Nga chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong quan hệ với Mỹ

Nga chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong quan hệ với Mỹ

Thứ 7, 20/03/2021 | 14:26
0
Nga tuyên bố vẫn luôn chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong quan hệ với Mỹ trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa 2 nước căng thẳng leo thang.

Gần đây mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ tiếp tục xấu đi khi Tổng thống Joe Biden gọi người đồng cấp Nga là “sát thủ” và cảnh báo sẽ có động thái trừng phạt  Moscow với cáo buộc can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đề nghị ông Joe Biden hội đàm trực tuyến trong một vài ngày tới, tuy nhiên, phía Nhà Trắng đã từ chối đề xuất này. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay ông Biden sẽ có chuyến công tác tới bang Georgia vào ngày 19/3, do vậy ông không thể hội đàm với Tổng thống Putin vào ngày này.

Phản hồi thông tin trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lời đề nghị trên vẫn luôn mở và lãnh đạo Nga sẵn sàng bất kì thời gian nào phù hợp với ông Joe Biden: “Nhưng như Tổng thống Putin đã nói, có thể vào ngày 19/3 hoặc 22/3, vì vào cuối tuần, Tổng thống Putin không có điều kiện thoải mái để tổ chức đối thoại với Tổng thống Mỹ, do vậy ngày 22/3 vẫn là một phương án".

"Phương án thứ hai là có thể hội đàm vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho Tổng thống Mỹ", ông Peskov cho biết thêm.

Ông Peskov cho biết cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ sau khi Tổng thống Biden nhậm chức được tổ chức theo đề xuất của Mỹ. "Bây giờ, theo đề xuất của Tổng thống Putin, phía Nga đã đưa ra đề xuất và chuyển đề xuất này qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi", người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Được biết trước đó trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News, Tổng thống Biden ủng hộ quan điểm của giới tình báo Mỹ cáo buộc rằng ông Putin đã chỉ đạo can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ. Ông Biden cũng cảnh báo ông Putin sẽ phải "trả giá" vì điều đó.

Khi được hỏi về khả năng xảy ra Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và Mỹ, ông Peskov cho biết, Moscow hy vọng những điều tốt đẹp nhất, nhưng cũng luôn chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất. “Về phần Nga, Tổng thống Putin đã nói rõ mong muốn về việc tiếp tục duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bỏ qua lời bình luận của ông Joe Biden”, ông Peskov nhấn mạnh.

Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Putin khẳng định việc hai bên tranh cãi không mang lại lợi ích. Thay vào đó, Nga và Mỹ nên tiếp tục duy trì mối quan hệ.

Minh Hoa (Tổng hợp)

Thổ Nhĩ Kỳ phớt lờ tất cả để mua S-400 của Nga, lỗi là do Mỹ

Thứ 2, 15/03/2021 | 18:58
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã có những chia sẻ thẳng thắn với phóng viên về lý do Ankara nhất quyết mua S-400. Chính Mỹ đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải tìm đến Nga.

Nga "kề súng sau gáy", "ô phòng thủ" Mỹ vỡ tan chỉ sau một đòn?

Thứ 6, 12/03/2021 | 19:45
Tên lửa hành trình Kalibr của Nga sẽ trang bị trên toàn hạm đội Thái Bình Dương trong năm nay, điều khiến giới chức Mỹ đang rung hồi chuông báo động.

Chỉ cần 100 chiếc máy bay "đời cổ", Nga đủ sức "đo ván" Mỹ ở khắp nơi?

Thứ 7, 06/03/2021 | 06:49
Để ngăn chặn các kế hoạch quân sự của Mỹ tại các điểm nóng trên thế giới, Nga cần 100 máy bay Il-2030MD-76A cũng như sự trợ lực của lực lượng dù.

Hành động lạ của Nga khi Mỹ tấn công Syria và chuyện gậy ông đập lưng ông

Thứ 5, 04/03/2021 | 19:00
Moscow đang cố gắng thuyết phục thế giới rằng nếu Mỹ muốn tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố thì nước này phải cùng với Nga làm điều đó.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.