Nghệ An lắp camera chống nạn

Nghệ An lắp camera chống nạn "bắt vợ", bộ GD&ĐT nói gì?

Hà Công Luân
Thứ 5, 28/12/2017 | 20:22
0
Trước việc một số trường tại Tây Nghệ An lắp camera nhằm chống nạn "bắt vợ" bị biến tướng, bộ GD&ĐT đã có ý kiến ủng hộ việc này.

Bắt vợ là tập tục xưa của một số dân tộc ít người ở Nghệ An. Tuy nhiên những năm gần đây phong tục đã bị biến tướng và trở thành nỗi ám ảnh của các cô gái trẻ, đặc biệt là các nữ sinh đang theo học tại các trường bán trú ở miền Tây Nghệ An. Để phục vụ công tác quản lý học sinh, theo dõi an ninh, kịp thời phát hiện người ngoài vào quậy phá, thậm chí là “bắt vợ”, 18 trường bán trú trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã mạnh dạn thực hiện ý tưởng lắp đặt hệ thống camera an ninh.

Giáo dục - Nghệ An lắp camera chống nạn 'bắt vợ', bộ GD&ĐT nói gì?

Các trường tại Nghệ An lắp camera để chống việc bắt vợ.

Trước thực tế trên, ông Bùi Văn Linh Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo) cho biết: “ Bắt vợ là tục lệ của đồng bào dân tộc Mông ở một số tỉnh miền núi. Tuy nhiên, việc này xảy ra với các em gái đang trong độ tuổi đến trường đã gây nên sự hoang mang, bức xúc trong dư luận. Theo Luật trẻ em thì hành động “bắt vợ” đối với các em gái đang trong độ tuổi đến trường có thể được coi là xâm hại trẻ em”.

“Theo Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường thì hành vi “bắt vợ” trong trường học được coi là một trong nhưng hành vi bạo lực học đường”, ông khẳng định.

Về việc các trường ở Tây Nghệ An lắp camera để bảo vệ trẻ em, ông Linh khẳng định: “Để ngăn ngừa tình trạng này, thời gian qua, việc các trường bán trú ở Tây Nghệ An đã lắp hệ thống camera giám sát để bảo vệ các em học sinh nữ khỏi "tục lệ" này là một trong những biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật”.

Giáo dục - Nghệ An lắp camera chống nạn 'bắt vợ', bộ GD&ĐT nói gì? (Hình 2).

Ông Bùi Văn Linh.

“Cụ thể Điều 5 khoản 1 mục c và Điều 6 khoản 1 mục d của Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường cho phép “Thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học; bảo mật cho người cung cấp thông tin” và “Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường””, ông nói.

Tuy nhiên, ông Linh cũng lưu lưu ý về vị trí lắp đặt camera nhằm đảm bảo quyền riêng tư của học sinh. Ngoài ra, các trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em đến với người dân và học sinh; tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn trường học.

Để giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận biết cho học sinh nam ở những nơi này trong thời gian tới sẽ được bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo tăng cường giáo dục kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, tư vấn học đường cho học sinh.

“Sắp tới, bộ GD&ĐT sẽ sớm ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021 nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giúp hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực học đường”, ông Linh thông tin.

Ngoài ra, bộ GD&ĐT cũng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền, các cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc nhằm thay đổi tập tục không còn phù hợp nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa của đồng bào.

Bắt cặp vợ chồng buôn bán ma túy mang theo "hàng nóng" phòng thân

Thứ 7, 23/12/2017 | 09:43
Đi cai nghiện và ra trại chưa được bao lâu, đôi vợ chồng Đời, Ngân đã buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng để lấy tiền tiêu xài.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...