"Ma trận" thuốc bổ hậu Covid-19 bủa vây người dùng

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 07/04/2022 | 08:00
0
Hậu Covid-19, nhiều người tin vào những “thần dược” đang được tung hô trên mạng xã hội, sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu để mua sức khỏe từ "thầy thuốc" online.

“Thần dược” tin đồn bồi bổ hậu Covid-19

Thời gian gần đây, không ít người sau khi mắc Covid-19 thấy ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Chính vì vậy, họ liên tục tìm các “bài thuốc” để vực lại sức khỏe cho bản thân và gia đình. Lợi dụng tâm lý có bệnh vái tứ phương của người dân, không ít “thuốc bổ” hậu Covid-19 xuất hiện trên mạng xã hội từ các “thầy thuốc" online.

Sự kiện - 'Ma trận' thuốc bổ hậu Covid-19 bủa vây người dùng

Nhiều người đi khám hậu Covid tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Ảnh: Trọng Tùng).

Trong vai một người đang ảnh hưởng sức khỏe vì Covid-19, Người Đưa Tin không khó để có thể tiếp cận được những người bán yến, đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng – những “xa xỉ phẩm" đang được tung hộ trên mạng xã hội.

Liên hệ theo số điện thoại 0978352xxx đăng trên trang Yến sào thượng đẳng cao cấp, Người Đưa Tin được một người tự xưng tên N. “thăm khám” qua về tình hình sức khỏe sau Covid-19.

Sau khi thỏa mãn với những câu hỏi dành cho “bệnh nhân”, N. cho biết: “Nhà mình mới nhập được rất nhiều yến và đông trùng hạ thảo về, toàn hàng chất lượng, đảm bảo từ thô đến nguyên chất. Nhà mình đã bán rất nhiều cho những người ho dai dẳng lâu ngày, cơ thể mất sức đề kháng hậu Covid. Tuy nhiên, không phải ai cũng có tiền để mua được đâu”.

Sự kiện - 'Ma trận' thuốc bổ hậu Covid-19 bủa vây người dùng (Hình 2).

Không ít người tung hô biến yến như một loại thuốc.

Khi khách hàng thắc mắc về giá cả, chị N. cho hay: “Giờ trên thị trường nhiều loại giá lắm, có loại 3 triệu/lạng yến, nhưng cũng có loại đến 6 triệu/lạng, tùy thuộc vào tình hình tài chính của khách hàng mà bán. Còn đông trùng hạ thảo thì có đông trùng hạ thảo Tây Tạng, đông trùng hạ thảo Việt Nam…”.

Hỏi thêm về chất lượng của những mặt hàng này thì chị N. trả lời luôn: “Không phải lo đâu, cứ ăn vào là “bổ phổi”, bao người mua rồi. Không đặt nhanh là hết hàng. Nếu mua cứ cho địa chỉ, bên mình sẽ có người giao hàng đến tận nơi và kèm theo một tờ giấy hướng dẫn cách sử dụng”.

Không chỉ có chị N., mà nhiều “thầy thuốc” online khác cũng “nổ” đơn lớn kèm theo chất lượng về thuốc bổ hậu Covid.

Một người chuyên bán đông trùng hạ thảo tên Bằng còn cho biết, nếu có tiền mua được loại đông trùng tốt còn có thể tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa virus xâm nhập, giúp không bị nhiễm bệnh và tiêu tan nhiều bệnh tật. Theo anh Bằng sau hậu Covid mặt hàng này còn cháy hàng vì lượng cầu lớn hơn cung. Có lúc khách giục lấy vài lạng cho đến cả cân mà không có.

“Không chỉ bán yến và đông trùng hạ thảo, thời gian gần đây tôi còn cung cấp thêm cả thực phẩm chức năng, những loại chuyên dành cho người sau Covid, toàn là hàng “xách tay” nên là thuốc “xịn” có tác dụng bổ phổi, nâng cao sức khỏe”, Bằng cho hay.

Chỉ nói chuyện với 2 “thầy thuốc online”, Người Đưa Tin như lạc vào ma trận thuốc bồi bổ hậu Covid mà không hề biết tác dụng thực của những “xả xỉ phẩm” này như thế nào.

Đừng “ăn” theo phong trào

Trước thông tin “ăn yến bổ phổi”, thực phẩm chức năng giúp cải thiện sau Covid nên gia đình chị Nguyễn Thị Hương (Vĩnh Phúc) khi 6 người khỏi Covid ai mách gì là mua đấy. “Sau Covid chính bản thân tôi cũng thấy sức khỏe đi xuống, đau đầu, chóng mặt thường xuyên, vì thế tôi mua 5 lạng yến và 2 lạng đông trùng hạ thảo kèm táo đỏ, đường phèn về bồi bổ cho bản thân và gia đình. Ngày nào cả nhà cũng ăn yến và uống nước đông trùng hạ thảo hãm với táo đỏ, nhưng ăn hết cả 5 lạng yến mà sức khỏe vẫn chưa cải thiện lắm. Người bán hàng khi bán thì đảm bảo, ăn đến lạng thứ 2 là cơ thể khác ngay”, chị Hương lắc đầu.

Sự kiện - 'Ma trận' thuốc bổ hậu Covid-19 bủa vây người dùng (Hình 3).

Đông trùng hạ thảo cũng đang là một hàng hot trên mạng xã hội.

Cũng theo chị Hương, người lớn ăn uống những thứ đó thì dễ nhưng trẻ con để cho ăn được là cả một quá trình vì không phải bé nào cũng biết ăn. “Hai cậu con trai nhà tôi cho ăn chúng khóc, thậm chí còn hất đổ cả bán yến đi, nghĩ xót tiền lắm. Nên sau yến chỉ người lớn ăn còn tôi phải mua thêm kẽm, vitamin A, D cho trẻ. Mệt mỏi với Covid thì ít mà việc ăn uống, tẩm bổ thuốc hậu Covid còn đau đầu hơn rất nhiều”, chị Hương chia sẻ.

Khác với gia đình chị Hương, chị Trang (35 tuổi, Hà Nội) thì cho hay, chị được rất nhiều người giới thiệu thực phẩm chức năng S.B phục hồi hậu Covid, chị đã tiêu tốn hơn 20 triệu đồng vào những bài thuốc đang “nóng hổi”, toàn hàng xách tay trên chợ mạng.

“Nghe họ quảng cáo thấy đúng với những triệu chứng mà mình mắc phải, tôi mua từ thuốc tăng sức đề kháng, trà giải độc, nhân sâm, mật ong rừng…Ban đầu thì họ nói ngày uống 2 viên vào sáng và tối, sau khi tôi phản ánh rằng chưa thấy có sự chuyển biến thì họ bảo uống 5 viên, nếu yếu quá thì uống 10 viên. Tôi thật sự hoang mang không biết là thuốc như thế nào mà tự ý thay đổi liều dùng như vậy, uống quá nhiều viên nang khiến tôi bị đau bụng dữ dội”, chị Trang bày tỏ.

Không thấy cải thiện sức khỏe là mấy, chị Trang đã xếp những lọ thuốc mới mua vào một góc và tự điều chỉnh sức khỏe của mình bằng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày.

Trước ma trận thuốc bổ hậu Covid, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Cố vấn khối Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM).

Sự kiện - 'Ma trận' thuốc bổ hậu Covid-19 bủa vây người dùng (Hình 4).

Bác sĩ Trương Hữu Khanh.

Bác sĩ Khanh phân tích: “Hậu Covid-19 phần lớn là do suy nhược cơ thể, mỗi người một thể trạng sẽ có bài thuốc tương ứng hoặc liệu trình điều trị khác nhau. Mạng xã hội xuất hiện những bài thuốc tẩm bổ cho hậu Covid mà chưa được kiểm chứng, không biết nguồn gốc xuất xứ…thì thật sự rất nguy hiểm. Người những hậu Covid nếu thấy cơ thể yếu, mệt mỏi, ho dai dẳng lâu ngày thì nên đi khám, sau đó bác sĩ mới kê đơn thuốc. Bởi hậu Covid là bệnh phức tạp nên không thể dùng thuốc trôi nổi trên thị trường được”.

Cũng theo bác sĩ Khanh, yến, uống đông trùng hạ thảo hay nhân sâm là những thứ tăng cường sức khỏe chứ không có gì đặc biệt và không phải là thực phẩm vàng như những lời người bán quảng cáo. Vì thế, người dân đừng nhân công dụng của nó lên gấp 100 lần. Sau Covid, mỗi người chỉ cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng như trái cây, những thứ có chất đạm, kẽm, vitamin tổng hợp, như vậy cơ thể sẽ hồi phục rất nhanh.

“Gia đình mình có gì thì ăn đó, đừng đua đòi bỏ tiền ra mua những thứ như lời quảng cáo có cánh trên mạng xã hội. Không chỉ yến hay đông trùng hạ thảo mà thực phẩm chức năng trước khi mua người dân cũng cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ, xem nó thành phần gì trong đó, giá cả có hợp lý không. Đừng mua theo phong trào kẻo rước họa vào thân, tiền mất tật mang”, bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ.

Bị rối loạn kinh nguyệt hậu Covid-19 liệu có nguy hiểm?

Thứ 4, 30/03/2022 | 16:10
Nhiều phụ nữ sau khi mắc Covid-19 nhận thấy tình trạng bất thường ở chu kỳ kinh nguyệt. Vậy hiện tượng này do đâu và nguy hiểm thế nào?

Hậu Covid-19 nên ăn uống luyện tập ra sao để tăng cường hệ miễn dịch?

Thứ 4, 30/03/2022 | 14:15
Theo chuyên gia, ăn uống khoa học kết hợp vật lý trị liệu, rèn luyện thể chất là phương pháp hữu hiệu để cơ thể hồi phục, rút ngắn thời gian hậu Covid-19.

Nam giới giảm ham muốn hậu Covid-19, làm gì để cải thiện?

Thứ 3, 29/03/2022 | 10:41
Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà đang được chứng minh là bệnh đa cơ quan, trong đó có ảnh hưởng đến chức năng tình dục.
Cùng tác giả

Để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:35
Luật Đất đai 2024 đã được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian...

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ thực hiện cải cách tiền lương

Thứ 7, 04/05/2024 | 18:56
Để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, thời gian qua Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các Bộ tập trung xây dựng 5 hệ thống thang bảng lương.

Du lịch phục hồi mạnh, khách quốc tế 4 tháng đạt 6,2 triệu lượt

Thứ 7, 04/05/2024 | 18:55
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin Kkinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng tăng 3,93%

Cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái đã khai báo với thái độ thành khẩn

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:44
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, bị can mới nhất trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An là Dương Văn Thái - Nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Cùng chuyên mục

Bộ GTVT không đồng ý đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng của Bamboo Airways

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:24
Bộ GTVT cho rằng đề xuất chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất của Bamboo Airways là chưa phù hợp với quy hoạch.

Các phương tiện đi qua cầu vượt nút giao Mai Dịch từ 6/5 cần lưu ý gì?

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:22
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông qua nút giao Mai Dịch, từ ngày 6/5.

Lãnh đạo Tp.Hà Nội tri ân các chiến sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:51
Sáng 4/5, Tp.Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, tri ân 245 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Tĩnh: Luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:23
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 24 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

Ngắm dàn trực thăng trình diễn trên bầu trời Điện Biên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:46
Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành có 4 lực lượng: Lực lượng pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng; Lực lượng diễu binh, diễu hành và Lực lượng đứng trên sân.
     
Nổi bật trong ngày

Lãnh đạo Tp.Hà Nội tri ân các chiến sĩ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:51
Sáng 4/5, Tp.Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, tri ân 245 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Tĩnh: Luân chuyển, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:23
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 24 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:19
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật.

Các phương tiện đi qua cầu vượt nút giao Mai Dịch từ 6/5 cần lưu ý gì?

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:22
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông qua nút giao Mai Dịch, từ ngày 6/5.

Bộ GTVT không đồng ý đề xuất xây dựng cơ sở hạ tầng của Bamboo Airways

Thứ 7, 04/05/2024 | 20:24
Bộ GTVT cho rằng đề xuất chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất của Bamboo Airways là chưa phù hợp với quy hoạch.