Kiện Trung Quốc không phải là hành động 'không thân thiện'

Kiện Trung Quốc không phải là hành động 'không thân thiện'

Thứ 7, 28/12/2013 | 10:33
0
Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, bà Erlinda Basilio cho biết, việc Philippines nộp đơn khiếu nại về các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông lên tòa án trọng tài quốc tế không phải là một “hành động không thân thiện”.

Theo bà Basilio, chính phủ Philippines đã quyết định đưa vấn đề tranh chấp biển đảo ra phân xử tại Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển để bảo vệ “lợi ích quốc gia trong quan hệ với các quốc gia khác được quy định trong Hiến pháp đất nước”. Hơn nữa, “cách thức giải quyết dựa trên luật lệ tại Biển Đông sẽ đóng góp vào sự tôn trọng các quyền hợp pháp của các quốc gia ven biển”.

“Quá trình xét xử cũng như phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về lâu dài sẽ có lợi cho tất cả các bên liên quan ở khu vực, bằng cách cung cấp khả năng dự báo và ra lệnh cần thiết để tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, làm tiền đề cho sự phát triển thịnh vượng của chúng ta”, bà Basilio nói.

Tiêu điểm - Kiện Trung Quốc không phải là hành động 'không thân thiện'

Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, bà Erlinda Basilio.

Theo Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, tìm đến giải pháp trọng tài không phải là một hành động “không thân thiện” mà là “một cách tiếp cận trực quan mà tất cả chúng ta phải viện tới như một phương sách cứu cánh khi đối mặt với một vấn đề khó giải quyết”.

“Trong khi tiếp tục thể hiện những tình cảm thân thiện với người hàng xóm và bà con thân thiện, Đại sứ quán Philippines tại Trung Quốc luôn nhấn mạnh với phía nước bạn rằng, quá trình này sẽ không chỉ làm rõ các quyền lợi hàng hải của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế mà còn mang đến cho Bắc Kinh một cơ hội để chứng minh sự công bằng, vô tư của mình như một nhà lãnh đạo ở khu vực”, bà Basilio nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc cũng khẳng định, Manila tìm cách giải quyết vấn đề quyền lợi hàng hải thông qua trọng tài nhưng cũng theo đuổi việc đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

“Đối với Philippines, COC là rất quan trọng để quản lý căng thẳng ở Biển Tây Philippines/Biển Đông bằng cách thiết lập quy tắc ứng xử giữa các quốc gia ven biển. Những quy định này, dựa trên các tiêu chuẩn khách quan của luật pháp quốc tế, sẽ dẫn đến sự ổn định và mang lại một môi trường thuận lợi cho sự hợp tác”, bà Basilio cho biết.

Cũng theo bà Basilio, trong các cuộc thảo luận chính thức về COC với Trung Quốc của ASEAN, Philippines luôn phấn đấu “để tìm điểm chung với Trung Quốc và các thành viên khác của ASEAN”.

Tuy nhiên, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc khẳng định, Philippines và Trung Quốc tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiện bất chấp tranh chấp lãnh thổ và dẫn ra câu chuyện: “Năm 2011, khi Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đến thăm Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Hồ Cẩm Đào đã nhất trí không để cho các tranh chấp trên biển ảnh hưởng đến bức tranh lớn hơn trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”.

Đại sứ lưu ý rằng, quan hệ song phương với Trung Quốc là một trong những quan hệ quan trọng nhất của Philippines vì có một thực tế không thay đổi: “Chúng ta là hàng xóm” và có những mối liên hệ về lịch sử, địa lý sâu sắc.

Bà Erlinda Basilio, 69 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Philippines. Bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Philippines tại Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, thay thế bà Sonia Brady – người bị đột quỵ ở Bắc Kinh hồi tháng 8.

Theo Minh Châu (Petrotimes)

Luật sư quốc tế bàn Philipines kiện Trung Quốc: 95% phải thi hành án

Thứ 4, 16/10/2013 | 19:30
Trong hơn 95% các trường hợp kiện tụng quốc tế, các nước đều phải thi hành bản án, ngay cả khi họ không hài lòng với nó. Có ít nhất hai lý do cho việc này. Đầu tiên là uy tín và ảnh hưởng đi kèm với nó. Lý do thứ hai là nhiều quốc gia hiểu lợi thế của họ và lợi thế của những người khác đang sống trong một hệ thống dựa trên luật lệ.

Chính thức xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Thứ 4, 17/07/2013 | 10:00
Liên quan đến sự kiện Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển Đông, ngày 16-7, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng biện lý Philippines cùng ra thông báo chung cho biết tòa án trọng tài quốc tế đã chính thức được thành lập hôm 11-7 tại The Hague (Hà Lan) và quy trình tố tụng đã chính thức bắt đầu.

Việt Nam theo dõi sát vụ Philippines kiện Trung Quốc

Thứ 7, 27/04/2013 | 10:58
Là quốc gia ven biển có các quyền và lợi ích quốc gia hợp pháp và chính đáng ở biển Đông, Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tiến trình của vụ kiện này.

Phản ứng của Việt Nam về việc Philippines khởi kiện Trung Quốc

Thứ 3, 26/03/2013 | 10:32
Trước việc Philippines khởi kiện Trung Quốc ra tòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói các quốc gia hoàn toàn có quyền lựa chọn các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Diễn biến mới trong vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ Trung Quốc

Thứ 2, 09/09/2013 | 20:19
Trong khi Trung Quốc vẫn cố chấp chối bỏ vụ kiện xét xử “đường lưỡi bò” phi pháp mà họ tự vạch ra trên Biển Đông thì những thông tin mới nhất về phiên tòa này đã được cập nhật trên trang web chính thức của Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS).

Vụ kiện Philipines sẽ khiến Trung Quốc bẽ mặt?

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:50
Vụ kiện của Philipines có thể khiến Trung Quốc phải đối diện sự bẽ mặt khi cộng đồng quốc tế không chính thức công nhận yêu sách của nước này, đồng thời những quy chuẩn, luật lệ liên quan đến các quyền và nghĩa vụ trên biển.

Luật sư quốc tế bàn Philipines kiện Trung Quốc: 95% phải thi hành án

Thứ 4, 16/10/2013 | 19:30
Trong hơn 95% các trường hợp kiện tụng quốc tế, các nước đều phải thi hành bản án, ngay cả khi họ không hài lòng với nó. Có ít nhất hai lý do cho việc này. Đầu tiên là uy tín và ảnh hưởng đi kèm với nó. Lý do thứ hai là nhiều quốc gia hiểu lợi thế của họ và lợi thế của những người khác đang sống trong một hệ thống dựa trên luật lệ.

Chính thức xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông

Thứ 4, 17/07/2013 | 10:00
Liên quan đến sự kiện Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển Đông, ngày 16-7, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng biện lý Philippines cùng ra thông báo chung cho biết tòa án trọng tài quốc tế đã chính thức được thành lập hôm 11-7 tại The Hague (Hà Lan) và quy trình tố tụng đã chính thức bắt đầu.

Việt Nam theo dõi sát vụ Philippines kiện Trung Quốc

Thứ 7, 27/04/2013 | 10:58
Là quốc gia ven biển có các quyền và lợi ích quốc gia hợp pháp và chính đáng ở biển Đông, Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tiến trình của vụ kiện này.

Phản ứng của Việt Nam về việc Philippines khởi kiện Trung Quốc

Thứ 3, 26/03/2013 | 10:32
Trước việc Philippines khởi kiện Trung Quốc ra tòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói các quốc gia hoàn toàn có quyền lựa chọn các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Diễn biến mới trong vụ kiện ‘đường lưỡi bò’ Trung Quốc

Thứ 2, 09/09/2013 | 20:19
Trong khi Trung Quốc vẫn cố chấp chối bỏ vụ kiện xét xử “đường lưỡi bò” phi pháp mà họ tự vạch ra trên Biển Đông thì những thông tin mới nhất về phiên tòa này đã được cập nhật trên trang web chính thức của Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS).

Vụ kiện Philipines sẽ khiến Trung Quốc bẽ mặt?

Thứ 5, 29/08/2013 | 08:50
Vụ kiện của Philipines có thể khiến Trung Quốc phải đối diện sự bẽ mặt khi cộng đồng quốc tế không chính thức công nhận yêu sách của nước này, đồng thời những quy chuẩn, luật lệ liên quan đến các quyền và nghĩa vụ trên biển.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất đồng về kế hoạch hậu chiến tại Gaza

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:10
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày thứ Tư đã nhận chỉ trích công khai về kế hoạch hậu chiến tại Gaza từ chính Bộ trưởng Quốc phòng.