Lý do hoa phượng tím ở Mexico nở sớm bất thường

Lý do hoa phượng tím ở Mexico nở sớm bất thường

Thứ 5, 29/02/2024 | 06:15
0
Ở Mexico, hoa phượng tím thường bắt đầu nở vào cuối tháng 3, vào mùa xuân. Tuy nhiên, hiện nay, hoa bắt đầu nở vào tháng 1 hoặc tháng 2, khi lẽ ra vẫn là mùa đông.

Hoa phượng tím (Jacaranda) được xem là một đặc trưng của thủ đô Mexico vào mùa xuân khi các con đường trong thành phố nhuộm màu hoa tím. Các loài chim, ong và bướm tìm chỗ trú ẩn và nguồn thức ăn dồi dào vào mỗi mùa hoa phượng tím. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi trong những năm gần đây.

Các nhà khoa học Mexico đã thu thập dữ liệu trên toàn thành phố và sử dụng hình ảnh vệ tinh qua nhiều năm. Kết quả so sánh dữ liệu cho thấy, biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra hiện tượng hoa nở sớm.

Nhà nghiên cứu Constantino Gonzalez thuộc Viện Khoa học Khí quyển và Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico cho biết hoa phượng tím thường bắt đầu nở vào cuối tháng 3, tức vào mùa Xuân. Tuy nhiên, năm nay hoa nở từ tháng 1 và tháng 2.

Các bức ảnh chụp hoa nở bất thường nói trên lan truyền trên mạng xã hội và nhiều người bắt đầu lo ngại về tác động của biến đổi khí hậu.

Bà Cristina Ayala, một nhà sinh vật học và là bác sĩ chuyên về khoa học bền vững, cho rằng, khác với trước đây, nhiều người bắt đầu nhận thấy tác động của biến đổi khí hậu là có thật và nghiêm trọng.

Nhiều người nhận thức được những tác động thực sự đối với người dân thành thị, chứ không chỉ ở nơi xa xôi như Bắc cực.

Mặc dù hoa phượng tím không phải là loài cây bản địa nhưng bà Ayala nhấn mạnh loài cây này có chức năng quan trọng đối với thành phố Mexico City. Chúng thu hút nhiều ong và chim ruồi hơn các loài cây bản địa nên việc phượng tím nở sớm có nguy cơ làm giảm số lượng của các loài ong và chim ruồi tìm về.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Vietnam+)

Mexico mở phiên điều trần về bộ xác nghi của người ngoài hành tinh

Thứ 5, 14/09/2023 | 16:02
Các nhà lập pháp Mexico tham gia phiên điều trần đã được chứng kiến 1 số bộ hài cốt được cho là “của những sinh vật không phải con người”.

Chim chết hàng loạt ở Mexico có thể là do ảnh hưởng của El Nino

Thứ 6, 16/06/2023 | 20:30
Giới chức Mexico cho biết, hiện tượng El Nino có thể là nguyên nhân khiến hàng trăm con chim chết ở nước này.

Mexico phát hiện hàng tấn ma tuý lỏng giấu trong các chai rượu tequila

Thứ 5, 27/04/2023 | 07:00
Hải quân Mexico vừa thu giữ khoảng 8.640 kg ma túy đá dạng lỏng chứa trong các chai rượu tequila chuẩn bị được xuất khẩu.

Trứng muỗi chưa nở, người Mexico biến tấu thành đặc sản “có một không hai"

Thứ 4, 21/08/2019 | 13:00
Trong khi cả thế giới tìm cách diệt muỗi thì người Mexico lại thu lượm trứng của loài côn trùng gây hại và chế biến chúng thành những món ăn kỳ quái khiến ai cũng phải sợ hãi.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.