NHNN bắt đầu bán ngoại tệ

NHNN bắt đầu bán ngoại tệ

Thứ 7, 21/07/2018 | 14:13
0
Thứ Sáu tuần trước, ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng ở mức giá 23.050 đồng/USD.

Ngày đầu tiên số lượng đăng ký mua chưa đầy 100 triệu USD và cũng chừng đó được cơ quan quản lý bán ra. Sang đầu tuần, lượng đăng ký mua nhiều hơn.

Chỉ riêng ngày 16/7/2018, NHNN bán ra khoảng 400 triệu USD. Sang ngày 17/7, NHNN bán tiếp khoảng 250 triệu nữa. Nhà điều hành cho biết sẽ tiếp tục bán nếu các ngân hàng có nhu cầu và mức cung ứng có thể lên tới hàng tỷ USD.

Tài chính - Ngân hàng - NHNN bắt đầu bán ngoại tệ

Biến động của tỷ giá đang và sẽ phụ thuộc vào nhà điều hành. Ảnh: NGUYỄN NAM

Việc bán ngoại tệ đã giải quyết được một công đôi việc. Thứ nhất là hút bớt tiền đồng trong lưu thông về mà không phải trả phí. Từ đầu tháng 7/2018, NHNN đã nâng kỳ hạn tín phiếu phát hành lên 91 ngày, trong khi một thời gian dài trước đó, kỳ hạn tín phiếu thường chỉ 14 ngày hoặc 28 ngày.

Ngay lập tức lãi suất tiền đồng liên ngân hàng thay đổi, kỳ hạn qua đêm từ chỗ khoảng 0,7-0,8%/năm đã tăng mạnh lên 1,5-1,7%/năm trước khi ổn định lại quanh 1,2-1,4%/năm.

Lãi suất qua đêm tăng đang khiến cho chi phí nắm giữ hoặc đầu cơ ngoại tệ, nếu có, từ phía các chủ thể trở nên đắt đỏ.

Thứ hai, việc bán ra ngoại tệ của NHNN đã điều tiết cung cầu thị trường và dù muốn hay không, tiền đồng cũng đã có cơ sở để ổn định giá trị ở một mặt bằng mới. Tỉ giá niêm yết chuyển khoản bán ra của các ngân hàng thương mại có khả năng dừng lại một thời gian quanh mức 23.100 đồng/ USD và tỉ giá thị trường tự do có thể cao thấp hơn đâu đó 1% so với tỉ giá ngân hàng.

Những ngày vừa qua tỉ giá thị trường tự do thường “nhảy nhót” trong những thời điểm giá vàng quốc tế rớt sâu. Việc gom USD mặt để nhập vàng lậu diễn ra liên tục khi chênh lệch giá vàng trong nước - ngoài nước vượt quá 2 triệu đồng/lượng SJC 9999. Trên thị trường thế giới, giá vàng đã có lúc xuống dưới 1.240 USD /ounce, tương đương 34,8 triệu đồng/lượng.

Có một thực tế không thể phủ nhận là vùng đáy của lãi suất tiền đồng đã quá rộng và trong khi cả thế giới nâng lãi suất, chúng ta có nên đi ngược trào lưu “một mình một chợ”.

Lúc này đang tồn tại hai luồng ý kiến về tỉ giá và điều hành tỉ giá. Một phía cho rằng tiền đồng nên được điều hành theo hướng tiếp tục giảm giá thêm 1-2% từ mức hiện hành so với USD do 2-3 năm vừa qua, tiền đồng đã ổn định “quá chắc chắn”.

Việc giảm giá tiền đồng hiện nay là để bù đắp cho sự “quá chắc chắn” đó. Đồng tiền các nước khu vực và cả thế giới đã mất giá ở mức độ cao hơn so với USD, tầm 3,5-7% tùy quốc gia.

Phía khác nhấn mạnh quan điểm bảo vệ giá trị đồng nội tệ là nhiệm vụ hàng đầu của NHNN. Hơn nữa trong điều kiện đặc thù của Việt Nam, câu nói phổ biến một thời “phá giá là phá niềm tin” vẫn còn nguyên giá trị.

Việc giảm giá tiền đồng so với USD chỉ nên dừng ở mức 2% trong năm nay. Ngoài ra, các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng đang củng cố nền tảng thuận lợi cho việc bảo vệ giá trị tiền đồng.

Tăng trưởng GDP đang tốt, lạm phát được kiểm soát kịp thời và Chính phủ đã có những chỉ đạo điều hành giá cả để CPI những tháng cuối năm được kiềm chế. Cán cân thương mại được cải thiện khi xuất siêu nửa đầu năm đạt 3,3 tỷ USD.

Và quan trọng nhất lãi suất tiền đồng đang ở vùng đáy. Hầu hết các nước quanh Việt Nam đã nâng lãi suất đồng nội tệ một, hai lần từ đầu năm đến nay. Có nước nâng ba lần.

Trước mắt việc nâng lãi suất tiền đồng liên ngân hàng nằm trong tầm tay của NHNN. Lãi suất qua đêm ở mức 3%/năm được cho là hợp lý để giải tỏa sự nắm giữ ngoại tệ không cần thiết từ phía một số chủ thể.

Khi NHNN đẩy mạnh hút tiền đồng về qua cả hai ngả: bán ra ngoại tệ và phát hành tín phiếu kỳ hạn dài, thanh khoản của các ngân hàng sẽ bớt dồi dào.

Điều này đang được xem là có thể chấp nhận được vì năm nay các ngân hàng không có nhu cầu tăng trưởng tín dụng quá cao và tín dụng chọn lọc cần được phát huy.

Nên nhớ cho đến bây giờ, hạn mức tín dụng cao nhất hệ thống 15% mới được cơ quan quản lý cấp cho một số ngân hàng. Những ngân hàng nào đã tăng trưởng mạnh tín dụng trong sáu tháng đầu năm sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu trong nửa cuối năm cho phù hợp với hạn mức được duyệt.

Một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng trở lên và xu hướng này là tất yếu. Hãy làm một bài toán thực tế: sau Tết Âm lịch, tỉ giá thị trường tự do ở mức 22.700 đồng/ USD, ngày 16/7/2018 là 23.280 đồng/ USD, tăng 2,56%.

Cùng thời gian sáu tháng nói trên, nếu gửi tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn sáu tháng, lãnh lãi cuối kỳ, người gửi nhận được mức lãi suất khoảng 3,4-3,5% (lãi suất phổ biến kỳ hạn sáu tháng lãnh lãi cuối kỳ của các ngân hàng là 6,8-7%/năm).

Mức chênh lệch của 2,56% và 3,4% cho việc nắm giữ USD hoặc tiền đồng, rõ ràng, là không quá hấp dẫn nếu chọn tiền đồng. Chưa kể một số ngân hàng lách luật để người gửi tiết kiệm ngoại tệ, tuy vẫn hưởng lãi suất 0% trên sổ, có những ưu đãi nhất định. NHNN không quy định lãi suất tiết kiệm đối với những ngoại tệ khác như euro, đô la Úc, đô la Canada, đô la Singapore...

Theo TBKTSG

Giá vàng hôm nay 18/7: USD chặn đường, vàng vô phương thoát đáy

Thứ 4, 18/07/2018 | 09:24
Giá vàng hôm nay 18/7 tiếp tục sụt giảm mạnh, chìm sâu về mức đáy 2 tuần, không còn cơ hội nhìn thấy mốc 37 triệu đồng/lượng.

568 triệu USD "bốc hơi", sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nhật Bản dừng hoạt động

Chủ nhật, 28/01/2018 | 10:01
Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nhật Bản Coincheck bị dừng hoạt động sau khi bị rút mất số tiền 62 tỷ yên, tương đương 568 triệu USD.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch HĐQT SHB chỉ mua được hơn 25,7 triệu cổ phiếu

Thứ 3, 21/05/2024 | 17:16
Trước đó, ông Đỗ Quang Vinh đã đăng ký mua vào 100,2 triệu cổ phiếu SHB trong thời gian từ ngày 19/4 -17/5, dự kiến nâng sở hữu lên 2,79% vốn.

Thị trường ngắt mạch tăng

Thứ 3, 21/05/2024 | 15:40
Sau chuỗi ngày tăng điểm tích cực, kết phiên 21/5 VN-Index giảm 0,44 điểm xuống 1.277,14 điểm trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư.

17 ngân hàng nối nhau tăng lãi suất tiết kiệm, có nhà băng điều chỉnh 3 lần từ đầu tháng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:06
Mặc dù chưa đến giữa tháng 5 nhưng thị trường ghi nhận đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt, có nhà băng điều chỉnh lần thứ 3 kể từ đầu tháng.

ĐBQH Trịnh Xuân An: Đấu giá không giải quyết được giá vàng “nhảy múa”

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:32
Theo ông Trịnh Xuân An, việc đấu giá để hạ giá vàng không phải là giải pháp tốt. Hướng đi đúng là phải sửa lại Nghị định 24, phải xem xét việc độc quyền vàng SJC.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu thành công 7.900 lượng vàng

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:23
Đây đã là phiên đấu thầu thành công thứ 5 của Ngân hàng Nhà nước, cung ứng ra thị trường tổng 35.100 lượng vàng miếng SJC.
     
Nổi bật trong ngày

Khối ngoại xả bán ròng hơn 800 tỷ đồng

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:48
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 819 tỷ đồng phiên 20/5, những mã bị đẩy "xả" nổi bật là VHM, VNM, MWG, VEA và VPB.

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách Ấn Độ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Theo trang livemint.com, tỉ lệ người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài đã tăng đột biến thời gian gần đây trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến quốc tế được ưa chuộng

Lăng kính chứng khoán 21/5: Hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá

Thứ 3, 21/05/2024 | 07:00
Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế tâm lý FOMO mua đuổi bằng mọi giá khi VN-Index đang tiệm cận với vùng đỉnh cũ khi khả năng rung lắc sẽ gia tăng.

ĐBQH Trịnh Xuân An: Đấu giá không giải quyết được giá vàng “nhảy múa”

Thứ 3, 21/05/2024 | 12:32
Theo ông Trịnh Xuân An, việc đấu giá để hạ giá vàng không phải là giải pháp tốt. Hướng đi đúng là phải sửa lại Nghị định 24, phải xem xét việc độc quyền vàng SJC.

17 ngân hàng nối nhau tăng lãi suất tiết kiệm, có nhà băng điều chỉnh 3 lần từ đầu tháng

Thứ 3, 21/05/2024 | 13:06
Mặc dù chưa đến giữa tháng 5 nhưng thị trường ghi nhận đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt, có nhà băng điều chỉnh lần thứ 3 kể từ đầu tháng.