Nghệ An sẽ chi khoảng 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi

Nghệ An sẽ chi khoảng 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 14/08/2023 | 10:30
0
Năm học 2022 – 2023, Nghệ An có 4 học sinh đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực ở 2 môn Hóa học và Vật lý.

Nghệ An xếp thứ 2 cả nước tại Kỳ thi HSG quốc gia năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đây cũng là hoạt động thường niên của Nghệ An được tổ chức nhiều năm nay, nhằm mục đích tôn vinh, lan tỏa các tấm gương học sinh Nghệ An học giỏi, vượt khó và nhân rộng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt trong toàn tỉnh.

Giáo dục - Nghệ An sẽ chi khoảng 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi

Em Nguyễn Nguyên Hải và Lê Quang Trường, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy. Ảnh NVCC.

Năm học 2022 – 2023 là một năm học ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có nhiều thành tích. Trong đó, có 4 học sinh đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực ở 2 môn Hóa học và Vật lý; 9 em đạt Huy chương Bạc và 1 em đạt giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2023.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Nghệ An có 87 học sinh đạt giải, trong đó, có 7 giải Nhất, 32 giải Nhì, 30 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Với kết quả này, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Nghệ An đứng thứ 2 toàn quốc (sau Hà Nội) và đứng thứ 3 về số lượng giải Nhất (sau Hà Nội và Hà Tĩnh).

Học sinh Nghệ An cũng đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tại Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp quốc gia, học sinh Nghệ An đạt giải Ba.

Tại lễ tuyên dương năm nay, theo kế hoạch vừa được thông qua, tỉnh Nghệ An cũng khen thưởng 50 học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó, có 40 học sinh có tổng điểm xếp từ trên cao xuống (khối Khoa học tự nhiên (20 em), khối Khoa học xã hội (20 em).

Ngoài ra, tỉnh cũng khen thưởng 10 học sinh dân tộc ít người. Trong đó, với mỗi khối thi chọn 5 em học sinh dân tộc ít người có điểm liền kề cao thứ 20 trong khối thi để khen thưởng.

Năm nay, tỉnh Nghệ An cũng bổ sung, mở rộng phạm vi được khen thưởng. Đó là học sinh đạt giải tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật học sinh THPT Quốc gia, học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Quốc gia; đạt giải tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc.

Giáo dục - Nghệ An sẽ chi khoảng 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi (Hình 2).

Thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh là em Cao Duy Thông, học sinh Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn với 56,65 điểm.

Hiện theo tổng hợp ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong danh sách học sinh điểm cao, thí sinh có điểm cao nhất khối Khoa học tự nhiên là em Dương Lê Minh, Trường THPT Thanh Chương 3 với 55,50 điểm; Học sinh có điểm cao nhất khối Khoa học xã hội là em Cao Duy Thông, Trường THPT Cờ Đỏ với 56,65 điểm; Trường dự kiến có số học sinh được tuyên dương nhiều nhất tỉnh là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường PT DTNT THPT số 2.

Theo nghị quyết 11 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, học sinh đoạt huy chương vàng cuộc thi quốc tế và giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải sẽ được thưởng 60 lần mức lương cơ sở. Dự kiến, Nghệ An sẽ chi khoảng 4 tỷ đồng để khen thưởng cho các học sinh.

Sở GD&ĐT Nghệ An được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2022

Trong cuộc họp tổng kết năm học 2022-2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024, ngành giáo dục Nghệ An vượt chỉ tiêu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Theo đó, kết thúc năm 2022, toàn tỉnh có 1.101 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 75,86%. Trong 7 tháng đầu năm 2023 (đến ngày 28/7), toàn tỉnh đã đề nghị công nhận được 150 trường, trong đó công nhận mới 20 trường và công nhận lại 130 trường đạt chuẩn quốc gia.

Giáo dục - Nghệ An sẽ chi khoảng 4 tỷ đồng khen thưởng học sinh giỏi (Hình 3).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, ngành giáo dục Nghệ An cũng triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học qua, ngành tiếp tục triển khai và xây dựng mới các mô hình trường học, giáo dục đi đầu trong khu vực và cả nước; tạo đột phá nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ về đào tạo, đào tạo lại, kết hợp bồi dưỡng, tập huấn phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu “Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học”.

Chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nghiệp được quan tâm chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh, sinh viên khá giỏi trong các trường Cao đẳng, Trung cấp đạt gần 50%; nhiều học sinh, sinh viên của tỉnh đã giành Huy chương, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại các Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia, khu vực và thế giới. Hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục khởi nghiệp tiếp tục phát triển.

Với những thành tích đạt được trong năm học vừa qua, Sở GD&ĐT Nghệ An được Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

Trong năm 2023, thực hiện chủ trương tái cơ cấu trường học, Nghệ An đã chuẩn bị hoàn thành đề án sáp nhập các trường CĐSP Nghệ An, Trường CĐ VHNT Nghệ An vào Trường ĐH Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An; tham mưu văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào Quy hoạch hệ thống các trường đại học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lễ đánh giá và khen thưởng học sinh có thành tích học tập lớp tiếng Hàn xuất sắc khối THCS và THPT tại TP. HCM

Thứ 6, 12/05/2023 | 11:54
Sau một thời gian tiếng Hàn được đưa vào giảng dạy ở các trường THCS và THPT, Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện cuộc thi đánh giá thành tích học tập tiếng Hàn đối với 3.947 học sinh của 15 trường THCS và THPT có tham gia lớp tiếng Hàn trong khoảng thời gian từ ngày 10-21/4/2023 trên các kỹ năng Nghe, Đọc (Tiêu chuẩn TOPIK cấp 1).

Bộ GD&ĐT khen thưởng 33 học sinh đoạt giải Olympic và khoa học quốc tế

Thứ 2, 26/12/2022 | 12:55
Trong năm 2022, các đoàn học sinh giỏi dự thi các kỳ thi Olympic quốc tế của Việt Nam đã mang về 38 huy chương và bằng khen.

Hà Nội khen thưởng học sinh đạt Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:34
Tính đến nay THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có 5 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.