Người trong cuộc nói gì về vụ

Người trong cuộc nói gì về vụ "clip đòi chức"?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Tiếp theo những ý kiến của cựu đại biểu Quốc hội, nhà tâm lý, nhà văn...về clip "đòi chức" của vợ chồng bác sỹ Hà Thị Bích Ngọc, phóng viên đã trở lại Trung tâm y tế 2 để hỏi chuyện những người trong cuộc.

Cần nhớ, vợ chồng ông Hoàng Mạnh Hùng và Hà Thị Bích Ngọc có học vị khá cao, cả hai đều là bác sỹ, thạc sỹ.

Bà Nguyễn Thị Phúc, phó giám đốc Trung tâm y tế 2

Anh Cường là người sống rất tốt, tạo điều kiện cho mọi người làm việc. Đạo đức, tư cách tốt, giúp đỡ mọi người và không hại ai cả.

Tâm lý anh em sau sự việc xảy ra: Bức xúc vì một người phụ nữ lại làm như thế. Năm 2010 hai bên ra cơ quan hòa giải, bên bà Ngọc đã rút đơn, ông Cường thì bổi thường 100 triệu nhưng bây giờ lại lật lại.

Pháp luật - Người trong cuộc nói gì về vụ 'clip đòi chức'?

Cán bộ Trung tâm y tế đường bộ 2 (từ trái qua: Ông Trang, bà Nguyệt, bà Phụng, ông Tiến)

Chồng bà Ngọc xin về Trung tâm y tế 2 làm việc từ thời ông An còn làm giám đốc, tuy nhiên giám đốc An lúc đó cũng tuyên bố ông Hùng không được về làm việc tại trung tâm vì bất cứ lý do gì.

Thông tin vừa qua rất ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cán bộ ở đây.

Bà Lê Thị Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm y tế 2:

Quá trình đi học thạc sĩ thì chị Ngọc không báo cáo kết quả học tập theo nội quy của cơ quan. Ông Cường là người giúp đỡ bà Ngọc rất nhiều, từ ngày đầu đã cho bà Ngọc ở cùng nhà, sau đó là người đề xuất nhận bà Ngọc về trung tâm.

Tôi và Ngọc ăn ở cùng nhà. Trở lại thời gian bà Nguyệt sống cùng vợ ông Hùng, bà Nguyệt cho hay « lúc đó dù chưa cưới xin nhưng anh Hùng và chị Ngọc đã ở với nhau như vợ chồng ».

Trước đây ông Hùng đã có đến làm việc xin chuyển về công tác cùng Trung tâm y tế 2 với vợ, nhưng "đề xuất" này của ông Hùng đã không nhận được sự đồng ý của tập thể trung tâm này.

Sau đó thì sự việc ầm ĩ như vừa qua đã xảy ra, từ những tình tiết đó thì tôi nghĩ có thể vợ chồng chị Ngọc có tham vọng gì đấy, người ta còn nói là lừa đảo.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh - Trung tâm y tế 2:

Trước đây tôi thấy anh Hùng đến khu tập thể chơi và chị Ngọc giới thiệu anh ấy là người yêu, nhưng họ ngủ với nhau như vợ chồng, thấy thế tôi cũng ngại lắm. Tôi thấy là họ bất chấp dư luận.

Điều bất thường ở đây là thời điểm ông Hùng đến trung tâm này xin việc, vợ chồng chị Ngọc sang xin việc mà yêu cầu giám đốc phải trả lời ngay là nhận hay không. Chắc phải có lý do gì nên mới dám “ép” như thế.

Ông Dương Đức Trang, phó giám đốc Trung tâm y tế 2:

Khi người ta âm mưu thì một ông Cường chứ mười ông Cường cũng chết. Điều bất thường mà dư luận phản đối là tại sao ông Hùng lại bày ra trò ấy cho vợ làm. Ai muốn nói gì thì nói nhưng tôi nghĩ có hai lý do tôi nghĩ là lừa đảo tống tiền hoặc là mưu đồ leo cao leo sâu.

Mấy hôm nay dân cũng kéo đến Trung tâm y tế 2 đòi xem bà Ngọc là người như thế nào. Anh em trong cơ quan cũng rất bức xúc.

Ông Bùi Trọng Tỵ, hàng xóm vợ chồng bác sỹ Hùng và Ngọc

Hai vợ chồng anh Hùng được phân tạm căn nhà bên cạnh nhà tôi, ngày đó anh chị chưa tổ chức nhưng đã ăn ở với nhau. Về đây sinh hoạt những năm đầu thì bình thường, nhưng khoảng 2 – 4 năm nay mới nảy sinh chuyện anh Hùng muốn chuyển về công tác tại Trung tâm y tế 2, nhưng ý định này anh Hùng không đạt được. Theo dư luận thì anh Hùng muốn xin về trung tâm y tế 2 để làm lãnh đạo.

Anh Dương Thành Phụng, hàng xóm ông Hùng:

Hồi cưới anh Hùng, chị Ngọc thì tôi là người đi xe máy từ Hưng Yên lên Tuyên Quang đám cưới anh chị ấy, có thể nói tôi là người rất thân với anh Hùng. Anh Hùng sống hơi khép kín, hầu như không đến chơi nhà anh xung quanh cả.

Pháp luật - Người trong cuộc nói gì về vụ 'clip đòi chức'? (Hình 2).
Qua sự việc xảy ra thì có rất nhiều thông tin, hành vi này có gì đó không ổn lắm về mặt xã hội. Anh Hùng là người có tham vọng, tôi không bình luận sâu… Khi Trung tâm y tế 2 đã khang trang (trước đây là nhà cấp 3) thì anh Hùng mới xin về công tác, nhưng vợ chồng anh Hùng nói về trung tâm công tác thì phải “ngồi trên chị Lý” (bà Lý là phó giám đốc trung tâm y tế 2 - PV).

Chị Ngọc được anh Cường giúp đỡ rất nhiều, đến bây giờ nảy sinh ra việc này thì tôi không thể mô tả gì được, thật sự bất ngờ.

Trước đây vợ chồng bà Ngọc, ông Hùng có nhờ tôi chở đi mua két sắt, đó là thời điểm anh Cường phải bồi thường 100 triệu khi vợ chồng ông Hùng bắt đền.

Tôi không bình luận việc ông Cường và bà Ngọc quan hệ với nhau, nhưng hành vi lấy tiền của ông Cường là trái pháp luật.

Nhóm phóng viên (thực hiện)


Tag: nữ lái
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.