Lý do Mỹ lần thứ 2 tấn công lực lượng thân Chính phủ Syria

Lý do Mỹ lần thứ 2 tấn công lực lượng thân Chính phủ Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 15/02/2018 | 09:26
0
Việc Mỹ phá hủy xe tăng của lực lượng thân Chính phủ Syria ở phía Đông Syria hôm Chủ Nhật tuần trước đánh dấu lần tấn công thứ hai của Mỹ nhằm vào lực lượng này trong vòng một tuần. Mỹ cho biết động thái này nhằm mục đích tự vệ.

Theo RT, Lầu Năm Góc đã xác nhận Mỹ phá hủy một xe tăng của lực lượng thân Chính phủ Syria ở phía Đông Syria hôm Chủ Nhật tuần trước. Sự kiện này đánh dấu lần tấn công thứ hai của Mỹ nhằm vào lực lượng này trong vòng một tuần, đồng thời làm dấy lên nỗi lo về sự đối đầu quân sự nghiêm trọng ở Syria.

Tiêu điểm - Lý do Mỹ lần thứ 2 tấn công lực lượng thân Chính phủ Syria

Mỹ có ý định giữ lại khoảng 2.000 quân ở Syria để “hỗ trợ các lực lượng đồng minh và ngăn chặn sự trở lại của các tổ chức khủng bố”.

Giới chức Lầu Năm Góc khẳng định một biệt đội của Mỹ khi đó đang là cố vấn quân sự cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bị một xe tăng T-72 của lực lượng thân Chính phủ tấn công. Đáp lại, Mỹ đã cho triển khai máy bay không người lái và tiêu diệt xe tăng.

Bàn luận về vụ việc này, Thiếu tướng Jeffrey Harrigan, chỉ huy bộ Tư lệnh Trung ương Không quân Mỹ đã phát biểu trước báo giới rằng động thái của Mỹ là nhằm mục đích tự vệ.

“Chúng tôi đã phát hiện một xe tăng đang nã pháo về phía chúng tôi. Xe vẫn tiếp tục di chuyển, do đó chúng tôi buộc phải hành động tự vệ để bảo vệ mình. Tôi tin rằng chúng tôi luôn có quyền làm điều này và đối phó với mọi tình huống”, ông Harrigan cho biết.

Cuộc không kích bằng máy bay không người lái này đánh dấu lần thứ 2 trong tuần Mỹ đã tiến hành tấn công “tự vệ” nhằm vào lực lượng thân Chính phủ Syria. Và theo nhiều chuyên gia, động thái này có thể gây nên một cuộc đối đầu quân sự lớn giữa Mỹ và lực lượng thân Chính phủ Syria cùng đồng minh.

Trong tình huống quân sự như vậy, các bên đã tiến đến gần sát nhau ở một khu vực nhỏ nên khả năng mất kiểm soát là rất gần, Richard Becker, một nhà hoạt động chống chiến tranh bình luận.

Trước đó, ngày 7/2, liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã triển khai các cuộc không kích “tự vệ” nhằm vào lực lượng Syria để đáp trả “các cuộc tấn công đơn phương” nhằm vào SDF, khiến 100 binh lính thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng lực lượng này đang tập kích một căn cứ ngầm của IS tại Deir ez-Zor.

Nga đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ. Sự hiện diện của Mỹ tại Syria là “bất hợp pháp” và “không ai mời họ đến đây”, ông Vasily Nebenzya, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc chia sẻ trong một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các cuộc tấn công của Mỹ “một lần nữa cho thấy mục đích thực sự của sự hiện diện của Mỹ tại Syria không còn là nhằm chống lại tổ chức khủng bố IS nữa mà là để kiểm soát các cơ sở kinh tế của Syria, bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng Washington dường như đang xa rời mục tiêu chống lại IS và đang khiến Syria chia rẽ hơn nữa.

Tiêu điểm - Lý do Mỹ lần thứ 2 tấn công lực lượng thân Chính phủ Syria (Hình 2).

Một vùng Syria bị tàn phá vì nội chiến. 

“Rất có thể Mỹ đang bắt đầu chia cắt Syria. Họ từ bỏ lời hứa với chúng tôi rằng mục đích duy nhất của sự hiện diện của họ tại Syria, không có sự cho phép của Chính phủ nước này mà là để đánh bại IS và các phần tử khủng bố khác. Giờ đây họ lại tuyên bố rằng họ sẽ giữ nguyên sự hiện diện của mình cho đến khi một quá trình ổn định chính trị tại Syria được bắt đầu, dẫn đến sự thay đổi chính quyền”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

Syria nhiều lần khẳng định rằng sự hiện diện của liên quân Mỹ là hành động gây hấn. Và mặc dù Syria đã nhiều lần yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi đất nước sau khi IS gần như đã bị đánh bại, song Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết quân đội Mỹ sẽ còn ở lại Syria.

Mỹ có ý định giữ lại khoảng 2.000 quân ở Syria để “hỗ trợ các lực lượng đồng minh và ngăn chặn sự trở lại của các tổ chức khủng bố”.

Xem thêm >> Syria: Bí ẩn vai trò của Nga trong cuộc chiến sau khi tiêm kích Israel bị bắn hạ

 

Syria: Bí ẩn vai trò của Nga trong cuộc chiến sau khi tiêm kích Israel bị bắn hạ

Thứ 3, 13/02/2018 | 19:34
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thường xuyên đàm phán với Moscow để tìm cách chia rẽ Nga với Iran. Tuy nhiên, Nga dường như vẫn đứng ngoài cuộc chiến mới ở Syria do Tel Aviv phát động.

Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ bị người Kurd bắn rơi ở Syria

Chủ nhật, 11/02/2018 | 07:03
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trực thăng quân sự của nước này đã bị bắn hạ bởi các tay súng dân quân người Kurd ở miền Bắc Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.