Nghệ An: Tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Hà Thị Hằng
Thứ 7, 16/09/2023 | 15:09
0
Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Tp.Vinh.

Ngày 16/9, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An, đơn vị vừa kiểm tra và tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại Tp.Vinh.

Theo đó, ngày 14/9, Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt tại địa chỉ số 108 đường Lý Tự Trọng, phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt bày bán hàng hóa 100 hộp bánh dẻo hoa quả, 300 chiếc bánh hạt dẻ nướng, 15 thùng bánh dẻo đóng thùng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt 10 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa do ông Mai Tuấn làm chủ, địa chỉ số 18 ngõ 34 đường Đề Thám, phường Cửa Nam, Tp.Vinh.

An ninh - Hình sự - Nghệ An: Tạm giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 3, kiểm tra tại hộ kinh doanh Lê Thị Nguyệt có địa chỉ tại đường Lý Tự Trọng, TP. Vinh

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh mà không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định; kinh doanh hàng hóa (bánh ngọt) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật vi phạm là 960 cái bánh ngọt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã ra Quyết định xử phạt hành chính cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa do ông Mai Tuấn làm chủ về 2 hành vi vi phạm: kinh doanh hàng tạp hóa hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh mà không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định và kinh doanh hàng hóa (bánh ngọt) không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 3 đã xử phạt vi phạm hành chính Cửa hàng kinh doanh của người đàn ông này 25 triệu đồng và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Ông Bùi Văn Chung - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, gần dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em, đặc biệt là bánh trung thu sẽ tăng. Theo đó, khi lựa chọn và sử dụng, người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng. Như trên sản phẩm có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ các nội dung về thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, có tên của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất. Tuyệt đối không nên lựa chọn, mua sản phẩm không có thông tin về nguồn gốc sản xuất của hàng hóa, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường Nghệ An sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng bánh trung thu, nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu tại các khách sạn, nhà hàng có sản xuất, kinh doanh bánh trung thu.

Minh Tâm - Hà Hằng

Thu giữ 21.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Thứ 6, 08/09/2023 | 19:49
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện xe ô tô chở khoảng 21.000 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ.

Thị trường bánh Trung thu 2023: Bánh yến sào, vi cá giá cả chục triệu/hộp

Thứ 4, 23/08/2023 | 15:32
Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng hàng trăm thương hiệu bánh Trung thu đã đổ bộ thị trường với đủ loại từ bình dân đến cao cấp.

Sau Trung Thu, chợ mạng ồ ạt thanh lý bánh nướng bánh dẻo với giá rẻ như cho

Thứ 3, 13/09/2022 | 15:58
Mỗi hộp bánh từng có giá lên đến cả triệu đồng thì nay được các tiểu thương trên chợ mạng rao bán với giá chỉ bằng 1/10. Thậm chí, bán combo 10 chiếc chỉ với giá 190 nghìn đồng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.