Ngày 27/12, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử đối với bị cáo Đoàn Thành Chí (Sinh năm 1996, trú tại xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị VKS truy tố về tội Giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 - BLHS.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo Vũ Hiền Chí (SN 1986, trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội); Đặng Đình Cầu (SN 1998, trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội và Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, trú tại Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) cũng bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 21 giờ ngày 1/1/2017, có một số nam thanh niên tổ chức ăn uống tại quán Lá Cọ ở thôn Đồng Tiến, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội.
Trong quá trình ăn uống do có cãi nhau trong việc mời uống rượu nên Vũ Hiền Chí và Đặng Văn Cầu có cầm bát sứ ném trúng vào tay của Nguyễn Minh Vương và xông sang phía bàn của Đoàn Thành Chí nhưng được mọi người can ngăn.
Hiền Chí đấm 1 cái vào mặt Trịnh Văn Toàn rồi dùng chân đá Toàn nhưng bị trượt. Khi Nguyễn Văn Thắng đang can ngăn thì Cầu tưởng Hiền Chí bị đánh nên Cầu cầm bát đạp vào đầu Thắng.
Bị đánh nên Thắng chạy vào trong bếp lấy 01 con dao phay xông ra dùng dao chém 3 nhát vào lưng Cầu.
Thành Chí cũng chạy vào bếp lấy dao chọc tiết lợn chạy ra thấy anh H. cầm bát ném về phía mình thì xông đến túm cổ áo anh này và đâm nạn nhân 02 nhát khiến nạn nhân tử vong do thương tích quá nặng.
Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố.
Từ những nhận định nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đoàn Thành Chí 20 năm tù về tội Giết người.
Các bị cáo Vũ Hiền Chí, Nguyễn Văn Thắng cùng nhận mức án 12 tháng tù; Đặng Đình Cầu lĩnh án 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.