Li dị chồng đi trộm giỏ xách kiếm tiền nuôi 4 con

Li dị chồng đi trộm giỏ xách kiếm tiền nuôi 4 con

Thứ 6, 24/04/2015 | 14:52
0
Từ tháng 10/2014, Thanh thất nghiệp, hoàn cảnh khó khăn nên mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để nuôi 4 con và càng ngày Thanh càng dấn sâu vào con đường sai trái khi cuộc sống càng túng thiếu.

Ngày 23/4 Công an TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Thanh (36 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản .

Vào khoảng thời gian cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, tại một số trường học trên địa bàn TX.Long Khánh và các huyện lân cận thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp lạ, hiếm thấy. Cứ chuẩn bị đến giờ lên lớp là chiếc cặp của giáo viên đang để sẵn trên bàn dạy học đều không cánh mà bay.

Không chỉ cặp giáo viên mà một số cặp của các em học sinh chỉ đựng sách vở và tiền tiêu vặt ít ỏi cũng biến mất một cách khó hiểu. Nhận được tin báo của các bị hại, Công an TX.Long Khánh đã ráo riết vào cuộc truy tìm thủ phạm của việc trộm cắp lạ này.

Sau nhiều ngày tiến hành điều tra, ngày 8/4, Công an TX.Long Khánh nhận được tin báo của một bị hại cho biết, nạn nhân này đang để cặp đi học của con trên xe máy và cho con vào ăn sáng tại một quán hủ tiếu thuộc phường Xuân An, TX.Long Khánh nhưng được một lúc quay ra thì đã không thấy cặp đâu.

Pháp luật - Li dị chồng đi trộm giỏ xách kiếm tiền nuôi 4 con

Đối tượng Lê Thị Kim Thanh.

Qua công tác xác minh, điều tra, Công an thị xã đã theo dõi và bắt được Thanh. Thanh được đưa về Công an TX.Long Khánh lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận, sau khi ly dị chồng, thị bắt đầu dắt 4 đứa con còn nhỏ ra thuê phòng trọ tại xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh.

Cũng từ tháng 10/2014, Thanh thất nghiệp, hoàn cảnh khó khăn nên mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để nuôi 4 con.

Cuộc sống trong căn phòng trọ 5 mẹ con càng tù túng thì Thanh lại càng lao vào hoạt động phi pháp để kiếm tiền tiêu xài. Những tài sản Thanh nhắm đến là túi xách, cặp sách của giáo viên, học sinh trong các trường học .

Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Thứ 2, 20/05/2024 | 16:01
Đưa nhóm 7 người trốn khỏi "công ty lừa đảo" ở Campuchia, 2 đối tượng quay sang cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.

Trưởng phòng một công ty bất động sản lĩnh án vì lừa đảo

Thứ 2, 20/05/2024 | 16:00
Học lừa nhiều người, với chiêu thức đưa thông tin “giá sập hầm” và mức lợi nhuận cao.

Khởi tố cô gái trẻ dùng chiêu tinh vi lừa tiền của người bán gà

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:01
Trang mượn điện thoại của người bán gà, lưu số của mình thành tên ngân hàng rồi nhắn tin cho nạn nhân để lừa tiền.

Án Tây-Luật Ta: Slovakia 1 ngày nhận hơn 1.000 lời đe dọa đánh bom

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:00
Cảnh sát Slovakia đang điều tra theo hướng một tội ác tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng. Thủ phạm có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Bắt quả tang người phụ nữ mang thai 8 tháng đang sử dụng ma túy

Thứ 2, 20/05/2024 | 07:00
Trong số 3 người bị Công an Tây Hồ phát hiện đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, có một người đang mang thai tháng thứ 8.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chặn bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, nẹt pô

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:31
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai phương án chặn và khống chế nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Án Tây-Luật Ta: Slovakia 1 ngày nhận hơn 1.000 lời đe dọa đánh bom

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:00
Cảnh sát Slovakia đang điều tra theo hướng một tội ác tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng. Thủ phạm có thể phải đối mặt với án tù chung thân.