Mỹ: Số trẻ em thiệt mạng do súng đạn tăng kỷ lục trong năm 2021

Mỹ: Số trẻ em thiệt mạng do súng đạn tăng kỷ lục trong năm 2021

Thứ 5, 24/08/2023 | 06:00
0
Nghiên cứu vừa được công bố tại Mỹ cho thấy, số trẻ em thiệt mạng do súng đạn tăng kỷ lục trong năm 2021, với 4.752 nạn nhân.

Theo nghiên cứu do Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) vừa công bố, số trẻ em tử vong do súng đạn ở Mỹ đã lên mức cao nhất từ trước đến nay vào năm 2021.

Sử dụng số liệu về tỉ lệ tử vong của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), nghiên cứu được công bố ngày 21/8 trên tạp chí Nhi khoa của AAP cho thấy, có 4.752 trẻ em đã tử vong vì thương tích liên quan đến súng vào năm 2021 (năm gần nhất có dữ liệu), tăng từ 4.368 trẻ vào năm 2020 và 3.390 trẻ vào năm 2019.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bạo lực súng đạn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em ở Mỹ kể từ năm 2020.

Nghiên cứu còn cho thấy, khoảng 67% số vụ giết người bằng súng có nạn nhân là trẻ da màu, trong khi trẻ em da trắng chiếm khoảng 78% số vụ tự sát bằng súng.

Nghiên cứu trên được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ tại bang Tennessee họp phiên đặc biệt về an toàn công cộng, sau vụ xả súng tại một trường học ở bang này hôm 27/3 năm nay khiến 3 trẻ em và 3 giáo viên thiệt mạng.

Bác sĩ nhi khoa Annie Andrews ở Nam Carolina và là nhà nghiên cứu phòng chống bạo lực súng ống, chia sẻ rằng khi trở thành bác sĩ, cô "chưa từng tưởng tượng phải chăm sóc quá nhiều trẻ em bị trúng đạn". Theo cô, "mọi bệnh viện nhi trên khắp đất nước này, đều có trẻ em trong phòng chăm sóc đặc biệt nhi khoa bị thương do súng đạn".

Sinh viên Iman Omer tại Đại học Vanderbilt ở Nashville, người tích cực kêu gọi mọi người phản đối súng đạn, nói: "Hằng năm, tôi biết rằng có 128 trẻ em và trẻ vị thành niên ở Tennessee thiệt mạng do súng đạn". Sinh viên này cho rằng kết quả nghiên cứu không đáng ngạc nhiên.

Thống đốc Tennessee Bill Lee, người quen của 2 giáo viên thiệt mạng tại Nashville, đã đề nghị các nghị sĩ trong phiên họp đặc biệt cần siết quy định liên quan súng đạn để không lọt vào tay những người có thể là mối đe dọa.

Ông đề cập một quy định tại nhiều tiểu bang cho phép người dân yêu cầu tòa án địa phương tạm thời tước quyền sở hữu súng của một cá nhân nếu người này có dấu hiệu bạo lực hoặc bất ổn tâm lý và có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Thanh Niên)

Xả súng hàng loạt ở Mỹ khiến 30 người thương vong

Chủ nhật, 02/07/2023 | 18:14
Vụ xả súng xảy ra khi hàng trăm người tập trung tại sự kiện “ngày Brooklyn” ở quận phía Nam Baltimore, khoảng 20-30 phát súng nổ đã được nghe thấy.

Xả súng vào đám đông tại lễ tốt nghiệp ở Mỹ, 7 người thương vong

Thứ 4, 07/06/2023 | 15:26
Hôm thứ Ba, một tay súng đã sát hại 2 người, làm bị thương 5 người sau khi xả súng vào đám đông bên ngoài buổi lễ tốt nghiệp tại một trường trung học ở Richmond.

4 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại buổi tiệc sinh nhật ở Alabama, Mỹ

Thứ 2, 17/04/2023 | 11:55
Theo truyền thông địa phương và cảnh sát bang Alabama, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật.

Thêm vụ xả súng kinh hoàng ở California, 7 người thiệt mạng

Thứ 3, 24/01/2023 | 11:45
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong hai vụ xả súng ở thành phố Half Moon Bay, miền bắc California vào chiều 23/1.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.