Lừa người khác đầu tư vào “kho báu”, 3 bị cáo lãnh án nặng

Võ Công Thư
Thứ 2, 19/06/2023 | 19:15
0
3 bị cáo “nổ” được Nhà nước giao cho khai thác kho báu và dụ dỗ người khác góp tiền đầu tư, chia tài sản. Hậu quả là 1 người bị lừa tiền tỷ, còn 3 bị cáo vào tù.

Ngày 19/6, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Văn Tiến, 53 tuổi; Nguyễn Thị Tuyết, 52 tuổi và Nguyễn Văn Tâm Em, 43 tuổi, cả 3 cùng ngụ quận Tân Bình, Tp.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Lừa người khác đầu tư vào “kho báu”, 3 bị cáo lãnh án nặng

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Thanh Phương)

Theo cáo trạng, cả 3 bị cáo nói trên cùng rủ nhau đi lừa đảo để lấy tiền tiêu xài. Cụ thể, cả nhóm thống nhất đưa ra thông tin về việc Tiến có mối quan hệ mật thiết với những người công tác trong Chính phủ, Công an và Quân đội.

Từ đó, Tiến được giao cho khai thác kho báu rồi kêu gọi người khác đầu tư tiền vào khai thác để cùng chia tài sản. Tiếp đó, Tiến giao cho Tâm Em tìm mua tiền USD và tiền rồng vàng giả để Tiến đưa cho các nạn nhân làm tin. 

Thông qua giới thiệu của bà Lâm Thị Thảo, Tiến gặp và làm quen với bà Phan Thị A. (chị họ của Thảo). Trong lúc nói chuyện, Tiến nói mình được giao cho khai thác kho báu của quốc gia chứa rất nhiều tiền, đồ vật quý hiếm…và dụ bà A. tham gia đầu tư.

Tin tưởng sẽ nhận được kho báu là tiền đồng USD và hưởng các chính sách lâu dài của Nhà nước như lời Tiến nói, cùng với việc nghe Thảo nói đã từng đến kho báu ở Tây Ninh, Kiên Giang và đã đầu tư vào các kho báu này nên bà A. đã đưa 500 triệu đồng cho Tiến.

Nhận tiền xong, Tiến tiếp tục yêu cầu bà A. đưa thêm 1 tỷ đồng nữa để được hưởng lợi nhuận nhiều hơn. Tin tưởng, bà A. tiếp tục đưa cho Tiến 1 tỷ đồng. Để tạo lòng tin vững chắc từ bà A., Tiến đưa cho nạn nhân 100 tờ USD, mỗi tờ có mệnh giá 1 tỷ USD (toàn bộ số tiền này không có giá trị sử dụng) và nói đây là “tiền bảo chứng”.

Thấy bà A. không nghi ngờ gì, Tiến và Tuyết tiếp tục dụ nạn nhân đầu tư thêm, với gói đầu tư mới là 2 tỷ đồng để được hưởng lợi nhuận cao và lâu dài. Thấy Tiến liên tục hối mình đưa tiền, bà A. nghi ngờ bị lừa đảo nên đã trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định các bị cáo có dấu hiệu lừa đảo nên lên phương án triệt xóa. Khoảng 12h30 ngày 26/4/2021, Tiến và Tuyết đến một quán cafe ở quận 5 để gặp anh Trương Mạnh Đ. (con trai bà A.) để nhận 1 tỷ đồng. 

Nhận tiền xong, Tiến tiếp tục đưa cho anh Đ. một hộp gỗ bên trong chứa nhiều tiền rồng vàng giả. Đúng lúc này, cảnh sát ập vào bắt giữ 2 kẻ lừa đảo.

Tại CQĐT, hai đối tượng bị bắt quả tang khai thêm Tâm Em cùng tham gia nên đối tượng này sau đó cũng bị bắt.

Đối tượng Tâm Em khai đã chuyển một người tên là Lã Huy T. số tiền 520 triệu đồng để mua tiền rồng và USD giả. Số tiền lừa được còn lại, cả 3 khai đem trả nợ, mua vé máy bay, thuê khách sạn và tiêu xài cá nhân.

Lã Huy T. khi được triệu tập đã thừa nhận việc bán số tiền giả này cho Tâm Em để hưởng chênh lệch nhưng không biết Tâm Em sử dụng vào mục đích gì và cũng không tham gia vào việc lừa đảo. Khi biết số tiền Tâm Em đưa cho mình là tiền bất chính, T. đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.

Đối với Lâm Thị Thảo, dù giới thiệu bà A. với nhóm lừa đảo nhưng không tham gia bàn bạc, thỏa thuận trong việc chiếm đoạt tiền của bà A. Mặt khác, do có mối quan hệ bà con, muốn bà A. đầu tư sinh lợn nên Thảo mới giới thiệu bà A. với Tiến. Cơ quan điều tra xét thấy hành vi của Thảo chưa đủ căn cứ xác định Thảo có vai trò đồng phạm nên không khởi tố điều tra đối với người này.

Khai tại tòa, cả 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Đáng chú ý, bị cáo Tuyết khai từng là giao viên, nhưng sau đó bỏ nghề vào Tp.HCM sinh sống, cho đến khi bị bắt vì lừa đảo.

Tỏ ra hối hận về việc làm của mình, bị cáo Tuyết trình bày việc mình đã đi dạy học 28 năm và chưa từng vi phạm đạo đức, pháp luật. Bị cáo Tuyết mong HĐXX khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tiến 15 năm tù, bị cáo Tâm Em 14 năm tù và bị cáo Tuyết 13 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lĩnh án chung thân vì lừa đảo tìm mộ liệt sĩ và có "kho báu" dưới đất

Thứ 5, 20/01/2022 | 17:20
Người phụ nữ tự nhận là “nhà ngoại cảm” có khả năng nhìn thấu tương lai, tìm được mộ liệt sĩ, dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo hơn 52 tỷ đồng.

Bắt nhóm lừa đảo đầu tư khai thác kho báu tỷ đô

Chủ nhật, 23/05/2021 | 07:23
Tự xưng là cán bộ nhà nước đang khai thác kho báu cổ, nhóm của Tiến đã dụ dỗ, lừa nạn nhân đưa hàng tỷ đồng để chiếm đoạt.

Lừa có kho báu chiếm đoạt hàng tỷ đồng, thầy cúng làng có "cơ hội" bóc lịch 16 năm

Thứ 3, 05/05/2020 | 18:45
Bình đã dùng thủ đoạn mê tín dị đoan, có kho báu trong vườn nhưng ai muốn đào lên thì phải nộp cho Bình hàng trăm triệu đồng để Bình "làm lễ ở tòa thánh". Tổng số tiền Bình đã chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng tỷ đồng.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.