hành Toán Lớp 6 tập 1 (Theo Chương trình GDPT 2018) giá 40.000 đồng, Bài tập thực hành Toán lớp 6 tập 2 giá 40.000 đồng.

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có những văn bản cấm bán Sách tham khảo trong trường học, nhưng các công ty CP Đầu tư - Phát triển Giáo dục Phương Nam và công ty Cổ phần Sách - TBGD Miền Nam - đơn vị thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - trực thuộc Bộ GD & ĐT lại vẫn bán STK với số lượng lớn và được sử dụng như SGK. Chính điều này làm tăng gánh nặng chi phí lên vai phụ huynh và học sinh

Sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam bao giờ mới hết "sạn"?

Thứ 3, 28/02/2023 | 15:22
Sách giáo khoa vẫn là nguồn học liệu chính để học sinh sử dụng, tuy nhiên lại không khó tìm ra những lỗi sai cơ bản trong cuốn sách này.

Thái Bình: Bắt chủ nhà sách bán hơn 90.000 quyển sách giáo khoa giả

Thứ 2, 02/01/2023 | 17:00
Vũ Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội "buôn bán hàng giả" do đã mua hơn 90.000 quyển sách giáo khoa giả về bán tại huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Dấu hiệu "lợi ích nhóm" trong in ấn, phát hành sách tham khảo giữa Bộ GD&ĐT và NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 5, 29/12/2022 | 19:57
Những thông tin liên quan đến lợi ích nhóm đã được kiến nghị chuyển sang Bộ Công an xem xét, xử lý theo đúng quy định.
Cùng tác giả

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...