Nâng cao năng lực cho chuyên gia Hội Luật gia Việt Nam trong giải quyết tranh chấp quốc tế

Nguyễn Phương Anh
Thứ 3, 12/03/2024 | 14:57
0
TS. Nguyễn Văn Quyền mong muốn thời gian tới Hội Luật gia Việt Nam sẽ có cơ hội được trao đổi, gắn bó với Văn phòng Tòa Trọng tài thường trực (PCA).

Ngày 12/3, TS. Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi trao đổi, gặp mặt ông Neil Nucup - Trưởng Văn phòng Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Quyền bày tỏ mong muốn hai bên trao đổi nội dung, giúp xây dựng nền móng hợp tác, phát triển trong thời gian tới.

Tiêu điểm - Nâng cao năng lực cho chuyên gia Hội Luật gia Việt Nam trong giải quyết tranh chấp quốc tế

TS. Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Thảo).

Ông Neil Nucup cho biết, Tổng thư ký của PCA đã đến Việt Nam 3 lần, rất vinh hạnh được hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại buổi trao đổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ vui mừng khi PCA thành lập văn phòng ở Việt Nam và mong muốn PCA cung cấp các hoạt động nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức ở Việt Nam.

“Từ đó, PCA rất sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, thể hiện thông qua sự gắn bó khăng khít với Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Việt Nam cũng như có những hoạt động với Bộ Ngoại giao, như hoạt động tập huấn vào tháng 6/2023 với sự tham gia của các công chức từ các Bộ, ban ngành liên quan. PCA mong muốn tiếp tục hoạt động này mỗi năm”, ông Neil chia sẻ.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam thông tin, Hội đang xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại, trong đó, cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Do đó, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam mong muốn sẽ có được sự trợ giúp của PCA để tiếp cận kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng đề cương luật trọng tài của các nước.

Tiêu điểm - Nâng cao năng lực cho chuyên gia Hội Luật gia Việt Nam trong giải quyết tranh chấp quốc tế (Hình 2).

Ông Neil Nucup - Trưởng Văn phòng Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Thảo).

Về sự đồng hành, hợp tác của PCA với Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian tới, ông Neil bày tỏ rất vui mừng khi được đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Việt Nam trở thành địa điểm pháp lý trọng tài trên thế giới.

Gần đây, thông qua sự kiện tại Việt Nam, PCA đã giới thiệu với các bên về trọng tài viên của Việt Nam để các bên cân nhắc chỉ định. PCA cũng hy vọng thông qua hoạt động này sẽ thu hút các bên đến Việt Nam để giải quyết tranh chấp, thúc đẩy vị thế của Việt Nam.

Là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp với gần 80.000 hội viên, TS.Nguyễn Văn Quyền mong muốn thời gian tới Hội Luật gia Việt Nam sẽ có cơ hội được trao đổi, gắn bó với PCA. Đồng thời, nâng cao việc đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia Hội Luật gia Việt nam có kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết tranh chấp quốc tế trong lĩnh vực công, Nhà nước.

Tiêu điểm - Nâng cao năng lực cho chuyên gia Hội Luật gia Việt Nam trong giải quyết tranh chấp quốc tế (Hình 3).

TS. Nguyễn Văn Quyền mong muốn thời gian tới Hội Luật gia Việt Nam sẽ có cơ hội được trao đổi, gắn bó với Văn phòng Tòa Trọng tài thường trực (PCA) (Ảnh: Nguyễn Thảo).

Về vấn đề này, Trưởng Văn phòng PCA tại Việt Nam cho biết rất sẵn sàng được hỗ trợ Hội luật gia Việt Nam. Tháng 4 tới đây, PCA Việt Nam sẽ đón nhận sự ghé thăm của một thành viên tại trụ sở chính ở La Haye (Hà Lan), rất sẵn sàng cung cấp các hoạt động về tập huấn.

Cuối cùng, ông Neil Nucup nhấn mạnh và khẳng định văn phòng hoạt động của PCA rất sẵn lòng được hỗ trợ Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội Chi hội Luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ 2, 26/02/2024 | 18:33
Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 3 đồng chí, bà Phan Thị Thúy Nga tái cử Chi hội trưởng Chi hội luật gia phường Bưởi nhiệm kỳ 2024-2029.

[E] Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: “Phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong tình hình mới”

Thứ 7, 10/02/2024 | 09:00
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền mong muốn các cấp Hội tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao vai trò, vị trí của Hội trong đời sống xã hội.

Một năm sau phán quyết PCA, Biển Đông giờ ra sao?

Thứ 7, 15/07/2017 | 14:32
Sau quyết định của Tòa Trọng tài Thường trực đưa ra, Biển Đông đã có một năm tương đối yên bình, dù những bất đồng vẫn còn âm ỉ đâu đó.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.