Mỹ: Kết quả vụ kiện ông Trump kích động bạo loạn

Thứ 5, 09/11/2023 | 08:39
0
Tòa án tối cao bang Minnesota, Mỹ hôm 8/11 đã ra phán quyết bác bỏ một vụ kiện nhằm ngăn cựu Tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024.

Thế giới - Mỹ: Kết quả vụ kiện ông Trump kích động bạo loạn

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa

Tòa án tối cao Minnesota cho biết, nghi vấn ông Trump có kích động bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021 không liên quan đến vòng bầu cử sơ bộ, khi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chọn ra ứng viên đại diện tranh cử tổng thống.

"Đây là cuộc bầu cử nội bộ đảng nhằm phục vụ các mục đích trong đảng. Việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ không đồng nghĩa người đó mặc định trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ", phán quyết của tòa cho biết.

Tòa án Minnesota mở phiên tranh luận vào ngày 2/11 và ra phán quyết hôm 8/11 để các quan chức bầu cử bang tiếp tục công tác chuẩn bị.

Bang Minnesota không có quy định cấm một ứng viên tham gia cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng dù ứng viên có thể có một số vướng mắc pháp lý. Trong trường hợp của ông Trump, vấn đề ở bang Minnesota sẽ chỉ xảy ra nếu ông Trump được chọn làm ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ.

Đơn kiện do cử tri và một nhóm cánh tả khởi xướng, viện dẫn điều khoản trong Tu chính án thứ 14, trong đó cho rằng ông Trump không thể tham gia ứng cử vì "kích động nổi loạn" chống lại nước Mỹ.

Đây là một trong số hàng loạt các vụ kiện tương tự ở một số bang khác nhằm ngăn ông Trump tranh cử năm 2024. Quy định cấm một người tranh cử nếu có hành động chống lại nước Mỹ đã tồn tại từ sau cuộc nội chiến và rất hiếm khi được áp dụng. Các nguyên đơn cần phải chứng minh ông Trump thực sự có hành động "kích động nổi loạn chống lại nước Mỹ".

Đăng Nguyễn - Guardian

Ông Zelensky phản ứng với phát ngôn "chấm dứt xung đột Ukraine trong 24 giờ" của ông Trump

Thứ 4, 20/09/2023 | 11:37
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump công khai kế hoạch hòa bình nếu ông Trump thực sự có cách để chấm dứt xung đột.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.