Ngoan cố giành đất Syria quân thánh chiến chết hàng loạt vì

Ngoan cố giành đất Syria quân thánh chiến chết hàng loạt vì "đòn" Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 29/12/2020 | 16:01
0
Nga đã mở cuộc tấn công mạnh vào các vị trí của quân thánh chiến ở Kabani, Syria gây thiệt hại nặng cho các đồn trú của nhóm thánh chiến.

Hôm qua, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công dữ dội vào vùng nông thôn phía đông bắc của Thủ đô Latakia. Các cuộc tấn công này nhắm vào một số địa điểm thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan do người nước ngoài lãnh đạo (TIP).

Trước khi các cuộc tấn công của Nga bắt đầu, các máy bay trinh sát của lực lượng quân sự này đã bay qua khu vực Al-Jabal Al-Akrad ở đông bắc Latakia để theo dõi các lực lượng thánh chiến di chuyển quanh biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân sự - Ngoan cố giành đất Syria quân thánh chiến chết hàng loạt vì 'đòn' Nga

Gần đây, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tăng cường các cuộc tấn công vào khu vực Jabal Al-Akrad ở đông bắc Latakia, tập trung cao độ vào các ngọn đồi Kabani và vùng phụ cận.

Theo một báo cáo quân sự từ Chính quyền Latakia, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã mở một cuộc tấn công mạnh vào các vị trí của Đảng Hồi giáo Turkestan trên vùng đồi Kabani, gây thiệt hại nặng nề cho các đồn trú của nhóm thánh chiến nói trên ở khu vực hiểm trở này.

Kabani là một thị trấn chiến lược nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Hồi giáo Turkestan. Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã cố gắng đánh chiếm thị trấn trên đỉnh núi này trong hai năm qua nhưng chưa thành công.

Việc thị trấn nằm gần thành phố chiến lược Jisr Al-Shughour (vùng nông thôn Idlib) khiến Kabani trở thành ưu tiên hàng đầu của Quân đội Syria và các đồng minh Nga của họ.

Jisr Al-Shughour có vị trí chiến lược dọc theo Đường cao tốc M-4 (Đường cao tốc Aleppo-Latakia) và bản thân thành phố nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm thánh chiến, những kẻ đã biến thành căn cứ chính của chúng ở Syria.

Cuộc chiến hỗn loạn của các thế lực

Theo Syriar, Đài Quan sát Nhân quyền Syria đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong trong lực lượng các tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, khi lực lượng này cố gắng xâm nhập vào các vị trí của lực lượng SDF vào sáng thứ Hai. Ngoài 4 thành viên thiệt mạng, 7 người khác bị bắt ở làng Ma'alaq ở vùng nông thôn Ain Issa, phía bắc Raqqa. Tuy nhiên, số lượng người thương vong liên tục tăng trong những giờ qua.

Thương vong này bắt nguồn từ các cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ khi các phe phái được Ankara hậu thuẫn huyết chiến với lực lượng SDF trên các chiến tuyến của Jahbal, Al-Mushirfa, Sayda và Ma'alaq lúc nửa đêm. Nhiều tay súng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn khác cũng đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tương tự.

Sáng nay, một cuộc tấn công mới của các phe phái được Ankara hậu thuẫn cũng diễn ra trên tiền tuyến của vùng nông thôn Ain Issa, phía bắc Raqqa. Các cuộc đụng độ khốc liệt đã nổ ra giữa các phe phái do Ankara hậu thuẫn và SDF trên tiền tuyến Sayda và Ma'alaq khi các bên đều cố tiếp cận con đường quốc tế al-Hasaka - Aleppo nhằm cắt đứt sự huyết mạch của con đường.

Tình hình căng thẳng ở thị trấn Ain Issa hay vùng nông thôn phía bắc của Raqqa ngày một tăng cao dưới sự tăng cường quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu tháng 11 năm ngoái trong nỗ lực cắt đứt con đường quốc tế Hasaka – Aleppo. Động thái này diễn ra cùng với thời điểm các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và Lực lượng Dân chủ Syria nhằm bàn giao thị trấn cho các lực lượng của chính phủ.

Nhiều báo cáo cho thấy, thỏa thuận có sự mâu thuẫn về bản chất và rằng liệu việc rút quân của SDF khỏi khu vực này là chiến thuật hay thực sự muốn rút. Các nguồn tin của đài quan sát cho biết, không có khả năng SDF sẽ rút khỏi Ain Issa, nơi có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng đối với SDF.

Clip: Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi nhiều trạm quan sát ở Syria





Nga "đa mưu túc trí" tung đòn trước, Thổ "ngậm bồ hòn" ở Syria

Thứ 2, 28/12/2020 | 15:57
Tổng thống Nga Vladimir Putin không tiếc lời khen ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhưng giới hạn ở Syria đã lên đến đỉnh điểm.

Chuyên gia Mỹ: "Nga chỉ giỏi đánh ở Syria chứ không thể thắng NATO"

Thứ 2, 28/12/2020 | 11:00
Những lo ngại về việc Nga có thể “xâm lược” bất kỳ quốc gia NATO nào là điều vô căn cứ, vì một khi chiến tranh nổ ra, kết quả là chiến thắng dành cho NATO.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.