Bản tin 10/11: Làm rõ vụ bé 7 tuổi bị “bố dượng” đánh tím người; Nữ thiếu tá gây tai nạn khi say bị phạt 46 triệu đồng

Bản tin 10/11: Làm rõ vụ bé 7 tuổi bị “bố dượng” đánh tím người; Nữ thiếu tá gây tai nạn khi say bị phạt 46 triệu đồng

Thứ 5, 10/11/2022 | 05:00
0
Làm rõ vụ bé 7 tuổi bị “bố dượng” đánh tím người; Nữ thiếu tá gây tai nạn khi say bị phạt 46 triệu đồng; Ngày thứ 3 liên tiếp ca mắc Covid-19 tăng là các tin nổi bật

Làm rõ vụ bé 7 tuổi bị “bố dượng” đánh tím người

Trao đổi với VietNamNet, ngày 9/11, lãnh đạo UBND phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng) cho hay, địa phương đã gửi báo cáo lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội về trường hợp 1 cháu bé bị bạo hành.

Xã hội - Bản tin 10/11: Làm rõ vụ bé 7 tuổi bị “bố dượng” đánh tím người; Nữ thiếu tá gây tai nạn khi say bị phạt 46 triệu đồng

Cháu B. bị nhiều vết thương in hằn trên người.

Cụ thể, sáng 8/11, Ban giám hiệu trường tiểu học Dư Hàng Kênh nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm về việc em Trương Gia B., học sinh lớp 2 có nhiều vết thương trên người, tay và vùng mặt.

Qua xác minh ban đầu, B. đang sinh sống với mẹ và người tình của mẹ tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền. Theo lời B. kể, những vết thương trên người cháu là do “bố dượng” là Nguyễn Sơn T., đánh vào chiều tối 7/11 tại nhà riêng.

Mẹ cháu B. không ở với bố của B. mà sinh sống như vợ chồng với ông T. Mẹ cháu B. không có nghề nghiệp ổn định. Ông T. là lao động tự do.

Cũng theo vị lãnh đạo phường, địa phương đã tiếp nhận đầy đủ hình ảnh và thông tin. Đây là vụ bảo hành trẻ quá dã man. Những vết roi đánh kéo dài trên tay, chân của cháu, vùng mặt của cháu tím bầm, phù nề. "Nhìn những vết thương trên cơ thể bé mà ai cũng xót xa, phẫn nộ", lãnh đạo phường Dư Hàng Kênh cho biết.

Trong khi đó, theo lãnh đạo trường tiểu học Dư Hàng Kênh, ở trường cháu B. là học sinh hiếu động. Hiện, mẹ cháu đã xin cho con nghỉ học vài ngày để về quê.

Nữ thiếu tá say xỉn, lái ô tô gây tai nạn bị phạt 46 triệu đồng

Zing đưa tin, ngày 9/11, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ thiếu tá T.T.L. có biểu hiện say xỉn, lái ôtô gây tai nạn.

Xã hội - Bản tin 10/11: Làm rõ vụ bé 7 tuổi bị “bố dượng” đánh tím người; Nữ thiếu tá gây tai nạn khi say bị phạt 46 triệu đồng (Hình 2).

Thiếu tá T.T.L. lái xe có biểu hiện say xỉn đã để xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: Zing

Theo đó, nữ thiếu tá T.T.L. bị xử phạt hành chính 46 triệu đồng về hành vi điều khiển ôtô lùi xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông và hành vi điều khiển ôtô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Ngoài ra, nữ thiếu tá T.T.L bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (hạng B2) trong thời hạn 24 tháng.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã họp và xem xét xử lý kỷ luật nữ Thiếu tá T.T.L lái ôtô gây tai nạn và có biểu hiện say xỉn. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của ngành, giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ đội trưởng xuống phó đội trưởng đối với thiếu tá T.T.L.

Vào khoảng 18h ngày 28/10, ôtô biển số 81A-055.20 do chị T.T.L. (SN 1984, chức vụ thiếu tá đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa, Gia Lai) lưu thông trên đường Hùng Vương.

Khi nữ thiếu tá điều khiển chiếc ô tô đến ngã tư đường Hùng Vương giao với Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 81P1-218.21 do anh T. Q. T. (trú Trà Bá, TP. Pleiku) lưu thông cùng chiều. Sau đó, thiếu tá T. T. L. tiếp tục lùi tông vào ôtô 81A-097.21 của chị P. N. T. (SN 1982, Tp. Pleiku).

Hậu quả, vụ va chạm giao thông không gây thiệt hại về người, còn 3 phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Sau đó, clip phát tán trên mạng xã hội cho thấy thiếu tá T. T. L. có biểu hiện say xỉn khi lái xe.

Ngày thứ 3 liên tiếp ca mắc Covid-19 tăng

Về tình hình dịch Covid-19 , Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 8/11 đến 16h ngày 9/11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 468 ca mắc, tăng nhẹ so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.507.124 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.288 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 307 ca bệnh được công bố khỏi, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.605.315 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 66 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid -19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 8/11 có 34.232 liều vắc-xin phòng Covid -19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 262.425.098 liều.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 7/11: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, giòi bám đầy người; Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân

Thứ 2, 07/11/2022 | 05:00
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng;Cả chục ngàn gốc đào làng hoa Thái Bình chết không rõ nguyên nhân; 6 học sinh tắm sông, 1 em đuối nước tử vong là các tin nổi bật

Bản tin 6/11: Xôn xao clip nghi nữ sinh đánh ghen tại Hải Phòng; Va chạm xe bồn, 1 người tử vong

Chủ nhật, 06/11/2022 | 06:00
Xôn xao clip nghi nữ sinh đánh ghen tại Hải Phòng; Va chạm xe bồn, 1 người tử vong; Ca nhiễm Covid-19 và bệnh nhân nặng đều tăng là một số tin nổi bật.

Bản tin 5/11: Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6 khiến hơn 40 người bị thương; Đề xuất mở 17 tuyến xe đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất

Thứ 7, 05/11/2022 | 07:00
Tai nạn liên hoàn trên QL 6 khiến hơn 40 người bị thương; Đề xuất mở 17 tuyến xe đưa đón khách từ sân bay Tân Sơn Nhất; Số nhiễm Covid-19 giảm sâu là tin nổi bật.

 Bản tin 4/11: Bộ Y tế yêu cầu cập nhật kịch bản đáp ứng dịch đậu mùa khỉ;  Va chạm với xe ben, 1 người tử vong

Thứ 6, 04/11/2022 | 05:00
Nam sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3, nghi bị bạn trêu đùa;Bộ Y tế yêu cầu cập nhật kịch bản đáp ứng dịch đậu mùa khỉ; Va chạm với xe ben,1 người tử vong là các tin nổi bật

Bản tin 3/11: Nhanh chóng dập tắt vụ cháy lớn tại thị xã Sa Pa; Hà Nội nới “gông sắt” cho 600 cây xanh

Thứ 5, 03/11/2022 | 06:00
Nhanh chóng dập tắt vụ cháy lớn ở Sa Pa; Hà Nội nới “gông sắt” cho 600 cây xanh; Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh là một số tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể người đàn ông ở khu đô thị vắng người

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:31
Sau 1 ngày tìm kiếm, nạn nhân T. được phát hiện đã tử vong trong một khu đô thị vắng người.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.