Mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm cho dân từng khai thác ngoài mốc giới

Mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm cho dân từng khai thác ngoài mốc giới

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 22/11/2023 | 07:52
0
Nổ mìn khai thác đá gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, Công ty TNHH Cao Tuấn Cường từng bị xử phạt vì khai thác ngoài khu vực cấp phép.

Dân sinh - Mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm cho dân từng khai thác ngoài mốc giới

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, ngày 19/12/2022, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành quyết định số 4274/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Cao Tuấn Cường, có địa chỉ tại thôn Ngọc Thanh, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do Cao Văn Cường làm giám đốc – Đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH Cao Tuấn Cường đã thực hiện hành vi khai thác khoáng sản vượt ra ngoài khu vực được phép khai thác. Cụ thể, ngày 25/11/2022, đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện Thạch Thành tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường. Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty đã khai thác ngoài phạm vi được cấp phép.

Biên bản kiểm tra ngày 09/12/2022 xác định diện tích vi phạm là 968m2, khối lượng khai thác vi phạm ngoài phạm vi cấp phép khoảng 581m3. Khối lượng trên đã được Công ty vận chuyển đi tiêu thụ, không có hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành quyết định xử phạt Công ty TNHH Cao Tuấn Cường số tiền 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành buộc Công ty TNHH Cao Tuấn Cường nộp lại số lợi bất hợp pháp trong lĩnh vực khai thác khoáng sản do thực hiện hành vi vi phạm hành chính số tiền 40,6 triệu đồng.

Dân sinh - Mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm cho dân từng khai thác ngoài mốc giới (Hình 2).

Nhà gia đình ông Hà nằm ngay dưới chân mỏ đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường. Mỗi khi mỏ đá nổ mìn khai thác tính mạng của họ như "trứng treo đầu gậy".

Người Đưa Tin đã có các bài viết: “Tính mạng người dân như “trứng treo đầu gậy” đăng tải ngày 15/11 và “Chính quyền vào cuộc vụ dân như “trứng treo đầu gậy” dưới chân mỏ đá” đăng tải ngày 19/11.

Các bài viết phản ánh, ngôi nhà của gia đình ông Dương Mạnh Hà (SN 1950) nằm dưới chân mỏ đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường tại thôn Ngọc Thanh, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành.

Nhiều năm nay, mỗi khi mỏ đá nổ mìn khai thác, ông Hà và các thành viên trong gia đình luôn sống trong cảnh bất an, lo sợ. Họ bị bụi đá tấn công, đôi lần những viên đá từ vụ nổ mìn còn bay vào nhà.

Tháng 8/2022, sau tiếng nổ lớn, đá từ trên núi của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường lăn xuống vườn nhà ông Hà. Hậu quả, nhiều mái ngói của hộ dân này bị sập, một số đoạn tường rào bị đổ, một số cây bị gãy cành ngọn, nhiều con gà bị chết.

Thời điểm này, UBND xã Ngọc Trạo đã lập biên bản sự việc, yêu cầu công ty đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và vệ sinh môi trường mới khai thác. Về thiệt hại, phía doanh nghiệp và gia đình đã thỏa thuận bồi thường với nhau.

Tiếp đó, khoảng 17h ngày 12/11, khi vợ chồng ông Hà đang ở nhà thì nghe một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ “long trời lở đất” rung chuyển cả một vùng. Có những tảng đá lớn hàng tấn từ trên núi lăn xuống vào đất của gia đình ông Hà. Bụi đá bao trùm cả ngôi nhà họ và bay ra tận đồng ruộng.

Dân sinh - Mỏ đá nổ mìn gây nguy hiểm cho dân từng khai thác ngoài mốc giới (Hình 3).

Vụ nổ mìn ngày 12/11 khiến đá từ trên núi lăn xuống đất gia đình ông Hà.

Ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo xác nhận, việc Công ty TNHH Cao Tuấn Cường nổ mìn khai thác đá gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt là đúng thực tế.

Công ty TNHH Cao Tuấn Cường đã từng bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động do có một số vi phạm trong quá trình khai thác đá.

Khoảng 8h30 ngày 14/11, đoàn liên ngành của UBND huyện Thạch Thành phối hợp với UBND xã Ngọc Trạo tiến hành xác minh việc Công ty TNHH Cao Tuấn Cường khai thác tại mỏ đá vôi thuộc xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành gây ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản, hoa màu của dân và ô nhiễm môi trường.

Tại biên bản do Đoàn kiểm tra lập xác định: Khoảng cách từ vị trí gia đình sinh hoạt đến vị trí ranh giới mở đá khoảng 40m, khu vực đất trồng lúa (tại thời điểm kiểm tra chưa có tài sản nào gắn liền với đất có một số viên đá nhỏ kèm theo bụi đá. Kiểm tra thực tế gia đình ông Hà bị ảnh hưởng từ hoạt động khai thác đá, nhưng không bị thiệt hại về tài sản và sức khỏe”.

Ông Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết: “Huyện đã giao cho phòng TN&MT và công an huyện tiến hành kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả, đề xuất, huyện sẽ đưa ra hướng xử lý”.

Chính quyền vào cuộc vụ dân như “trứng treo đầu gậy” dưới chân mỏ đá

Chủ nhật, 19/11/2023 | 16:15
Phòng TN&MT và Công an huyện Thạch Thành đã vào cuộc kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý mỏ đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường “hành dân” khi nổ mìn khai thác.

Tính mạng người dân như “trứng treo đầu gậy” dưới chân mỏ đá

Thứ 4, 15/11/2023 | 13:09
Cách nhà dân khoảng 150m, khi doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá bay vào vườn, khói bụi bao trùm cả ngôi nhà, một số lần đá bay làm sập mái ngói, tường rào… nhà dân.

Nghệ An: Đình chỉ mỏ đá nổ mìn làm cháu bé hơn 1 tuổi bị thương

Thứ 6, 16/09/2022 | 09:30
Vụ nổ mìn khiến đá văng xuống nhà dân, mái ngói rơi làm cháu bé hơn 1 tuổi đang ngủ trong phòng bị thương.
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.