Lập trang web, công khai rao bán các loại văn bằng trên mạng

Lập trang web, công khai rao bán các loại văn bằng trên mạng

Võ Công Thư
Thứ 5, 28/09/2017 | 22:27
0
Lâm, Cường và các đồng phạm tổ chức làm giả nhiều con dấu, tên giả các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm mục đích “sản xuất” các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ… rồi lên mạng rao bán với giá từ 300.000 - 5,5 triệu đồng/giấy.

Ngày 28/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Cường (SN 1986, quê tỉnh Bình Định) 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức .

Liên quan tới vụ án, tòa tuyên phạt 12 bị cáo khác án từ 1 năm 6 tháng tù treo tới 3 năm tù giam cùng tội danh trên.

Pháp luật - Lập trang web, công khai rao bán các loại văn bằng trên mạng

Các bị cáo làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 4/2016, Lê Tấn Cường đã tổ chức, rủ rê và bàn bạc cùng với Lữ Minh Trí, Lê Minh Tuấn, Lữ Minh Tâm, Hồ Thị Thanh Vy, Bùi Ngọc Lai, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Bảo Thắng và Huỳnh Ngọc Hoàng làm 329 con dấu giả và 5 tên giả của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm mục đích “sản xuất” các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ…

Bất cứ ai có như cầu làm giấy tờ gì đều được Cường và đồng phạm đáp ứng. Các giấy tờ giả từ chứng chỉ ngoại ngữ, bằng trung học phổ thông, bằng cao đẳng, đại học, CMND đến bằng thạc sĩ, tiến sĩ… đều được nhóm Cường “sản xuất” nhanh chóng và đem bán với giá từ 300.000 - 5,5 triệu đồng/giấy.

Đến thời điểm bị công an triệt phá, đường dây này đã bán hàng trăm loại giấy tờ cho người mua, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Trong đó, Lê Tấn Cường hưởng 450 triệu đồng, Lữ Minh Trí hưởng 300 triệu đồng, các bị can còn lại hưởng lợi từ 30 - 300 triệu đồng.

Ngoài đường dây làm giả con dấu, tài liệu của Cường bị triệt phá, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2016, cơ quan điều tra bộ Công an còn triệt phá một đường dây làm giả con dấu, giấy tờ khác do Lưu Thành Lâm và Trần Tư Dũng cầm đầu. Nhóm này đã làm giả 2 con dấu và mỗi tháng làm giả khoảng 15 văn bằng, chứng chỉ rồi rao bán giá từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/văn bằng, chứng chỉ.

Cơ quan điều tra xác định, Lưu Thành Lâm đã nhận thông tin và làm giả 33 văn bằng, chứng chỉ giả để bán cho 24 người, hưởng lợi 84 triệu đồng. Trần Tư Dũng làm giả 38 văn bằng, chứng chỉ bán cho 27 người, hưởng lợi 45,4 triệu đồng.

Từ lời khai của các đối tượng trong hai nhóm làm giả con dấu, giấy tờ nêu trên, cơ quan CSĐT bộ Công an tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016, Tuấn đã lập ra các trang web dichvubangcapnhanh.blogspot.com và một số email để quảng cáo, rao bán văn bằng, giả cho nhóm bị can Lê Tấn Cường và Lưu Thành Lâm.

Sau khi nhận được thông tin từ người có nhu cầu mua bằng giả, Tuấn liên lạc làm trung gian nhận thông tin và lấy giấy tờ văn bằng giả từ các nhóm Cường, Lâm để bán cho họ rồi hưởng tiền chênh lệch. Tổng số tiền Tuấn thu lợi bất chính là hơn 46,5 triệu đồng.

Khởi tố, tạm giam kẻ làm giả con dấu, bán giấy khám sức khỏe giả

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:48
Sử dụng con dấu giả, đối tượng Phan Quốc Văn đã rao bán trót lọt hơn 80 giấy khám sức khỏe giả cho khách hàng có nhu cầu.

Truy tố 10 đối tượng làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức

Thứ 3, 15/03/2016 | 12:43
Ngày 15/3, Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát truy tố 10 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Khởi tố nhóm người làm giả con dấu, tài liệu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
– Sáng 6/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.