Mosul chỉ còn 10% không thể giải phóng vì ‘hành động của Washington’

Mosul chỉ còn 10% không thể giải phóng vì ‘hành động của Washington’

Thứ 5, 11/05/2017 | 11:52
0
Mỹ đã cố ý không cung cấp các loại vũ khí tiên tiến cho lực lượng an ninh Iraq, làm hạn chế khả năng giải phóng Mosul của Baghdad.

  100.000 binh lính tham gia cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại

Quân sự - Mosul chỉ còn 10% không thể giải phóng vì ‘hành động của Washington’

 Hiện lực lượng quân Chính phủ Iraq và liên quân quốc tế đã kiểm soát 90% lãnh thổ Mosul (Ảnh: Sina). 

Tuy nhiên, phía Quân đội Iraq và lực lượng liên quân quốc tế vẫn không thể giành được chiến thắng toàn diện bằng cách tiêu diệt hoàn toàn lực lượng IS hiện đang còn lại tại đây.

Tổng cộng Iraq và liên quân đã huy động khoảng 100.000 binh lính tham gia cuộc chiến. Trong khi đó, số lượng chiến binh IS tham gia trận chiến này được ước tính vào khoảng 12.000 người. Dẫu vậy, cuộc chiến vẫn đang ở thế giằng co, tới nay chưa thể ngã ngũ.

Ngày 10/5, tờ Sputnik dẫn lời chuyên gia phân tích quốc phòng Ahmad al-Sharifi nhận định rằng, Washington đã cố ý không cung cấp những loại vũ khí chính xác tân tiến cho lực lượng Chính phủ Iraq, khiến cho Baghdad khó lòng giành chiến thắng trước những tay súng khủng bố IS và giải phóng Mosul.

“Sáu mươi hai quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đều thuộc liên minh quân sự quốc tế tại Iraq. Mỹ có năng lực quân đội mạnh mẽ nhất, với những loại vũ khí hiện đại, có tính sát thương cao. Tuy nhiên, những cuộc không kích do các chiến đấu cơ của nước ngoài thực hiện tại Iraq vẫn chưa ảnh hưởng nhiều tới IS”, chuyên gia al-Sharifi nói và nhấn mạnh rằng, chiến dịch chống khủng bố ở Iraq đã được sử dụng để gây áp lực đối với các chính trị gia ở những nước khác.

Quyết định của Lầu Năm Góc về việc không cung cấp những khí tài quân sự tiên tiến cho Baghdad đã kéo ngược lại những kết quả của quân đội Iraq chống lại khủng bố, vì thế họ đã mất đi ưu thế hiện có trên thực địa.

Trong khi đó, chính quyền ông Trump lại bật đèn xanh trong việc cung cấp vũ khí cho nhóm người Kurd tại Syria trong nỗ lực nhằm tái chiếm thành phố Raqqa của Syria, nơi vốn được coi là “thủ đô” kiên cố của lực lượng khủng bố IS.

Quân sự - Mosul chỉ còn 10% không thể giải phóng vì ‘hành động của Washington’ (Hình 2).

 Lính Iraq "bài binh bố trận" trước khi tiến công (Ảnh: Sina). 

Ông al-Sharifi cũng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì những hoạt động tại Iraq. Theo ông, Ankara đã “ngăn cản lực lượng vũ trang Iraq tiến vào Tal Afar và Hawija”. Cả hai thị trấn này đều nằm dưới sự chiếm đóng của IS, nơi chúng tổ chức những buổi hành quyết tập thể.  

“Iraq hiện đang tham gia chiến tranh chống khủng bố, không phải lúc giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng”, nhà phân tích nhắc tới Thổ Nhĩ Kỳ. “Đồng thời chúng ta phải hiểu rằng Washington sẽ không bao giờ chống lại đồng minh Ankara”, một chuyên gia phân tích bình luận.

IS quyết giữ Mosul vì là nơi thủ lĩnh tối cao tuyên bố lập vương quốc Hồi giáo của những tay súng

Còn theo quan điểm của chuẩn tướng Iraq Yahii Rasul, sự kháng cự mạnh mẽ của IS chính là một phần lý do khiến Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, cho tới nay vẫn chưa được tự do hoàn toàn. Thành phố này mang lại giá trị biểu tượng cho nhóm chiến binh thánh chiến IS, do ở đây có Nhà thờ Great Nuri, nơi thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập vương quốc Hồi giáo của những tay súng.

Ông nói: “Các cuộc tấn công khủng bố ở những khu vực khác nhau của Iraq, gồm cả cuộc tấn công vào những nơi do người Kurd kiểm soát ở Kirkuk, đều có một mục tiêu. Chúng nhắm tới việc thúc đẩy tinh thần của các chiến binh đang chịu thất bại liên tục ở Mosul và những nơi khác”, tướng Rasul nói.

Tướng Rasul cũng khẳng định, đẩy IS ra khỏi Mosul là ưu tiên hàng đầu với lực lượng an ninh Iraq. Nếu IS bị đẩy ra khỏi 10% diện tích còn lại, Mosul sẽ hoàn toàn được giải phóng. 

Xem thêm: Mỹ lại cấp vũ khí cho người Kurd ở Syria: Đem xăng ném vào chảo lửa

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.