Lý do bắt 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Lý do bắt 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Thứ 6, 23/06/2017 | 08:56
0
Bước đầu, công an xác định, việc bảo trì, bảo dưỡng lọc nước RO nhưng chưa đưa nguồn nước đi kiểm định mà đã sử dụng cho bệnh nhân, dẫn đến tai biến.

Như đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, trú tại TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), là Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; Hoàng Công Lương (SN 1986, trú tại huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) là bác sĩ và Trần Văn Sơn (SN 1990, trú tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) là cán bộ quản lý vật tư của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trong đó: Bùi Mạnh Quốc bị khởi tố về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp; Hoàng Công Lương bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và Trần Văn Sơn bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ngày 28/5, Bùi Mạnh Quốc là Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh đã tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, rửa lọc nước RO cho Đơn nguyên Thận nhân tạo - Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Tuy nhiên, sau đó, những người liên quan đã không làm đúng quy định, chưa test thử nước đầu ra, đưa nguồn nước đi kiểm định mà sử dụng cho bệnh nhân. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến xảy ra vụ tai biến.

An ninh - Hình sự - Lý do bắt 3 người trong vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong ở Hòa Bình

Các bệnh nhân chạy thận bị tai biến được chuyển xuống bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy, các bệnh nhân bị hội chứng ngộ độc cấp qua đường máu do cùng một nguyên nhân gây ra với các biểu hiện tổn thương đa cơ quan (hô hấp, tuần hoàn, gan, thận, máu...).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình đã niêm phong các thiết bị máy móc liên quan.

Bác sĩ Hoàng Công Lương được xác định là người có vai trò chính, điều hành ê kíp điều trị cho các bệnh nhân chạy thận nhân tạo hôm 29/5.

Hiện, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 29/5, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 6/18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ đã tử vong. Cho đến hết ngày 29/5, đã có thêm 1 bệnh nhân nữa tử vong và 1 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, các bệnh nhân còn lại được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cứu chữa. Đến ngày 4/6, bệnh nhân thứ 8 đã tử vong.

N.H

Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).