Licogi 13 “sang tay” dự án Điện mặt trời cho DN ngoại, dự thu về 456 tỷ đồng

Licogi 13 “sang tay” dự án Điện mặt trời cho DN ngoại, dự thu về 456 tỷ đồng

Nguyễn Thu Huyền
Chủ nhật, 11/07/2021 | 14:49
0
Licogi 13 đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án Điện mặt trời LIG Quảng Trị cho một nhà đầu tư Singapore với giá trị hơn 456 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Licogi 13 (HNX: LIG) đã thông qua Nghị quyết chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị, doanh nghiệp sở hữu dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị.

Được biết, công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị là công ty con mà Licogi 13 nắm 100% vốn. Theo báo cáo thường niên năm 2020 của Licogi 13, vốn điều lệ của công ty con này ở mức 242 tỷ đồng.

Hiện công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị đang sở hữu dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị. Dự án này đặt tại huyện Gio Linh, Quảng Trị có công suất 49,5 MWp với sản lượng thiết kế 67.960 MWh/năm với tổng mức đầu tư là 1.125 tỷ đồng.

Nhà máy bắt đầu vận hành từ tháng 5/2019 và được hưởng giá bán điện ưu đãi 9,35 cents/kWh, theo Nghị quyết về cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam được Chính phủ ban hành tháng 9/2018. Giá trị chuyển nhượng theo tiết lộ của ban lãnh đạo LIG dự kiến có thể lên tới hơn 456 tỷ đồng.

Xu hướng thị trường - Licogi 13 “sang tay” dự án Điện mặt trời cho DN ngoại, dự thu về 456 tỷ đồng

Sau thương vụ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại dự án Điện mặt trời LIG Quảng Trị, Liocgi 13 sẽ thu về hơn 456 tỷ đồng.

Về phía nhận chuyển nhượng là VN Green Holdings PTE. Ltd – một tổ chức có trụ sở tại Singapore thành lập vào tháng 10/2020.

Đây cũng chính là công ty chuyên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo thuộc Dragon Capital Group – tổ chức đầu tư nước ngoài lâu đời nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết, trong vài năm trở lại đây, Dragon Capital cũng tham gia vào một số dự án năng lượng tái tạo, chủ yếu là điện mặt trời.

Trước đó, năm 2020, LIG đã thành lập 3 công ty tại Quảng Trị để phục vụ việc chuyển giao chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị theo yêu cầu của tỉnh, nhằm thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách tại địa phương Các công ty được thành lập gồm công ty Cổ phần Điện mặt trời LIG Quảng Trị; công ty Cổ phần Năng lượng LIG và công ty TNHH MTV Điện mặt trời Licogi 13.

Tuy nhiên, do chưa đáp ứng được các điều kiện theo quy định nên các đơn vị trên lần lượt được giải thể khi chưa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nói thêm về Locogi 13, tiền thân là xí nghiệp cơ giới số 13, cổ phần hoá từ năm 2005. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp mặt bằng, các công trình dân dụng, công nghiệp chủ yếu tại khu vực miền Trung, ngoài ra công ty còn đầu tư cổ phần vào một số doanh nghiệp vận hành một số dự án thuỷ điện, điện mặt trời, điện gió.

Xu hướng thị trường - Licogi 13 “sang tay” dự án Điện mặt trời cho DN ngoại, dự thu về 456 tỷ đồng (Hình 2).

Licogi 13 luôn ghi nhận mức doanh thu nghìn tỷ và giữ vững đà tăng trưởng dương qua các năm.

Về hoạt động kinh doanh của Licogi 13, trong những năm gần đây, doanh nghiệp này luôn ghi nhận mức doanh thu nghìn tỷ và giữ vững đà tăng trưởng dương qua các năm. Tuy nhiên, lợi nhuận mỗi năm cũng chỉ quanh mức vài chục tỷ đồng.

Bước sang năm 2021, Licogi đã thống nhất với kế hoạch doanh thu đạt 2.250 tỷ đồng, đi lùi 4% so với thực hiện năm trước đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ kỳ vọng đạt 64 tỷ đồng. Licogi 13 cũng dự kiến sẽ sử dụng 2.270 tỷ đồng cho hoạt động đầu năm trong năm 2021.

Để đảm bảo nguồn vốn, Licogi 13 còn dự kiến phát hành riêng lẻ 25,7 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.  Tổng số tiền dự kiến huy đồng 257 tỷ đồng sẽ đầu tư vốn góp vào các công ty, bao gồm: 160 tỷ đồng vào hai công ty vận hành hai dự án điện gió Hướng Hoá 1, 2 tại tỉnh Quảng Trị; 77 tỷ đồng dự kiến đầu tư vào công ty sở hữu dự án thuỷ điện Nậm Pàn 5 và 20 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn góp tại công ty nền móng xây dựng Licogi 13 để duy trì tỷ lệ chi phối 51%.

Ngoài ra, công ty còn lên kế hoạch huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư hợp tác tại các dự án khu đô thị Bắc Kênh đào (An Giang) và khu công nghiệp Quán Ngang (Quảng Trị).

Trước đó, khi trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, quy định phê duyệt xây dựng các dự án năng lượng tái tạo cho các nhà đầu tư trong nước đã có, dẫu vậy, điều dư luận quan tâm là thời gian vận hành dự án của chính doanh nghiệp được Nhà nước phê duyệt phải được thực hiện trong thời gian bao lâu.

Theo bà Phạm Chi Lan, thông thường đối với các dự án quan trọng của các quốc gia thì đều có quy định ưu tiên cho nước chủ nhà được mua lại dự án.

"Hơn nữa, những dự án năng lượng được chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài hầu như đều mới vận hành, hoặc vận hành giữa chừng. Điều tôi quan ngại là những rủi ro đến từ quá trình chuyển giao, nhất là việc tiếp tục vận hành các dự án năng lượng có đảm bảo được thời gian lâu dài hay không, hay lại tiếp tục bán cho đối tác khác? Nói như vậy, bởi đây không chỉ là vấn đề an ninh năng lượng mà còn cả an ninh quốc gia, không thể xem nhẹ vấn đề này", vị chuyên gia băn khoăn.

“Kể cả đối với nhà đầu tư nước ngoài, Nhà nước Việt Nam nên có quyền từ chối đối tượng được nhà đầu tư chọn chuyển nhượng dự án, nếu đối tượng đó không đủ năng lực hoặc có nguy cơ gây phương hại cho an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng của Việt Nam”, bà Lan nói và nhấn mạnh rằng, việc doanh nghiệp chuyển nhượng cổ phần tại dự án năng lượng phải chọn các đối tác có năng lực tài chính và công nghệ vững mạnh.

Bộ Công Thương lại "lỡ hẹn" trình Đề án Quy hoạch điện VIII

Thứ 5, 17/06/2021 | 18:45
Theo kế hoạch, bộ Công Thương phải trình Đề án quy hoạch điện VIII lên Chính phủ trước ngày 15/6, song Bộ này chưa thể trình theo yêu cầu đã được đưa ra.

Lo ngại nhiều dự án điện mặt trời “sang tay” nhà đầu tư ngoại

Thứ 3, 18/05/2021 | 17:04
Các dự án điện mặt trời sau khi đóng điện, hưởng giá bán điện ưu đãi đã được các tập đoàn tư nhân rao bán, sang tên đổi chủ cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Cùng tác giả

Chính phủ đồng ý Luật Kinh doanh BĐS, Nhà ở có hiệu lực sớm 6 tháng

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:56
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:33
Hiện nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều KCN như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An có tỉ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp so với mục tiêu của Đề án.

Trình Quốc hội xem xét cho Luật Đất đai có hiệu lực trước 6 tháng

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:04
Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Bổ sung các nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:13
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục, phân công cơ quan thực hiện xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng: Rút giấy phép DN mua bán vàng không có hóa đơn điện tử

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:02
Thủ tướng nêu rõ, đến ngày 15/6 tới đây, đơn vị nào không thực hiện hoá đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép.
Cùng chuyên mục

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:56
Báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài.

Biến cơ hội thành tiềm năng nhờ hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

Thứ 2, 13/05/2024 | 18:46
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam cần sự tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm từ các đối tác đi trước để phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc liên tục sụt giảm

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:03
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc liên tục ghi nhận sụt giảm từ tháng 2 do ảnh hưởng của lạm phát và cạnh tranh nguồn cung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 18/5: Vàng thế giới tăng vọt, vàng trong nước đứng im

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:07
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng vọt lên mức 2.415 USD/ounce trong khi tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đứng im.

4 tháng đầu năm, xuất khẩu ớt mang về 12,7 triệu USD

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Tính đến hết ngày 30/4, sản lượng xuất khẩu ớt của Việt Nam đạt 5.076 tấn với kim ngạch đạt 12,7 triệu USD, tăng 18,5% về lượng và tăng 46,8% về trị giá.

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Tại sao vàng thế giới bật tăng, SJC lại “đứng im”

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:30
Giá vàng trên thị trường thế giới liên tiếp bật tăng, trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đi ngang quanh ngưỡng 90 triệu đồng/lượng bán ra. Lý do tại sao?

Bà Rịa-Vũng Tàu đưa giải pháp để thúc đẩy, thu hút khách du lịch

Thứ 7, 18/05/2024 | 20:00
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sở hữu đường bờ biển dài hơn 300km với bãi cát thoải, nước biển trong xanh, khí hậu ôn hoà có nhiều lợi thế để phát triển du lịch.