Tin tức cho biết, sáng ngày 12/8, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại cho người oan sai. Nguyên đơn là bà Phùng Thị Kim Oanh đại diện cho người bị oan sai là ông Phùng Văn Cung (đã mất), bị đơn là TAND tối cao tại Đà Nẵng.
Đây là vụ án oan sai sau hơn 3 thập kỷ gây xôn xao dư luận trong thời gian dài. Trước đó, năm 1975, ông Phùng Văn Cung (SN 1928) mua lại căn nhà số 14, đường Hoàng Văn Thụ, thị xã Pleiku cũ (nay là TP Pleiku) của bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1915). Đầu năm 1977, bà Lộc trở lại Pleiku và đòi lại căn nhà đã bán nhưng ông Cung không chấp nhận, sau đó bà Lộc làm đơn kiện.
Bà Oanh và người nhà tại phiên tòa.
Ngày 20/10/1985, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng tổ chức xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên ông Cung 3 năm tù về tội Chống đối việc thi hành án đã có hiệu lực pháp luật, chống đối cán bộ trong khi thi hành nhiệm vụ. Không chấp nhận các bản án nói trên, bà Phùng Thị Kim Oanh (con ông Cung) và gia đình tiếp tục gửi đơn kêu cứu khắp nơi.
Vì hàm oan mà mang tiếng xấu với bà con hàng xóm, bà đã bế con ròng rã đi ra, đi vào kêu oan khắp nơi. Trong thời gian kêu oan, ngay chính bà Oanh cũng bị bắt. Hai đứa con thơ của bà Oanh cũng vướng vào vòng lao lý với bà. Về phần bà Oanh, ngày 22/8/2014, Viện kiểm sát nhân dân TP Pleiku đã xin lỗi công khai tại nơi cư trú và bồi thường thiệt hại số tiền 510 triệu đồng cho bà.
Sau khi bản án được tuyên, bà Oanh liên tục kêu oan.
Đối với vụ án của ông Cung, đến ngày 29/8/1987, Ủy ban Thẩm phán TAND tối cao đã xét xử giám đốc thẩm. Bản án giám đốc thẩm số 42/UB ngày 29/8/1987 đã tuyên ông Phùng Văn Cung không có trách nhiệm hình sự v