Người cấp nhầm thuốc phá thai cho thai phụ phải chịu trách nhiệm gì?

Người cấp nhầm thuốc phá thai cho thai phụ phải chịu trách nhiệm gì?

Thứ 3, 03/04/2018 | 14:50
1
Theo đại diện bộ Y tế, nếu các hành vi cấp nhầm thuốc dẫn tới hậu quả chết người mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan công an sẽ tiếp cận hồ sơ và khởi tố vụ án, sau khi biết được đối tượng sẽ tiến hành khởi tố bị can.

Vừa qua, theo thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, thai phụ H.T.C. (32 tuổi, ngụ xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đang mang thai 2 tháng được bác sĩ của trung tâm Y tế huyện Tân Phước kê toa thuốc dưỡng thai, trong đó có 10 hộp Misoprostol 200 mcg. Tối 6/3, chị C. uống 2 viên Misoprostol, tuy nhiên chỉ một tiếng đồng hồ sau, thai phụ có biểu hiện xuất huyết. Sau đó, thai nhi bị chết lưu.

Người cấp nhầm thuốc phá thai cho thai phụ phải chịu trách nhiệm gì?

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước.

Trong khi đó, ngày 20/3, cục Quản lý Dược (bộ Y tế) cũng đã có Công văn số 4764/QLD-CL gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước thông báo quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc loại thuốc Misoprostol 200 mcg có số lô SĐK: VD-20509-14, số lô: 0207, HD: 20/3/2020, do công ty Cổ phần sinh học Dược phẩm Ba Đình sản xuất.

Nguyên nhân là mẫu lấy tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều hàm lượng, độ hòa tan, định lượng.

Theo hướng dẫn sử dụng, loại thuốc Misoprostol 200 mcg được dùng để ngăn ngừa chứng viêm loét dạ dày. Misoprostol giúp giảm nguy cơ mắc các biến chứng viêm loét nghiêm trọng như xuất huyết. Loại thuốc này sẽ bảo vệ lớp mô bên trong dạ dày của bạn bằng cách làm giảm lượng axit có xúc tác với thuốc.

Hướng dẫn cũng nêu rõ, loại thuốc này còn được sử dụng kết hợp chung với loại thuốc khác (mifepristone) để phá thai. Hoặc có thể được sử dụng ở bệnh viện để hỗ trợ quá trình sinh sản chỉ vào lúc sinh đẻ (như làm giãn tử cung, thúc đẻ) và để điều trị chứng xuất huyết nặng sau khi sinh.

Liên quan tới trách nhiệm của người cấp nhầm thuốc, trao đổi với PV, TS. Vũ Huy Quang, Vụ trưởng vụ Pháp chế (bộ Y tế) cho biết, không có quy định cụ thể nào liên quan tới nội dung này. Tuy nhiên, có 3 tội danh là tội Vô ý làm chết người; tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong đó có chết người và tội Vi phạm các quy định chuyên môn về khám chữa bệnh.

“Nếu các hành vi cấp nhầm thuốc dẫn tới hậu quả chết người mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan công an sẽ tiếp cận hồ sơ và khởi tố vụ án, sau khi biết được đối tượng sẽ tiến hành khởi tố bị can.

Những tội danh đó, cơ quan công an sẽ xem xét qua thực tế, đối chiếu với quy định của pháp luật và thực hiện theo Bộ luật Tố tụng Hình sự”, TS. Quang cho hay.

Bàn về chuyện nhầm thuốc, TS. Vũ Huy Quang cũng nêu rõ, nhầm thuốc là chuyện bình thường nếu như các nhân viên y tế không thực hiện “5 kiểm tra, 3 đối chiếu” theo quy định. Nếu thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu thì sẽ không có chuyện nhầm lẫn.

“Đứa bé trong bụng cũng là một con người, một sinh linh bé nhỏ”, TS. Vũ Huy Quang nói.

Nguyễn Huệ

Bộ Y tế lên tiếng vụ trung tâm Y tế phát thuốc phá thai cho thai phụ

Thứ 2, 02/04/2018 | 15:22
Về sự việc báo chí phản ánh liên quan tới trung tâm Y tế phát thuốc phá thai cho thai phụ, phía bộ Y tế đã có công văn gửi sở Y tế Tiền Giang yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Phát động Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững

Thứ 4, 05/06/2024 | 13:47
Chương trình CSI 2024 sẽ đánh giá các doanh nghiệp bền vững dựa trên 153 chỉ số tập trung chủ yếu ở phần môi trường.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 3, 04/06/2024 | 18:30
Ông Nguyễn Hoàng Long - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ngành GTVT giải ngân trên 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư công sau 5 tháng

Thứ 3, 04/06/2024 | 16:45
Bộ GTVT sẽ tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và cam kết chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân vốn được giao.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng

Thứ 3, 04/06/2024 | 16:41
Tổng Cục Thuế vừa công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Tp.Hải Phòng và thông báo về việc điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Đồng Nai: Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom được cho nghỉ việc theo nguyện vọng

Thứ 3, 04/06/2024 | 16:28
UBND tỉnh Đồng Nai công bố quyết định phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, chấp thuận cho bà Vũ Thị Minh Châu nghỉ việc theo nguyện vọng.
     
Nổi bật trong ngày

Phát động Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững

Thứ 4, 05/06/2024 | 13:47
Chương trình CSI 2024 sẽ đánh giá các doanh nghiệp bền vững dựa trên 153 chỉ số tập trung chủ yếu ở phần môi trường.