Bé gái bị tiêm nhầm Kali có dấu hiệu chết não, gia đình chuẩn bị khởi kiện

Bé gái bị tiêm nhầm Kali có dấu hiệu chết não, gia đình chuẩn bị khởi kiện

Thứ 3, 23/01/2018 | 10:40
0
Mẹ bé gái 8 tháng tuổi bị điều dưỡng dùng thuốc Kali Clorid chỉ định uống để tiêm tĩnh mạch cho biết, gia đình đã mời luật sư vào cuộc để làm các thủ tục và sẽ khởi kiện bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Liên quan tới sự việc bé gái 8 tháng tuổi N.H.Tr ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội bị nguy kịch sau khi điều dưỡng của bệnh viện Đa khoa Đông Anh dùng thuốc Kali Clorid chỉ định uống để tiêm tĩnh mạch cho trẻ, sáng 23/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Trịnh Thanh Hải (Mai (mẹ bé gái 8 tháng tuổi - PV) cho biết, gia đình đã xin chuyển bé Tr. từ bệnh viện Xanh Pôn sang bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. "Các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán con gái tôi bị chết não", chị Hải nói.

Cũng theo chị Hải, sau khi biết tình trạng bệnh của con, gia đình có đề xuất với bệnh viện xin cho con về nhà để bé ra đi ở ngôi nhà đã gắn bó với mình. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương khuyên gia đình để bé ở lại để trường hợp xấu nhất xảy ra sẽ tiến hành làm thủ tục pháp y tìm nguyên nhân.

Đồng thời chị Hải cũng cho biết, trong suốt thời gian bé Tr. nằm điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, đại diện của bệnh viện Đa khoa Đông Anh chỉ một lần đến thăm hỏi, động viên gia đình. Thời gian ở lại cũng rất ngắn ngủi.

Hiện tại gia đình cũng chưa nhận được thông tin từ phía sở Y tế Hà Nội cũng như công an là những đơn vị gia đình chị Hải đã gửi đơn về sự việc của bé Tr.

Chị Hải tỏ ra rất bức xúc về việc làm của bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Được biết, ngày 23/1 gia đình chị Hải đã mời luật sư vào cuộc để làm các thủ tục, tiến hành khởi kiện bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Về tình trạng sức khỏe của bé Tr., một bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, theo kết quả hội chẩn lần một tại bệnh viện cho thấy bé N.H.Tr có dấu hiệu chết não.

Phía bệnh viện sẽ hội chẩn thêm hai lần nữa để đưa ra kết luận cuối cùng. Theo bác sĩ, trẻ có bệnh nền nặng sẵn là nhiễm khuẩn huyết, tim bẩm sinh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc!

Nguyễn Huệ

Thái Bình: Có hay không người bình thường được ưu ái hưởng chế độ tâm thần?

Thứ 7, 20/01/2018 | 21:26
Người dân xã Hiệp Hòa cho biết, nhiều người ở xã họ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh nhưng được hưởng chế độ tâm thần, khuyết tật nhưng người bị thực sự lại không được hưởng. Và họ phản ánh, có việc "chạy chế độ tâm thần, khuyết tật" ở đây.

Bệnh nhân 40 tuổi hiến tim, gan, thận cho y học sau khi chết não

Thứ 3, 26/12/2017 | 11:40
Bị chết não sau tai nạn giao thông, gia đình nam bệnh nhân 40 tuổi đã đồng ý hiến đa tạng của bệnh nhân cho y học để cứu sống nhiều người khác.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.