Liên tục chế giễu đối thủ, Obama giành phần thắng

Liên tục chế giễu đối thủ, Obama giành phần thắng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
– Cuộc đối đầu trực tiếp cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã kết thúc sau 90 phút. Theo giới chuyên gia, Obama đã thắng Rommey với tỉ số 21.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút diễn ra tại Đại học Lynn, Boca Raton, bang Florida.

Mở màn cuộc tranh luận, ông Rommey cáo buộc chiến lược của Tổng thống Obama đã không dập tắt được mối đe dọa al-Qaeda. Ông Romney dẫn chứng số thường dân thiệt mạng ở Syria, tổ chức Anh em Hồi giáo nắm quyền ở Ai Cập, sự trỗi dậy của các chi nhánh al-Qaeda tại Bắc Phi, chương trình hạt nhân Iran và cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Libya vào tháng trước.

Tuy nhiên ông Obama tuyên bố: “Lãnh đạo nòng cốt của al-Qaeda đã bị tiêu diệt”. Ngược lại, Obama cáo buộc chính sách không thống nhất về Iraq và Afghanistan của Romney và cho rằng đối thủ là một chính khách không có lập trường vững vàng.

Thế giới - Liên tục chế giễu đối thủ, Obama giành phần thắngTổng thống Obama bật cười khi nghe ông Romney phát biểu ý kiến về một vấn đề đối ngoại.

Ông Obama liên tục chỉ trích ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney vì gọi Nga là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ cũng như các tuyên bố cứng rắn và thù địch với Trung Quốc.

“Tôi mừng vì ông nhận ra al-Qaeda là hiểm họa vì nhiều lần ông từng nhấn mạnh mối đe dọa chính trị lớn nhất đối với nước Mỹ là Nga”, ông Obama nhấn mạnh.

Ông chủ Nhà Trắng cũng tuyên bố, nước Mỹ cần “sự lãnh đạo mạnh mẽ và ổn định” chứ không phải “sai lầm và vô dụng”.

Trong khi đó, Romney chỉ trích Obama vì bình luận ông đã đưa ra đối với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ở cuối nhiệm kỳ của ông khi micro vẫn bật rằng ông sẽ “linh hoạt hơn” sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào 6/11 tới.

Romney cũng công kích nước Mỹ dưới quyền của Obama đã cho phép "sự hỗn loạn trỗi dậy" và quét qua vùng Trung Đông. Đồng thời chỉ trích việc quân Mỹ rút quân vào năm ngoái cũng như việc Mỹ - Iraq không thể đạt được một thỏa thuận quân sự để duy trì một lượng nhỏ quân Mỹ ở Iraq. Ứng viên đảng Cộng hòa nhấn mạnh, chính sách Trung Đông của Tổng thống Obama đang "tan vỡ".

Thế giới - Liên tục chế giễu đối thủ, Obama giành phần thắng (Hình 2).

Ông Obama "phản pháo" rằng, ông Romney đang tìm cách đưa quân Mỹ trở lại Iraq. “Tại Iraq, những gì đạt được phải trả giá quá đắt và đã bị xói mòn vì tình trạng bạo lực gia tăng, sự lớn mạnh của al-Qaeda và tình trạng yếu kém của nền dân chủ ở Baghdad cũng như ảnh hưởng gia tăng của Iran. Điều chúng ta cần làm, với sự tôn trọng tới vùng Trung Đông, là một sự lãnh đạo mạnh mẽ, vững vàng, không phải sự lãnh đạo sai trái và bất cẩn", ông Obama nhấn mạnh.Romney xác định mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Mỹ là thách thức hạt nhân từ Iran trong khi Obama cho rằng đó là mạng lưới khủng bố.

Liên tục trở lại mối đe dọa hạt nhân ở Iran, Romney lập luận rằng nước này "chỉ còn 4 năm nữa là đạt được một vũ khí hạt nhân" và ông Obama đã "lãng phí" bốn năm qua.

Thế giới - Liên tục chế giễu đối thủ, Obama giành phần thắng (Hình 3).Người dân Mỹ theo dõi cuộc tranh luận qua truyền hình.

Trong khi đó, Obama lập luận rằng các đòn trừng phạt mà chính phủ ông áp đặt lên Iran đang phát huy tác dụng, đưa nước này tới "điểm yếu nhất về kinh tế, chiến lược, quân sự trong nhiều năm qua". "Chừng nào tôi còn là Tổng thống Mỹ, Iran sẽ không có được một vũ khí hạt nhân", ông tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng tìm cách vượt lên ông Romney bằng cách gọi Israel là “đồng minh lớn nhất của chúng ta” ở khu vực Trung Đông. Trước đó, những người Cộng hòa đã cáo buộc chính quyền của ông Obama xa lánh và lạnh nhạt với Israel.

"Israel là một người bạn thực thụ. Đó là đồng minh lớn nhất của chúng ta trong khu vực. Và nếu Israel bị tấn công, Mỹ sẽ chung vai sát cánh với Israel. Tôi đã nói rõ trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình", ông Obama nhấn mạnh.

Tuy nhiên trong cuộc tranh luận,cũng có lúc hai ứng viên tỏ ra đồng quan điểm về khá nhiều vấn đề: họ đều ca ngợi việc tiêu diệt Osama bin Laden, đều cho rằng nữ quyền ở Trung Đông là quan trọng, đều không muốn Mỹ can dự vào Syria và hoan nghênh việc cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị lật đổ.

Theo kết quả thăm dò của truyền hình CNN ngay sau cuộc tranh luận cho biết có 48% số cử tri được hỏi ý kiến cho rằng Tổng thống Obama đã thắng điểm trong lần đọ sức này so với 40% số ý kiến dành lời khen này cho vị cựu thống đốc 65 tuổi. Obama đã có sự bứt phá ngoạn mục, giành chiến thắng 2 trong tổng số 3 cuộc đối đầu trực tiếp.

B.D (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.