Ngày 7/4, TAND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Cướp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981) trú tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.
Theo cáo trạng, Huynh vốn là một người dân tốt nhưng rồi sớm sa ngã, chìm ngập trong nợ nần. Quá bí bách, tháng 3/2017, Huynh bỏ địa phương xuống TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để lánh nợ.
Tại đây, Huynh sống cù bất cù bơ, lang bạt và cũng chả kiếm được việc làm. Quá chán ngán lại nhận được tin báo từ vợ rằng con đau ốm nặng, Huynh quyết định bắt taxi về nhà. Tuy nhiên, do không có tiền nên Huynh lập kế hoạch quỵt tiền, nếu kế hoạch không thành công thì Huynh sẽ khống chế, cướp tiền của tài xế.
Ngày 9/4/2017, để thực hiện ý đồ của mình, Huynh chuẩn bị sẵn 1 con dao rồi thuê taxi do anh Đỗ Cao Th. (SN 1988, trú tỉnh Quảng Nam) làm tài xế từ TP.Tam Kỳ hướng về huyện Bắc Trà My. Đến đoạn đường tránh vào thị trấn Trà My vắng vẻ, Huynh giả vờ đi vệ sinh để bỏ trốn nhưng bị anh Th. phát hiện.
Xe tiếp tục lăn bánh đến xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My thì trời ập tối. Tại đây, Huynh bất ngờ dùng dao khống chế tài xế Th. yêu cầu nam thanh niên này đưa tiền cho mình.
Quá hoảng sợ, nạn nhân đã vùng vằng chống trả theo quán tính. Huynh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào phần lưng, hông và đùi nạn nhân. Thấy tài xế bất tỉnh, Huynh lục cướp đi 1.2 triệu đồng rồi bỏ chạy.
Sau 2 ngày lẩn trốn trong rừng sâu, Huynh bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt giữ. Về phần mình, tài xế Th. may mắn giữ được tính mạng nhờ sự ứng cứu kịp thời từ người dân địa phương.
Tại phiên tòa, bị cáo Huynh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Huynh tỏ ra hối hận về những sai trái do mình gây ra.
Sau khi xem xét các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, cùng với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Huynh 42 tháng tù giam.
Danh Vĩnh