Khi đông

Khi đông "gõ cửa" cũng là lúc cúc họa mi đẹp đến nao lòng

Thứ 2, 20/11/2017 | 15:00
0
Hà Nội chớm đông, tiết trời se lạnh cũng là thời điểm mà cúc họa mi về. Lòng người bỗng như dịu lại, tự thưởng cho mình những giây phút thảnh thơi ngắm một Hà Nội nhẹ nhàng, tinh khiết, thanh bình và ngọt chất thơ.
Một năm, 365 ngày, 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, người Hà Nội thường cảm nhận bằng 12 mùa hoa. Và khi thu qua đông tới, khi những đợt gió mùa về len lỏi qua từng góc phố cũng là lúc ta nhận ra mùa cúc họa mi đã về.

Một năm, 365 ngày, 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, người Hà Nội thường cảm nhận bằng 12 mùa hoa. Và khi thu qua đông tới, khi những đợt gió mùa về len lỏi qua từng góc phố cũng là lúc ta nhận ra mùa cúc họa mi đã về.

Người ta hay gọi cúc họa mi là loài hoa cỏ dại. Bởi nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu ớt nhưng kỳ thực lại mang trong mình sức sống mạnh mẽ và mãnh liệt vô cùng. Hoa nở rộ khi mùa đông tới bất chấp cả tiết trời giông gió, mưa phùn hay rét mướt để kiên cường bung nở khoe sắc.

Người ta hay gọi cúc họa mi là loài hoa cỏ dại. Bởi nhìn bề ngoài có vẻ mỏng manh yếu ớt nhưng kỳ thực lại mang trong mình sức sống mạnh mẽ và mãnh liệt vô cùng. Hoa nở rộ khi mùa đông tới bất chấp cả tiết trời giông gió, mưa phùn hay rét mướt để kiên cường bung nở khoe sắc.

Cúc hoạ mi trắng muốt điểm thêm nhụy vàng, nhỏ xinh, mong manh trong chiếc thúng yên vị trên xe đạp mang mùa đông dịu dàng về trên từng con phố.

Cúc hoạ mi trắng muốt điểm thêm nhụy vàng, nhỏ xinh, mong manh trong chiếc thúng yên vị trên xe đạp mang mùa đông dịu dàng về trên từng con phố.

Cúc họa mi len lỏi, rong ruổi qua từng con phố. Ta hay bắt gặp những con đường mang sắc trắng cúc họa mi như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Lạc Long Quân, Thanh Niên...

Cúc họa mi len lỏi, rong ruổi qua từng con phố. Ta hay bắt gặp những con đường mang sắc trắng cúc họa mi như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Lạc Long Quân, Thanh Niên...

Mùa cúc họa mi thường rất ngắn, thoáng chốc những gánh hàng rong trên phố thưa dần sau khoảng 2 tuần bung nở. Chính vì thế, mỗi độ hoa về, người Hà Thanh nhanh chóng mua một vài bó về trang trí, ngắm nhìn, không mùa hoa đi mất cũng giống như đầu đông cũng đi qua mà ta còn chưa cảm nhận được.

Mùa cúc họa mi thường rất ngắn, thoáng chốc những gánh hàng rong trên phố thưa dần sau khoảng 2 tuần bung nở. Chính vì thế, mỗi độ hoa về, người Hà Thanh nhanh chóng mua một vài bó về trang trí, ngắm nhìn, không mùa hoa đi mất cũng giống như đầu đông cũng đi qua mà ta còn chưa cảm nhận được.

Các bạn trẻ nô nức rủng rỉnh váy áo tới vườn hoa cúc họa mi để chụp lại những khoảnh khắc tinh khôi.

Các bạn trẻ nô nức rủng rỉnh váy áo tới vườn hoa cúc họa mi để chụp lại những khoảnh khắc tinh khôi.

Cúc họa mi được trồng rải rác ở khu bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, đoạn sau chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ. Trong vườn, cúc họa mi được trồng xen với các luống đào và cúc đại đóa.

Cúc họa mi được trồng rải rác ở khu bãi đá sông Hồng, thuộc phường Nhật Tân, đoạn sau chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ. Trong vườn, cúc họa mi được trồng xen với các luống đào và cúc đại đóa.

Nếu ai yêu vẻ đẹp tinh khôi của cúc họa mi chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng hoa thời gian này. Mùa cúc họa mi đẹp và ngắn, bạn đừng quên chụp lại những bức ảnh bên loài hoa đặc trưng mỗi khi đông về.

Nếu ai yêu vẻ đẹp tinh khôi của cúc họa mi chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng hoa thời gian này. Mùa cúc họa mi đẹp và ngắn, bạn đừng quên chụp lại những bức ảnh bên loài hoa đặc trưng mỗi khi đông về.

Cúc họa mi (hay còn gọi là cúc dại) là loài hoa nhỏ, có những cánh trắng ngần bao quanh nhụy vàng tươi.

Cái tên cúc họa mi mang tên gọi loài chim "ca sĩ của núi rừng". Mặc dù không có giọng hót thánh thót như loài chim họa mi nhưng mỗi độ cúc họa mi về lại làm xao xuyến, bồi hồi đến khó tả. Khúc hát tinh khôi của cúc họa mi dường như ngấm sâu vào nỗi lòng của mỗi người. Để đến khi đông trở lại người ta lại say mê tìm về với loài hoa cỏ dại này. 

 Mùa hoa này thường rất ngắn ngủi. Mỗi một mùa họa mi chỉ kéo dài từ 2-3 tuần. Tuy nhiên, thời gian hoa nở rộ và đẹp nhất thường chỉ khoảng 1 tuần. Chả vậy mà người ta "vội vã" lưu lại một mùa hoa đẹp nao lòng. 

Phong Linh

Ảnh: Nguyễn Anh Mai

 

Thiếu nữ dịu dàng cùng cúc họa mi xuống phố Hà Nội

Thứ 2, 28/11/2016 | 06:03
Mỗi độ đông về, giới trẻ Hà thành lại nô nức rủ nhau cùng lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp bên những nhành cúc họa mi.

Đông đến, cúc họa mi vươn mình thành 'nữ hoàng' nơi phố thị [VIDEO]

Thứ 6, 25/11/2016 | 14:03
Người Hà Nội từ bao giờ say đắm trước những sạp hoa di động phủ một màu trắng thơ ngây, tinh khiết. Họ nâng niu, trao ánh nhìn trìu mến cho cúc họa mi, như loài người trao nhau thứ tình yêu cháy bỏng.

Thiếu nữ đẹp mê hồn bên cánh đồng cúc họa mi giữa lòng Hà Nội

Thứ 5, 24/11/2016 | 17:45
Màu trắng tinh khôi của loài hoa cúc họa mi cộng thêm nét duyên dáng yêu kiều của thiếu nữ giữa vườn hoa đã tạo nên khung cảnh nên thơ.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.