Kiên Giang: Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư năm 2024

Kiên Giang: Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư năm 2024

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 4, 20/12/2023 | 07:00
0
Năm 2024, Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mời gọi đầu tư, đặt mục tiêu thu hút đầu tư 10 dự án. Với tổng vốn đăng ký 21.424 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang, năm 2024, tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mời gọi đầu tư, đặt mục tiêu thu hút đầu tư 10 dự án trên các lĩnh vực chủ lực, trọng tâm về nông nghiệp, công nghiệp, môi trường…

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, để thực hiện tốt việc thu hút đầu tư tỉnh tập trung xử lý, giải quyết những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong năm 2023 cũng như trước đó còn tác động bất lợi đến mời gọi đầu tư.

Tỉnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính, thực hiện tốt chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện thứ hạng PCI và PAPI bền vững.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang: Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư năm 2024

Các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển dịch vụ du lịch.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Cụ thể như phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, thẩm định thiết kế cơ sở, phòng cháy chữa cháy, quyết định phê duyệt đơn giá giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiến độ giao đất, ký hợp đồng thuê đất cho nhà đầu tư để sớm triển khai đầu tư thực hiện dự án.

Ngoài ra, tỉnh đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai đầu tư dự án, nhất là Khu kinh tế Phú Quốc. Mở rộng các hình thức đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng thời, tăng cường theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, nhà đầu tư duy trì hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh, huy động tốt các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu kinh doanh, phát huy tốt các cơ hội thu đầu tư, góp phần thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, nhất là trong các khu kinh tế, khu và cụm công nghiệp trên địa bàn.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang: Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư năm 2024 (Hình 2).

Tỉnh Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai đầu tư dự án, nhất là Khu kinh tế Phú Quốc. 

Thu hút đầu tư năm 2023, tỉnh cấp mới quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án, với quy mô hơn 18 ha, tổng vốn đầu tư trên 1.173 tỷ đồng, giảm 60,37% so với cùng kỳ năm 2022; cấp điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư 126 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng hơn 41.456 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 749 dự án, với tổng diện tích hơn 31.667 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 602.100 tỷ đồng, trong đó có 371 dự án đã đi vào hoạt động với quy mô khoảng 14.850 ha, tổng vốn đầu tư hơn 111.000 tỷ đồng.

Trong số này, tỉnh có 54 dự án đầu tư rực tiếp nước ngoài (FDI) của các nhà đầu tư đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới còn hiệu lực được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,7 tỷ USD, lũy kế tổng vốn thực hiện đến nay 811 triệu USD.

Các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, vận chuyển dầu khí…

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang, năm 2023, việc thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với nhu cầu đầu tư, giá trị giải ngân đạt thấp so với cùng kỳ, chưa khai thác có hiệu quả tiềm năng, sẵn có của tỉnh.

Trong năm, toàn tỉnh có 113 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, chủ yếu là dự án chuyển tiếp, đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư khoảng 18.723 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc như thời gian thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là khâu lấy ý kiến thẩm định, phản hồi ý kiến của một số sở, ngành còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo thẩm định, trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Kinh tế vĩ mô - Kiên Giang: Thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư năm 2024 (Hình 3).

Nuôi trồng thủy sản trên biển là 1 trong  những thế mạnh của tỉnh Kiên Giang .

Mặc dù đã thu hút được nhà đầu tư nhưng đa số nhà đầu tư nhỏ, chưa thu hút được nhà đầu tư là các tập đoàn lớn, chưa khai thác tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Địa bàn thu hút đầu tư chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở 3 thành phố là Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc, các địa phương khác chưa thật sự thu hút các nhà đầu tư lớn, chưa có dự án trọng điểm, tạo động lực lan tỏa…

Mặt khác, các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển dịch vụ du lịch, đô thị, chưa chú trọng vào các lĩnh vực khác mà tỉnh rất có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, điện năng lượng mặt trời, nuôi trồng thủy sản trên biển…

Một số dự án còn chậm khởi công xây dựng, giá trị giải ngân còn thấp, chậm hoàn thành đưa dự án vào khai thác. Trong đó, có một số dự án do nhà đầu tư chậm triển khai, một số dự án do chậm được bàn giao đất để thực hiện dự án, nhất là các dự án trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang nằm cách xa trung tâm kinh tế lớn, cơ sở hạ tầng yếu kém, nhất là hạ tầng giao thông, các tuyến đường kết nối, liên kết vùng như: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đầu tư chưa đúng mức; đường hành lang ven biển phía Nam, tuyến đường ven biển… chưa được đầu tư hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đầu tư, thu hút đầu tư. Đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chậm, vướng mắc về cơ chế đầu tư.

Kiên Giang: Kiểm tra, kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 186 đảng viên

Thứ 2, 18/12/2023 | 21:18
Các cấp ủy kiểm tra, giám sát 1.280 tổ chức Đảng và 12.518 đảng viên, qua đó đã xử lý kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 186 đảng viên, tăng 37 đảng viên so với năm 2022.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng tàng trữ hơn 1kg ma túy ở Tp.Phú Quốc

Thứ 2, 18/12/2023 | 20:31
Ngày 18/12, Công an Tp.Phú Quốc đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trường, để tiếp tục điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kiên Giang: Kim ngạch xuất khẩu đạt 860 triệu USD

Thứ 2, 18/12/2023 | 14:24
Theo Sở Công thương Kiên Giang, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 của tỉnh đạt 860 triệu USD, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 7,23% so với năm 2022.

Kiên Giang: Triệt xóa tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 30 đối tượng

Thứ 6, 15/12/2023 | 18:55
Hàng chục con bạc đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền phía sau vườn dừa, bất ngờ bị công an đột kích bắt quả tang.

Kiên Giang: Tham gia thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

Thứ 2, 11/12/2023 | 14:40
Tỉnh Kiên Giang tham gia với diện tích 200.000ha, trong đó, vụ Đông Xuân 2023 – 2024, sản xuất 60.000ha.
Cùng tác giả

Tiếp tục cưỡng chế 79 căn biệt thự trái phép ở Tp.Phú Quốc

Thứ 6, 10/05/2024 | 14:10
Ngày 10/5, UBND Tp.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tiếp tục cưỡng chế 3 căn biệt thự trong khu biệt thự 79 căn xây dựng không phép tại xã Dương Tơ.

Kiên Giang: Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:00
Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chậm, nhất là các dự án giao thông, do chưa xử lý dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

3 nguyên Đội trưởng quản lý rừng ở Phú Quốc tự thú nhận hối lộ

Thứ 5, 09/05/2024 | 10:43
Các cán bộ quản lý rừng đã có tiếp xúc, gặp gỡ và nhận tiền từ nhóm người thuộc Công ty LHĐ để bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện cho công ty phân lô, bán nền trái phép.

Kiên Giang: Xử phạt 3 cơ sở kinh doanh điện thoại nhập lậu ở Phú Quốc

Thứ 4, 08/05/2024 | 20:59
Ngày 8/5, tin từ Cục QLTT Kiên Giang, Đội QLTT số 4 trình cấp có thẩm quyền xử phạt 3 cơ sở kinh doanh điện thoại di động nhập lậu với số tiền là 110 triệu đồng.

Kiên Giang: Chuyển cơ quan điều tra vụ bán 25 máy nổ nhập lậu

Thứ 4, 08/05/2024 | 17:57
Ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm về buôn lậu để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cùng chuyên mục

Những giá trị bất ngờ từ sản xuất cà phê bền vững

Thứ 6, 10/05/2024 | 22:23
Nhờ việc liên kết, sản xuất bền vững đã giúp nhiều nông dân trồng cà phê thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sản lượng, chất lượng cà phê cũng được nâng cao.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Chính phủ đặt mục tiêu Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD vào năm 2030

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:46
Theo Nghị quyết Chính phủ mới ban hành, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD thế giới và 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Nhiều điểm mới trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Tỉnh Lâm Đồng có 7 mục tiêu phát triển để trở thành điểm đáng đến, đáng sống, khẳng định vị thế và vai trò đối với vùng Tây Nguyên từ nay đến năm 2030.

Vĩnh Phúc là địa phương doanh nghiệp FDI lạc quan nhất trong năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:08
Năm 2023, mức độ lạc quan của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam bị giảm sút do những biến động trong bối cảnh thế giới cộng hưởng với các lực thị trường giảm sút.
     
Nổi bật trong ngày

Doanh thu tiền tỷ từ việc kinh doanh sản phẩm kẹp hoa sứ hot trend

Thứ 7, 11/05/2024 | 20:00
Bất ngờ trở thành sản phẩm "hot trend" - kẹp hoa sứ đạt doanh thu tiền tỷ trên các sàn thương mại điện tử.

Giá vàng 11/5: Vàng SJC bất ngờ giảm nhưng vẫn hơn 91 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 11/05/2024 | 11:19
Sáng 11/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm hơn 1 triệu đồng/lượng nhưng vẫn đứng ở mức cao hơn 91 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm khi có chỉ đạo "nóng", chuyên gia 'hiến kế' quản lý thị trường vàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 21:01
Sau chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng, đầu giờ chiều giá vàng giảm 1,8 triệu/lượng. Tuy nhiên, về lâu dài, thị trường cần một giải pháp khác toàn diện hơn, ngăn chặn “chảy máu” ngoại tệ và buôn lậu vàng.

Nhiều yếu tố kìm hãm sự phục hồi của ngành chả cá và surimi Việt Nam

Thứ 7, 11/05/2024 | 08:38
Tháng 3, xuất khẩu chả cá và surimi vẫn tiếp tục sụt giảm. Giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm này chỉ đạt gần 20 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu quế 4 tháng đầu năm đạt 65,2 triệu USD

Thứ 7, 11/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 22.352 tấn quế, trị giá 65,2 triệu USD, giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.