Lâm Đồng: Xe con lấn làn gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Lâm Đồng: Xe con lấn làn gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Nguyễn Phi Long
Thứ 7, 08/07/2023 | 16:54
0
Tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên QL 20 (tỉnh Lâm Đồng), đi sai làn đường gây tai nạn khiến 3 người tử vong.

Ngày 8/7, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khoảng 3h47 ngày 8/7, tại Km 184 + 450, Quốc Lộ 20 thuộc địa phận thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và ô tô con khiến 3 người tử vong, 4 người khác bị thương.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xe con lấn làn gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Vụ tai nạn làm 2 xe hư hỏng nặng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 50H-002.96 do tài xế L.N.A, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đang điều khiển lưu thông theo hướng Tp.Đà Lạt - Tp.Bảo Lộc thì xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS: 93A-045.94 do ông T.V.Q, sinh năm 1981, ngụ thôn Phước An, xã Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước điều khiển.

Lúc này, trên xe của ông Q. chở theo 6 người, lưu thông theo hướng ngược lại gồm: bà T.T.K.A, sinh năm 1968; bà T.T.K.T, sinh năm 1966, cùng trú tại xã Phước Tiến, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước; bà T.T.T.L, sinh năm 1957, trú xã Phước Tâm, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước; bà T.T.T.T (chưa rõ năm sinh nơi thường trú) và 2 người còn lại là bà T. và bà L. (chưa nắm được cụ thể tên tuổi, năm sinh và địa chỉ thường trú).

Vụ va chạm mạnh làm 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 4 người còn lại được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xe con lấn làn gây tai nạn khiến 3 người tử vong (Hình 2).

Cú tông mạnh khiến 3 người tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định là do ông T.V.Q điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 93A-045.94 không đi đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông.

Sau khi tai nạn xảy ra, Tổ tuần tra kiểm soát Prenn - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ - phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Qua kiểm tra nồng độ cồn của 2 người điều khiển phương tiện gồm ông T.V.Q và ông L.N.A cho kết quả là không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Ngay trong sáng cùng ngày, nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, cùng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn, sáng nay, 8/7, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân; đồng thời đánh giá bất cập về hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 20.

Dân sinh - Lâm Đồng: Xe con lấn làn gây tai nạn khiến 3 người tử vong (Hình 3).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, cùng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi đến hiện trường nắm tình hình và tới thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc ký văn bản hoả tốc chỉ đạo khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 20, đoạn qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh phối hợp UBND huyện Đức Trọng tiếp tục tập trung, huy động các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến.

Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đức Trọng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để sớm có kết luận điều tra, hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật. 

Dân sinh - Lâm Đồng: Xe con lấn làn gây tai nạn khiến 3 người tử vong (Hình 4).

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh phối hợp UBND huyện Đức Trọng tiếp tục tập trung, huy động các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. 

Tỉnh Lâm Đồng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Trọng khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống an toàn giao thông và những tồn tại, hạn chế, bất cập về hạ tầng giao thông trên đoạn tuyến Quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Đức Trọng. Nhất là khu vực xảy ra tai nạn để báo cáo, đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam kịp thời chỉ đạo khắc phục. 

Đối với công tác cứu chữa người bị nạn, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh khẩn trương huy động các y bác sỹ, máy móc, trang thiết bị, thuốc men tốt nhất để cứu chữa, chăm sóc 4 người bị thương; Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Đức Trọng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân.

Hà Nội: Điều tra làm rõ vụ cháy 3 người tử vong

Thứ 7, 08/07/2023 | 11:38
Một vụ cháy lớn đã xảy ra trong ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội vào sáng sớm hôm nay khiến 3 người tử vong.

Lâm Đồng: Ôtô con đối đầu xe tải khiến 7 người thương vong

Thứ 7, 08/07/2023 | 10:34
Trên địa bàn xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Hậu quả làm 3 người tử vong tại hiện trường, 4 người bị thương.

Lâm Đồng: Xử phạt 45 triệu đồng do xây bờ taluy không phép

Thứ 6, 07/07/2023 | 09:28
Căn cứ các quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, UBND Tp.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử phạt ông Trần Vĩnh Hòa số tiền 45 triệu đồng.

Clip: Lấn làn vượt ẩu, xe máy bị ô tô đâm văng xuống đường

Chủ nhật, 02/07/2023 | 14:00
Chiếc xe máy chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt ẩu bất ngờ bị chiếc Suzuki Grand Vitara đâm trúng.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết -Dầu Giây, tài xế tử vong

Thứ 7, 24/06/2023 | 16:11
Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.