Nghệ An: Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng bất tỉnh

Nghệ An: Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng bất tỉnh

Thứ 7, 04/11/2023 | 16:47
5
Nhìn thấy hai bạn trong nhóm mình thất thế, một nữ sinh cầm chai bia đập vào đầu "đối thủ" khiến em bất tỉnh ở đường.

Ngày 4/11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương đã có báo cáo gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương về vụ việc nữ sinh lớp 10 bị các bạn nữ đánh hội đồng.

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra do xích mích giữa 2 nhóm nữ sinh lớp 10D và lớp 10G của Trung tâm. Chiều thứ Bảy ngày 23/9, cả 2 nhóm này hẹn nhau ra ra đường mới thuộc xã Thịnh Sơn để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, nhóm của Hải Y. (15 tuổi, lớp 10D), còn rủ thêm nhiều bạn nam của Trường THPT Duy Tân đi cùng. Còn nhóm của Nguyễn Thị Lê N. (15 tuổi, lớp 10G), thì có 2 bạn cùng lớp đi cùng là Nguyễn Thị Nh.; Trần Thị Th. Ngoài ra, có một số học sinh khác biết được thông tin đánh nhau nên đã đi xem.

Trước khi đến điểm hẹn đánh nhau, Nguyễn Thị Nh. đã chuẩn bị sẵn 2 chai bia ở nhà bỏ vào cốp xe để mang đi. Khi 2 nhóm có mặt ở điểm hẹn, Nh. đã đưa cho Hải Y. (10D) 1 chai bia để 2 bên mỗi người 1 chai đánh nhau cho công bằng nhưng Hải Y. không chịu. Sau đó, Hải Y. đòi đánh tay đôi với từng bạn.

Giáo dục - Nghệ An: Thông tin mới vụ nữ sinh bị đánh hội đồng bất tỉnh

Nữ sinh bị đánh bất tỉnh giữa đường. ảnh cắt từ Clip. 

Lượt đầu diễn ra giữa Hải Y. và Lê N., kết quả Lê N. đánh không lại nên rút ra, Th. lập tức (10G) thay vào, tuy nhiên, cũng bị Hải Y. áp đảo. Khi thấy Th. bị Hải Y. đè người xuống đất không thể dậy được thì Nguyễn Thị Nh. đã chạy lại dùng chai bia đập vào đầu Hải Y. khiến cho chai bia vỡ và nữ sinh này bị choáng tại chỗ.

Khi thấy Hải Y.đã bị choáng và gục xuống đường, Th. đã bật dậy và tát vào mặt thêm 2 cái. Trong quá trình diễn ra vụ việc đánh nhau, có học sinh đã dùng điện thoại quay video lại.

Sau khi tỉnh táo trở lại, Hải Y. đã đứng dậy chửi nhóm nữ sinh lớp 10G, sau đó gọi các học sinh Trường THPT Duy Tân chở mình đuổi theo nhóm này để đánh trả. Trong chiều hôm đó, Hải Y. còn kêu gọi thêm nhiều anh chị quen biết của mình đến trước nhà của 3 nữ sinh kia đòi trả thù lại. Trong đó, 2 nữ sinh không có mặt ở nhà, nữ sinh còn lại ở nhà một mình nhưng không dám ra cổng gặp Hải Y. vì thấy đông người.

Trong đêm đó, hai bên đã nhắn tin giải quyết vụ việc và các bên đã đồng ý dừng lại xích mích tại đây.

Các tuần tiếp theo, những nữ sinh này vẫn đi học tại trung tâm bình thường và làm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tròn 1 tháng sau, ngày 23/10, nữ sinh bị đánh đã bỏ nhà ra Hà Nội, không quay trở lại học, mặc dù đã được mẹ và giáo viên chủ nhiệm kêu gọi về nhà nhiều lần. Ít ngày sau, video quay lại vụ việc đánh nhau đã được phát tán lên trang mạng xã hội Facebook và đã nhanh chóng được nhiều tài khoản của học sinh các trường chia sẻ, lan truyền.

“Sau khi xác minh vụ việc, phía trung tâm đã làm việc với phụ huynh và yêu cầu các học sinh vi phạm nghiêm túc kiểm điểm, cam kết không tái phạm. Giáo viên chủ nhiệm các em cũng đã tổ chức kiểm điểm, phê bình, làm rõ sự việc trước lớp. Trung tâm sẽ họp hội đồng kỷ luật khi nhận được hồ sơ giáo viên chủ nhiệm các lớp để đưa ra hình thức xử lý phù hợp với mức độ hành vi liên quan của từng học sinh”, ông Trịnh Văn Toàn – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương cho biết.

Như đã đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video clip dài 33 giây ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đen bị một nhóm học sinh đánh gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói là xung quanh dù có nhiều nam sinh nhưng không một ai có hành động can ngăn sự việc.

Cụ thể, video ghi cảnh nhóm học sinh túm tóc, dùng dép, chai thuỷ tinh đánh vào đầu người nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường giao thông có rải nhựa và ít dân cư. Khi video được chia sẻ thông qua các kênh mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bức xúc, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sự việc.

Minh Tâm - Hà Hằng

Nghệ An: Xác minh clip nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng

Thứ 6, 03/11/2023 | 19:40
Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị đánh, lúc này có nhiều người xung quanh nhưng không ai can ngăn, cho đến khi nữ sinh nằm gục giữa đường.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Đã có 4 em đến xin lỗi

Thứ 7, 28/10/2023 | 17:06
Theo lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, đã có 4 em học sinh của trường THCS Lộc Điền đến nhà em T. để thăm hỏi và gửi lời xin lỗi.

Huế: Lộ nguyên nhân nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh hội đồng

Thứ 3, 24/10/2023 | 19:45
Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, trường THCS Lộc Điền đã có báo cáo gửi phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.