Nguồn tin Mỹ: Hệ thống Patriot tại Ukraine có thể đã bị hư hại

Thứ 4, 17/05/2023 | 10:37
0
Thứ Ba vừa rồi, quan chức Mỹ cho biết, hệ thống phòng không Patriot tại Ukraine có thể đã bị hư hại sau một cuộc tấn công của Nga.
Thế giới - Nguồn tin Mỹ: Hệ thống Patriot tại Ukraine có thể đã bị hư hại

Các quân nhân tuần tra cạnh hệ thống phòng không Patriot trong buổi huấn luyện quân đội Ba Lan tại một sân bay tại Warsaw, Ba Lan ngày 7/2/2023. Ảnh: REUTERS/Kacper Pempel.

Patriot là một trong một loạt hệ thống phòng không hiện đại do Mỹ sản xuất và được phương Tây cung cấp cho Ukraine nhằm đẩy lùi các cuộc không kích của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, các nhà máy điện và nhiều địa điểm khác.
 
Một quan chức Mỹ yêu cầu giữ bí mật danh tính đã cung cấp những thông tin bước đầu cho biết, Washington và Kyiv đã bắt đầu thảo luận nhằm đưa ra phương hướng sửa chữa hệ thống này và hiện tại có vẻ hệ thống không cần thiết phải đưa ra khỏi Ukraine.
 
Quan chức này cũng cho biết thêm, chính phủ Mỹ sẽ có nhiều thông tin hơn trong những ngày tới đây và thông tin cũng có thể sẽ thay đổi qua thời gian.
 
Hệ thống Patriot được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ. Nó có khả năng chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Hệ thống này thường bao gồm một bệ phóng và radar cùng với các phương tiện hỗ trợ khác.
 
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba vừa rồi cho biết, họ đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không đất đối không Patriot của Mỹ bằng một tên lửa “siêu thanh” Kinzhal.
 
Chính phủ Ukraine cho biết, họ đã bắn hạ 18 tên lửa của Nga, bao gồm một loạt 6 tên lửa Kinzhal. Tuy nhiên, theo RIA, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bác bỏ thông tin này.
 
Hiện vẫn chưa rõ hệ thống vũ khí phương Tây nào đã được sử dụng bởi Ukraine. Lầu Năm Góc không phản hồi trước các yêu cầu bình luận.

Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)

Diễn biến chiến sự ở Bakhmut: Nga và Ukraine đều đạt bước tiến

Thứ 4, 17/05/2023 | 09:55
Ukraine thông báo quân đội nước này đã giành lại 20 km2 quanh Bakhmut, nhưng thừa nhận lực lượng đánh thuê Wagner của Nga đạt được thêm bước tiến bên trong thành phố.

Ukraine cho rằng Nga không còn khả năng thực hiện tấn công quy mô lớn

Thứ 3, 16/05/2023 | 15:36
Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, lực lượng của Nga không còn đủ khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn và phần lớn đang trong thế phòng thủ.

Nga tấn công chính xác, phá huỷ kho vũ khí của Ukraine

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:00
Trang SF thông tin, một kho vũ khí của lực lượng Ukraine đã bị phá huỷ hoàn toàn sau đòn tấn công chính xác của pháo binh Nga.  

Belarus nói tên lửa phòng không S-300 của Ukraine rơi xuống lãnh thổ

Thứ 5, 29/12/2022 | 21:03
Bộ Quốc phòng Belarus ngày 29/12 thông báo một đạn tên lửa phòng không S-300 rơi xuống vùng biên giới giáp Ukraine.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.