Nga-Mỹ tranh công tiêu diệt nhân vật thứ 2 của tổ chức IS

Nga-Mỹ tranh công tiêu diệt nhân vật thứ 2 của tổ chức IS

Thứ 5, 01/09/2016 | 06:41
0
Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã gọi tuyên bố của phía Nga là một "trò đùa", còn Moscow cho rằng Washington đang ghen tỵ với thành công của họ.

RIA Novosti ngày 1/9 đưa tin cho biết, phát ngôn viên Lầu Năm Góc gọi tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng một trong những lãnh đạo của nhóm khủng bố IS Abu Muhammad al-Adnani bị tiêu diệt bởi các cuộc không kích của Su-24 là "vô nghĩa".

Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michel Baldansa từ chối trả lời phỏng vấn Sputnik về thông tin rằng Al-Adnani đã bị không quân Nga tiêu diệt chứ không phải do Mỹ.

Thế giới - Nga-Mỹ tranh công tiêu diệt nhân vật thứ 2 của tổ chức IS

Abu Muhammad al-Adnani. Ảnh Rian

Tuy nhiên, trong một bình luận sau đó với Reuters, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã gọi tuyên bố trên của phía Nga là một "trò đùa".

Trong một tuyên bố hiếm hoi hôm 30/8, IS đã thừa nhận Adnani đã bị giết trong một cuộc không kích ở Aleppo, đánh dấu việc một nhân vật thuộc hàng cao cấp nhất của IS bị tiêu diệt.

Tuyên bố của hãng thông tấn Amaq thuộc sự kiểm soát của IS cho biết Adnani thiệt mạng khi đang đi thị sát các hoạt động quân sự tại Aleppo, nhưng không tiết lộ nguyên nhân cái chết của tên này mà chỉ khẳng định quyết tâm trả thù.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook ngày 30/8 cho biết trong khi kết quả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Adnani chưa rõ ràng thì việc tên này bị loại khỏi vòng chiến là một đòn chí mạng giáng vào IS.

Một số báo cáo sau đó cho biết, Adnani bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ. Nhưng theo người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Viktor Ozerov, kẻ này bị giết trong một cuộc không kích của Su-24 Nga.

Theo ông Ozerov, thành tựu của Liên bang Nga trong cuộc chiến chống khủng bố khiến Mỹ ghen tức và khó chịu.

"Trước đây khi Hoa Kỳ tuyên bố tiêu diệt nhà tổ chức gây ra vụ tai nạn máy bay chở khách Nga trên đường từ Ai Cập đến St Petersburg, tại Nga không có ai ghen tức mà ngược lại, tất cả mọi người đã chân thành

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.