Bí thư Đoàn trường đại học Nội vụ: Từ thiện theo phong trào gây phản cảm

Bí thư Đoàn trường đại học Nội vụ: Từ thiện theo phong trào gây phản cảm

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 18/08/2017 | 06:00
0
Câu chuyện làm từ thiện thế nào cho đúng, đủ vẫn đang được bàn luận. Nhất là sau hình ảnh giày cao gót, bikini, áo hai dây được mang đi tặng bà con vùng lũ.

Đặt trách nhiệm xã hội lên đầu

Trước vấn đề trên, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, thầy Trương Quốc Việt, Bí thư Đoàn trường đại học Nội vụ chia sẻ, làm tình nguyện hiện nay cần phải gắn liền với trách nhiệm xã hội chứ không phải a dua theo phong trào.

Thầy Việt chia sẻ: “Trong mỗi người ai cũng có lòng trắc ẩn, thương người nhưng cách làm tình nguyện như thế nào mới là vấn đề đáng lưu tâm. Tuy nhiên, hiện nay cũng có một số nhóm, tổ chức cá nhân hoạt động thiện nguyện theo phong trào. Điều này không thiết thực, hiệu quả, đôi khi gây ra sự phản cảm.

Có thể kể đến tặng quà không đúng đối tượng, không bảo đảm tính công bằng, tặng những đồ vật không có giá trị sử dụng đôi khi gây ra sự phản cảm. Vì vậy, để hoạt động thiện nguyện được hiệu quả, đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức đều phải có ý thức trách nhiệm xã hội”.

Đời sống - Bí thư Đoàn trường đại học Nội vụ: Từ thiện theo phong trào gây phản cảm

Mù Cang Chải khắc phục hậu quả sau cơn lũ dữ).

Bạn Hoàng Hiếu (học viện Báo chí Tuyên truyền) chia sẻ: “Việc tặng bikini, giày cao cho bà con vùng cao là sự phản cảm, thiếu suy nghĩ. Trong khi người ta lo khắc phục hậu quả của cơn lũ, vậy đưa những vật dụng không sử dụng được lên đó để làm gì? Tôi nghĩ sự nhiệt tình bà con sẽ ghi nhận, nhưng hãy tặng những gì thiết thực, phù hợp với họ. Đừng để họ khi nhận quà tay cầm, nhưng miệng thì mếu máo”.

Tặng tiền mặt thay vì nhu yếu phẩm

Trước thực trạng có rất nhiều đoàn thiện nguyện lên với huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tặng quà, thăm hỏi động viên bà con nhưng số mì tôm, gạo, chăn màn quá nhiều dẫn đến người dân không sử dụng hết được cùng một lúc, điều này gây lãng phí.

Sau quá trình khảo sát, tìm hiểu về nhu cầu của bà con nơi đây, đồng thời theo khuyến cáo của huyện đoàn, các cá nhân không cần mang quá nhiều nhu yếu phẩm như chăn màn, quần áo, gạo vì người dân đang “bội thực”, chất đầy kho chưa dùng đến. Vì thế, trong chuyến công tác vừa qua, trường đại học Nội vụ Hà Nội đã quyết định chỉ trao tiền mặt cho các hộ dân bị mất nhà, mất người thân để họ có một khoản tiền trang trải cuộc sống.

Đời sống - Bí thư Đoàn trường đại học Nội vụ: Từ thiện theo phong trào gây phản cảm (Hình 2).

Thay vì tặng nhu yếu phẩm, trường đại học Nội vụ đã trao tặng 43 triệu đồng tiền mặt đến 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai.

Nhận được món quà thiết thực, những người dân nơi đây đã gửi lời cảm ơn đến đoàn. Thay mặt bà con, ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mù Cang Chải bày tỏ sự xúc động khi nhận được những món quà đầy thiết thực từ đoàn gửi đến bà con nhân dân bị thiệt hại sau cơn lũ dữ.

Cũng theo chia sẻ của ông Lê Ngọc Minh, những ngày qua huyện nhà đã nhận được rất nhiều những tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, đoàn thể trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tính riêng đến ngày 12/8 đã có hơn 207 đoàn đến sẻ chia với đồng bào Mù Cang Chải.

Mù Cang Chải sau lũ dữ: Bàn thờ 3 di ảnh và giọt nước mắt chia ly đầy xót xa

Chủ nhật, 13/08/2017 | 18:18
Ngồi chắp tay cầu nguyện trong căn lều dựng tạm để lo ma chay cho vợ và hai con, anh Lê Doãn Dũng vẫn chưa tin được sự thật đang hiện hữu trước mắt.

Cộng đồng mạng hướng về Mù Cang Chải yêu thương

Thứ 6, 04/08/2017 | 18:30
Những hình ảnh về trận lũ quét, lũ ống tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái rạng sáng ngày 3/8 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, cộng đồng mạng đã chung tay kêu gọi mọi người hướng về vùng đất đang chịu ảnh hưởng của thiên tai này.

Lũ quét ở Mù Cang Chải: Đã có 11 người chết và mất tích

Thứ 5, 03/08/2017 | 15:53
Đêm 2/8 rạng sáng 3/8, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có mưa to đến rất to. Lũ ở suối Nậm Kim, tại khu vực tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải đã xảy ra lũ ống, khiến nhiều người dân chết và mất tích.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Lão nông dân thu tiền tỷ nhờ nuôi con "thủy quái" được cánh đàn ông săn lùng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Nhờ nuôi con "thủy quái" là đặc sản được nhiều người Việt, đặc biệt là cánh đàn ông săn lùng, đã giúp kinh tế nhiều gia đình khá giả, doanh thu tiền tỷ mỗi năm.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.