Theo phong tục truyền thống của Việt Nam, cứ mỗi dịp Tết đến, nhiều người dân có thói quen đặt chậu cảnh, cành lộc, đào, mai trên bàn, kệ, tủ hoặc hai bên mâm ngũ quả để đón niềm vui, may mắn cho một năm sắp tới.
Thú vui này vẫn luôn duy trì, đặc biệt, khi xã hội phát trển, thú chơi trên càng nở rộ.
Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy – TS.Lê Xuân Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển doanh nhân và doanh nghiệp Đông Nam Á, Hội khoa học Đông Nam Á Việt Nam cho rằng, chơi cây trong nhà là kỵ.
TS Lê Xuân Phương - chuyên gia phong thủy (Ảnh: Lao động)
TS.Phương giải thích, dân ta có câu “thi giã mục ca”, tức là con người muốn thành công thì ra giữa trời đất ca hát, chứ mùa xuân không ai ở trong nhà. Chính vì thế, cây cảnh nên để ở ngoài cửa ra vào, để nó trở thành ngoại thất thì mới tốt.
Theo ông Phương, để chơi Tết theo đúng phong thủy, ngoài quất, mai, đào, người dân không nên chọn các loại cây khác, trừ khi đó là hoa cắm.
“Tùy theo đặc trưng của từng miền Nam – Bắc mà ta nên chưng một trong 3 loại là mai, hoặc đào hay quất chứ không nên chơi các loại cây cảnh khác.
Còn nếu chưng trong nhà thì nên chọn hoa để cắm lọ, không nên chọn cây” – ông Phương lưu ý.
Dân ta có câu “quất, mai chặt đầu”, chơi những cây cảnh này vào ngày Tết thì ma quỷ chạy hết.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Linh – (Bút danh bên hội học thuật lý số là Thiện Vũ Long) – người thường xuyên tư vấn về các môn học thuật và nghiên cứu vận mệnh cá nhân, tập thể nhận xét, đào, mai, quất hay cành lộc bài trí cho ngày Tết phải phù hợp với tuổi, tùy theo năm.
Với năm Bính Thân 2016, những tuổi nên chọn cành lộc chơi Tết đó là: Tuổi mệnh chủ ngũ h