Ngân hàng “cầm đèn đỏ”, gánh nặng như chì

Ngân hàng “cầm đèn đỏ”, gánh nặng như chì

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
– Thời gian qua, NHNN liên tục giao mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng. Tuy không công bố nhưng sau sự “ồn áo” của các ngân hàng nhóm đầu, nhóm 3,4 cũng bắt đầu lộ diện.

NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mức 15% đến 17% (nhóm 1,2) cho các ngân hàng Eximbank, SeaBank, ACB, Maritime Bank, VPBank (ngân hàng Việt Nam Thinh vượng), MB (ngân hàng TMCP Quân đội) , VIB (ngân hàng Quốc tế), Sacombank có tên trong nhóm 1.

Ngân hàng nhóm 2 là tên của những ngân hàng Nam Á Bank, Đại Á, Nam Việt, KienLong Bank, Agribank, SHB, Liên Việt Post, Đại Tín, Phương Nam (Southerbank), Phương Đông (OCB), SCB (ngân hàng TMCP Sài Gòn), An Bình, Mê Kông…

Như vậy, điều dư luận quan tâm hiện nay không phải là danh sách các ngân hàng nhóm đầu mà là tên tuổi của những ngân hàng trong top “đèn đỏ”. Tuy NHNN khẳng định sẽ không công bố danh sách các ngân hàng nhóm cuối và những ngân hàng này đang rất “im hơi lặng tiếng” nhưng khách hàng vẫn có thể dễ dàng đọc tên những ngân hàng này sau những “hoan hỉ” của nhóm đi đầu.

Bất động sản - Ngân hàng “cầm đèn đỏ”, gánh nặng như chìNgân hàng nhóm cuối đang "đau đầu". (Ảnh minh họa)

Theo những hé lộ của lãnh đạo NHNN thì có 8 ngân hàng “xấu số” sẽ có tên trong nhóm 4. Bằng phương pháp loại trừ, có thể kể tên các ngân hàng đang “im hơi lặng tiếng” và nguy cơ nhất hiện nay: NaviBank (NHTM CP Nam Việt) , Habubank (ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội), NH TMCP Đại Tín (Trustbank), GPBank (ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu), Tien Phong, WesternBank (ngân hàng TMCP Phương Tây), Đông Á, Saigonbank (ngân hàng Sài Gòn Công Thương), HDBank, SCB (ngân hàng TMCP Sài Gòn), Oceanbank (ngân hàng TMCP Đại Dương)… Đây là những cái tên còn lại đang nằm trong nguy cơ “cầm đèn đỏ”.

Trong số những tên tuổi nói trên thì Habubank là ngân hàng đầu tiên tuyên bố lỗ nặng trong quý IV/2011, đồng thời kéo theo lợi nhuận sau thuế cả năm 2011 của ngân hàng này tụt thảm hại tới 45% so với cùng kỳ.

“Sáng sủa” nhất trong nhóm có thể nhắc tới là ngân hàng TienPhong. Tuy đang trong thời gian hồi hộp chờ đợi, nhưng sau tuyên bố về cổ đông chiến lược mới Tập đoàn DOJI thì tương lai của ngân hàng này “đang sáng lên” và có thể tự cứu mình khỏi “vấn nạn” phân loại và sáp nhập.

Dễ thông cảm được thái độ lo lắng, “im hơi lặng tiếng” của các ngân hàng nhóm cuối khi họ đang gánh rất nhiều áp lực trên vai. Áp lực trước hết đến từ phía NHNN khi những ngân hàng này đang trong “tầm ngắm” của cấp trên. Ngoài ra, một áp lực không nhỏ khác bắt nguồn từ chính những ngân hàng nhóm đầu. Trong những ngày qua, ngân hàng nhóm đầu liên tiếp có những kế hoạch mở rộng, bành trướng thị trường để “cướp khách” của những ngân hàng nhóm cuối.

Áp lực từ khách hàng đổ lên vai ngân hàng nhóm cuối cũng là vấn đề “khó ăn khó nói” của những ngân hàng này. Có thể người dân không bị chi phối bởi hoạt động yếu kém của ngân hàng mà do phần nhiều áp lực tạo nên từ việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Bởi nếu gửi tiền nhóm 1,2, nhưng sau 6 tháng một trong số những ngân hàng này chẳng may phải “cầm đèn đỏ”, thì lúc đó khách hàng chỉ còn biết kêu trời.

Rõ ràng áp lực tứ phía đang đè nặng lên các ngân hàng nhóm 3,4, tuy nhiên, theo Chỉ thị 01/CT-NHNN cũng nêu rõ sau 6 tháng thực hiện phân nhóm, giao chỉ tiêu tăng tăng trưởng tín dụng, NHNN xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ.

Như vậy, cơ hội bứt phá chưa phải đã hết đối với nhóm ngân hàng “cầm đèn đỏ” và ngân hàng nhóm 1,2 chưa hẳn đã loại bỏ được mình khỏi danh sách “cầm đèn”.

Phan An


Cùng chuyên mục

Thêm dự án bất động sản được gia hạn ở Quảng Nam

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:29
Đến hết tháng 9/2025, chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

VCCI: Dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, thuê đất kém hấp dẫn hơn

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:15
Theo VCCI, so với chính sách hiện hành tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP) thì chính sách miễn giảm tại dự thảo kém hấp dẫn hơn.

Cầu 2.000 tỷ nối Quảng Ninh - Hải Phòng “lỡ hẹn” do đường dẫn dang dở

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:36
Do đường dẫn phía tỉnh Quảng Ninh dang dở, nên cầu Bến Rừng vượt sông Đá Bạc nối Hải Phòng - Quảng Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật giữa tháng 5/2024 như dự kiến.

Bức tranh bất động sản công nghiệp và triển vọng trong nhiều năm tới

Thứ 3, 14/05/2024 | 12:00
Dự kiến thị trường bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục duy trì xu hướng phát triển trong nhiều năm tới.

Giá chung cư liệu có quay đầu giảm?

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:45
Theo chuyên gia, để giá chung cư giảm mạnh là rất khó. Người có nhu cầu mua nhà ở thực cần phải bình tĩnh, nhìn nhận thị trường để có đánh giá phù hợp với bản thân.
     
Nổi bật trong ngày

Cầu 2.000 tỷ nối Quảng Ninh - Hải Phòng “lỡ hẹn” do đường dẫn dang dở

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:36
Do đường dẫn phía tỉnh Quảng Ninh dang dở, nên cầu Bến Rừng vượt sông Đá Bạc nối Hải Phòng - Quảng Ninh chưa thể thông xe kỹ thuật giữa tháng 5/2024 như dự kiến.

Bức tranh bất động sản công nghiệp và triển vọng trong nhiều năm tới

Thứ 3, 14/05/2024 | 12:00
Dự kiến thị trường bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục duy trì xu hướng phát triển trong nhiều năm tới.

Giá vàng 13/5: Vàng SJC "bốc hơi" hàng triệu đồng mỗi lượng

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:26
Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước rớt hàng triệu đồng đối với vàng SJC, mua vào chỉ còn 85,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 14/5: Vàng trong nước và thế giới “rơi tự do”

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:05
Vàng miếng SJC giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng đầu giờ sáng trước phiên đấu thầu vàng, vàng thế giới cũng đảo chiều sụt giảm trước áp lực chốt lời.

SJC lặng sóng sau đấu thầu, liệu giá vàng có tiếp tục giảm như kỳ vọng?

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:00
Vàng miếng SJC giảm cả triệu đồng rồi giữ nguyên ở mức 89 triệu đồng/lượng sau khi phiên đấu thầu vàng sáng nay. Liệu giá vàng có tiếp tục giảm về mức như kỳ vọng?